PDA

View Full Version : Những khung hình về “địa ngục tàu điện ngầm” tại Tokyo



Kasumi
09-07-2012, 03:01 PM
Được biết tới như thành phố cực kỳ đắt đỏ nhưng những gì diễn ra tại hệ thống tàu điện tại Tokyo khiến nhiều người phải kinh ngạc. Nhiều hình ảnh khiến chúng ta liên tưởng đến hệ thống xe buýt của Việt Nam.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/nen2.jpg

Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Nhật Bản đang trở nên quá tải trầm trọng. Hiện cả hệ thống đang vận chuyển tới 8,7 triệu người hàng ngày, gấp đôi lượng chuyên chở được đề ra khi thiết hiện đang là hệ thống bận rộn nhất trên toàn thế giới. Nếu bạn chưa từng đặt chân tới Tokyo trước đây, thật khó có thể thấu hiểu nỗi bực dọc và khó chịu khi tham gia phương tiện vận tải công cộng này.

Những bức ảnh mới đây của nhiếp ảnh gia Micheal Wolf sẽ cho chúng ta thấy tại sao nên cân nhắc khi đi tàu điện ngầm tại thành phố này.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/thegreatertokyoareahasanestimatedpopulationofrough ly325millionpeoplemakingitthelargestmetropolitanar eaintheworld.jpg

Khu vực Trung tâm Tokyo hiện có dân số xấp xỉ 32,5 triệu người, trở thành một trong những khu đô thị lớn nhất thế giới


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/muchoftokyowasdesignedwithoutautomobilesinmindthec itysautoownershiprateonlyreachedamericas1930slevel sinthe1980s.jpg

Rất nhiều người dân Tokyo không hề có khái niệm mua phương tiện vận chuyển riêng, ty lệ sở hữu ô-tô tại đây đạt mức rất thấp


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/insteadtheresidentsoftokyorelyoverwhelminglyonpubl ictransportationalmost57percentofalltravelintokyoi sdoneontrainsandbuses.jpg

Thay vào đó, họ phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện vận chuyển công cộng: xe buýt và tàu hỏa chiếm gần 57% sự di chuyển trong thành phố.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/asaresultmostmetrolinesaredangerouslyovercrowdedwi thsomelinesrunningat199capacity.jpg

Kết quả là phần lớn các tuyến tàu điện ngầm đang bị quá tải một cách nguy hiểm, một số tuyến hiện đang chuyên chở gần gấp 2 so với khả năng cho phép


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/loi-dung.jpg

Một vấn đề kinh khủng khác trên tàu điện ngầm là hiện tượng “quấy rối”. Mỗi năm có gần 4000 người đàn ông bị bắt vì tội “quấy rối” trên các phương tiện công cộng, 17% phụ nữ Nhật Bản thừa nhận họ từng bị “quấy rối” trên tàu điện ngầm ít nhất 1 lần trong đời.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tocombatthisgrowingproblemdespitetheriskofgreatero vercrowdingtokyointroducedwomenonlycarsin2005thish asbeenseenasasuccessbywomenaswellasmenwh.jpg

Và để chống lại hiện tượng này, chính phủ Nhật đã đưa vào vận hành những tàu điện ngầm dành riêng cho phụ nữ từ năm 2005


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/thegovernmentsgoalistocutcarcapacitiesto150percent withtheaimofreducingthenumberofriderstreatedforbre athingproblems.jpg

Mục tiêu của chính phủ là hạ mức quá tải của các tàu điện ngầm xuống còn 150%


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/inthemeantimesomejapanesepeoplehavefoundtheonlyper manentsolutionmovingawayasatokyotransplanttoldthed igitaljournaliwondermyselfhowicouldhavep.jpg

Tuy nhiên, nhiều người Nhật tại Tokyo vẫn tỏ ra rất mệt mỏi: “Công việc tại chỗ làm rất căng thẳng và chúng tôi còn phải di chuyển bằng những phương tiện chật cứng, nóng bức, bốc mùi và có nhiều hành động xấu xa”

