PDA

View Full Version : [11.07.2012] Hệ thống lấy nét của Canon 650D giống Nikon 1



Kasumi
13-07-2012, 02:08 PM
Cảm biến của 650D có các điểm phát hiện pha nằm lẫn giữa các điểm ảnh giúp máy có thể lấy nét liên tục cả trong khi quay video.


http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/66/1E/sensor.jpg
Cảm biến trong 650D.

EOS 650D mới được giới thiệu gần đây là mẫu DSLR đầu tiên có tính năng lấy nét trong khi quay video của Canon. Trước đó, hãng máy ảnh Nhật Bản thường xử dụng phương pháp lấy nét bằng cách sử dụng phát hiện tương phản nhưng lại chậm, khá cồng kềnh cũng như không sử dụng được trong quá trình quay video. Một tùy chọn khác là lấy nét theo pha thường nhanh hơn nhưng lại không hoạt động được trong chế độ live-view khi gương lật gập xuống.

Những hình ảnh mới nhất về cảm biến do trang Chipworks mổ xẻ cho thấy cảm biến của 650D chứa những bí mật khá thú vị. Điểm đặc biệt nhất chính là các điểm cảm biến phát hiện pha được trộn giữa các điểm ảnh trong cảm biến của máy. Nhiều trang web đã đồn thổi về thông tin này khi Canon đăng ký bằng sáng chế liên quan vào năm 2010.


http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/66/1E/chipwork.jpg
Điểm phát hiện pha nằm giữa các điểm ảnh trên cảm biến.

Đây không phải là một kiểu lấy nét theo pha hoàn toàn mới. Trước đó, Fujifilm cũng như Nikon đã đưa vào hai sản phẩm của mình là F300EXR và Nikon Series 1. Tuy nhiên, Canon đã có một chút thay đổi để nó phù hợp hơn với các máy DSLR.

Tuy không nói rõ về hệ thống lấy nét theo pha mới nhưng các Canonrumors cũng như Photographybay đều tin rằng Canon nhiều khả năng sẽ áp dụng công nghệ này trong dòng máy ảnh không gương lật sắp tới. Sự kết hợp giữa lấy nét theo pha, tương phản giúp máy mirrorless lấy nét nhanh và liên tục cả trong khi quay video.


Hoài Anh
vnexpress