daisukijin
11-07-2012, 06:29 PM
Chú gấu trúc con được sinh ra tại vườn thú Ueno (Tokyo) vào tuần trước đã chết vào thứ 4 hôm nay - ngày 11/7, nguyên nhân là mắc bệnh viêm phổi.
http://i1167.photobucket.com/albums/q632/daisukijin01/panda.jpg
Chú gấu trúc con được sinh ra tại vườn thú Ueno (Tokyo) vào tuần trước đã chết vào thứ 4 hôm nay - ngày 11/7 với nguyên nhân là bị viêm phổi. Trước đó, nhà chức trách của vườn thú đã hoan nghênh sự ra đời của chú gấu trúc - đánh dấu thành công hiếm hoi của chương trình gây giống nhân tạo tại Nhật Bản.
Chú gấu sơ sinh chưa được đặt tên này là con gấu trúc đầu tiên của vườn thú Ueno được sinh ra trong vòng 24 năm nhờ giao phối tự nhiên. Việc chú không qua khỏi cơn bệnh và qua đời chỉ một tuần sau khi sinh đã gây sự xôn xao trên khắp nước Nhật.
Vườn thú cho biết nhân viên đã tìm thấy gấu con nằm xoay lưng về phía gần dạ dày của con gấu mẹ Shin Shin 7 tuổi. Họ nói: “Các nhân viên tiến hành xoa bóp tim và các phương pháp điều trị khác, nhưng đáng tiếc, chú gấu được xác nhận đã chết lúc 8h30 sáng nay”
Tin về cái chết của chú gấu đứng đầu trong bản tin buổi chiều trên truyền hình Nhật.
Gấu mẹ Shin Shin và bạn đời Ri Ri được toà thị chính Tokyo thuê từ Trung Quốc vào năm ngoái với chi phí khoảng 1.000.000 đô la mỗi năm.
Sự kiện gấu con ra đời được hoan nghênh ở Trung Quốc, tuy nhiên cũng đã cũng dấy lên mối quan hệ thù địch với nước Nhật Bản láng giềng.
“Những con gấu trúc chính là sứ giả của hòa bình” - một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc đã phát biểu khi nhận tin chúa gấu ra đời vào tuần trước.
“Chúng tôi hi vọng sự ra đời của gấu trúc con sẽ thúc đẩy hơn tình cảm giữa những người dân và mối quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Nhật Bản”.
Trung Quốc nổi tiếng với “ngoại giao gấu trúc” bằng cách dùng những chú gấu làm quà tặng cho các quốc gia khác. Tồn tại khoảng 1600 con gấu trúc trong môi trường hoang dã ở Trung Quốc với 300 con khác bị nuôi nhốt trên khắp thế giới – cũng chủ yếu ở Trung Hoa.
Theo báo cáo hiện nay, đã có 16 con gấu trúc khổng lồ con được sinh ra ở Nhật Bản.
Theo Japantoday
http://i1167.photobucket.com/albums/q632/daisukijin01/panda.jpg
Chú gấu trúc con được sinh ra tại vườn thú Ueno (Tokyo) vào tuần trước đã chết vào thứ 4 hôm nay - ngày 11/7 với nguyên nhân là bị viêm phổi. Trước đó, nhà chức trách của vườn thú đã hoan nghênh sự ra đời của chú gấu trúc - đánh dấu thành công hiếm hoi của chương trình gây giống nhân tạo tại Nhật Bản.
Chú gấu sơ sinh chưa được đặt tên này là con gấu trúc đầu tiên của vườn thú Ueno được sinh ra trong vòng 24 năm nhờ giao phối tự nhiên. Việc chú không qua khỏi cơn bệnh và qua đời chỉ một tuần sau khi sinh đã gây sự xôn xao trên khắp nước Nhật.
Vườn thú cho biết nhân viên đã tìm thấy gấu con nằm xoay lưng về phía gần dạ dày của con gấu mẹ Shin Shin 7 tuổi. Họ nói: “Các nhân viên tiến hành xoa bóp tim và các phương pháp điều trị khác, nhưng đáng tiếc, chú gấu được xác nhận đã chết lúc 8h30 sáng nay”
Tin về cái chết của chú gấu đứng đầu trong bản tin buổi chiều trên truyền hình Nhật.
Gấu mẹ Shin Shin và bạn đời Ri Ri được toà thị chính Tokyo thuê từ Trung Quốc vào năm ngoái với chi phí khoảng 1.000.000 đô la mỗi năm.
Sự kiện gấu con ra đời được hoan nghênh ở Trung Quốc, tuy nhiên cũng đã cũng dấy lên mối quan hệ thù địch với nước Nhật Bản láng giềng.
“Những con gấu trúc chính là sứ giả của hòa bình” - một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc đã phát biểu khi nhận tin chúa gấu ra đời vào tuần trước.
“Chúng tôi hi vọng sự ra đời của gấu trúc con sẽ thúc đẩy hơn tình cảm giữa những người dân và mối quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Nhật Bản”.
Trung Quốc nổi tiếng với “ngoại giao gấu trúc” bằng cách dùng những chú gấu làm quà tặng cho các quốc gia khác. Tồn tại khoảng 1600 con gấu trúc trong môi trường hoang dã ở Trung Quốc với 300 con khác bị nuôi nhốt trên khắp thế giới – cũng chủ yếu ở Trung Hoa.
Theo báo cáo hiện nay, đã có 16 con gấu trúc khổng lồ con được sinh ra ở Nhật Bản.
Theo Japantoday