Dưới đây là một vài tấm ảnh về sự khốn khổ khi đi tàu điện ngầm tại Tokyo


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide01.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide31.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide41.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide51.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide81.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide101.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide11.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide131.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide91.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide171.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slide181.jpg


Thái Dương
cafef.vn

lady
12-07-2012, 02:19 PM
:what: đang tính qua Nhật sống.Ngoài việc bỡ ngỡ lạ lẫm ra cũng hãi nhất cái khoản này

kuroneko91
12-07-2012, 09:13 PM
ráng sắm lấy cái xe đạp rồi tàn tàn mà đi, :D tập thể dục luôn

mtank1
12-07-2012, 09:22 PM
Khi mới pít về Nhật Bản thì cứ nghĩ Ở Nhật cái j cũng tố cái j cũng đẹp,càng tìm hiểu thì thấy ở đâu cũng có những mặt khuất cả,đời ko như là mơ

Honda Satoshi
12-07-2012, 10:31 PM
Cả đời mơ ước 1 lần đc đi tàu điện ngầm, nhưng thấy cảnh này hãi quá ko dám đi nữa :(( chắc phải chuyển qua đi Shinkanse cho vắng khách :)) (mắc quá ko ai đi đc =)))

BlueBird
12-07-2012, 10:32 PM
nếu ở đó là thiên đường thì từ lâu k còn chỗ cho chúng ta r =)
:41-qq:

Fairy Water
12-07-2012, 10:35 PM
Cả đời mơ ước 1 lần đc đi tàu điện ngầm, nhưng thấy cảnh này hãi quá ko dám đi nữa :(( chắc phải chuyển qua đi Shinkanse cho vắng khách :)) (mắc quá ko ai đi đc =)))

thật :))
nhìn thì thèm nhưng mà kh dám đi :))

Honda Satoshi
12-07-2012, 10:46 PM
thật :))
nhìn thì thèm nhưng mà kh dám đi :))
Sao lại ko dám đi, bạn đọc thử bài này (http://japanest.com/forum/showthread.php/62696-Shinkansen-Niem-tu-hao-cua-chau-A-trong-nganh-cong-nghiep-duong-sat-The-Gioi?p=544516&viewfull=1#post544516) xem

kodaplair
14-07-2012, 09:58 PM
việt nam minh thì kẹt xe, còn bên nhật đi công cộng thì phải chịu cảnh chật cứng rồi

albert
14-07-2012, 11:17 PM
Hôm nọ nhìn trong tàu điện ngầm chuyến cuối lúc 12h40 phút đêm. Lúc đó những hành khách hầu hết là đã mệt lả vì công việc đến tận đêm khuya, nhìn ai cũng vật vã nhăn nhúm khổ sở. Chỉ tiếc ko được chụp ảnh đưa lên đây

soulmaster
14-07-2012, 11:31 PM
Nhìn không khác gì xe buýt ở Việt Nam. ở VN thì có nạn móc túi, ở Nhật thì có nạn quấy rối:30-man:

donteatme
15-07-2012, 12:16 AM
ai hôi cánh mà lên tàu thì ngượng chết :16-hehe:

emiunino
18-07-2012, 12:25 AM
nhìn thảm thật@.@, nhưng mà hình như tàu chạy cũng nhanh nên chắc cũng chỉ phải chịu đựng trong vài phút.

hanh muoi
18-07-2012, 12:47 AM
Hơ hơ, trong phim thấy tàu điện thường... trống trơn, mà sự thật như thế này à, còn cái nạn sàm sỡ nữa, lỡ đâu mà bị :14-err:, làm sao anh hùng ra tay cứu mỹ nhân được chứ

shock9
18-07-2012, 11:58 AM
Kinh hoàng thiệt @@! Đúng là chả khác gì xe bus VN 1 2 năm trước cả