Kasumi
23-07-2012, 04:06 PM
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) khai trương Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”.
Theo thông tin từ Cục SHTT, thời gian qua năng lực thực thi quyền SHTT vẫn là điểm cần đẩy mạnh trong hệ thống SHTT Việt Nam. Sự thiếu hụt trong công tác cập nhật, trao đổi thông tin; năng lực xử lý các vụ vi phạm còn hạn chế; nhận thức và ý thức tôn trọng quyền trong toàn xã hội thấp, chính là những nguyên nhân mấu chốt của sự thiếu và yếu trong công tác thực thi quyền SHTT.
Với nỗ lực của toàn hệ thống, cùng sự hỗ trợ của Nhật Bản cũng như nhiều nước, tổ chức quốc tế khác, hệ thống SHTT Việt Nam đã đạt được những bước tiến triển vượt bậc. Quy định pháp lý hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS), năng lực quản lý quyền SHTT cũng được tăng cường đáng kể, theo kịp sự tăng trưởng không ngừng của lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.
http://vietq.vn/PublishingImages/nguyennam/thang6/tuan%203/Hoi%20nghi%20SHTT.jpg
Quang cảnh buổi khai trương dự án "Tăng cường năng lực thực thi quyền SHTT tại Việt Nam" hôm 19/7, tại Hà Nội. Ảnh: N. Nam
Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Quản đốc dự án, Nhật Bản là đối tác quan trọng và lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực SHTT. Trong những năm qua, hệ thống SHTT Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Nhật Bản. Điển hình như Dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được triển khai giữa hai nước, cụ thể là Chương trình Hợp tác về Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp giữa Cục SHTT và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản; Dự án “Hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp” và Dự án “Ứng dụng Thông tin SHTT tại Việt Nam” do JICA tài trợ và nhiều chương trình hợp tác song phương khác.
“Nhật Bản đã giúp nước ta đào tạo rất nhiều cán bộ của hệ thống SHTT, thông qua các chương trình đào tạo định kỳ hàng năm. Sự trợ giúp của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam đã xây dựng nên một hệ thống quản trị đơn, quản lý thông tin SHTT hiện đại cũng như nâng cao năng lực cán bộ trên toàn hệ thống”, ông Dũng nói.
Cũng theo ông Nguyễn Đức Dũng, dự án sẽ triển khai với các nội dung cụ thể như: Tăng cường năng lực đào tạo nguồn nhân lực của Cục SHTT và các cơ quan liên quan; Thử nghiệm xây dựng hệ thống thu thập và cung cấp thông tin giữa Cục SHTT và các cơ quan liên quan; Tăng cường năng lực phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ ra công chúng của Cục SHTT.
Nguyễn Nam
(VietQ.vn)
Theo thông tin từ Cục SHTT, thời gian qua năng lực thực thi quyền SHTT vẫn là điểm cần đẩy mạnh trong hệ thống SHTT Việt Nam. Sự thiếu hụt trong công tác cập nhật, trao đổi thông tin; năng lực xử lý các vụ vi phạm còn hạn chế; nhận thức và ý thức tôn trọng quyền trong toàn xã hội thấp, chính là những nguyên nhân mấu chốt của sự thiếu và yếu trong công tác thực thi quyền SHTT.
Với nỗ lực của toàn hệ thống, cùng sự hỗ trợ của Nhật Bản cũng như nhiều nước, tổ chức quốc tế khác, hệ thống SHTT Việt Nam đã đạt được những bước tiến triển vượt bậc. Quy định pháp lý hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS), năng lực quản lý quyền SHTT cũng được tăng cường đáng kể, theo kịp sự tăng trưởng không ngừng của lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.
http://vietq.vn/PublishingImages/nguyennam/thang6/tuan%203/Hoi%20nghi%20SHTT.jpg
Quang cảnh buổi khai trương dự án "Tăng cường năng lực thực thi quyền SHTT tại Việt Nam" hôm 19/7, tại Hà Nội. Ảnh: N. Nam
Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Quản đốc dự án, Nhật Bản là đối tác quan trọng và lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực SHTT. Trong những năm qua, hệ thống SHTT Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Nhật Bản. Điển hình như Dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được triển khai giữa hai nước, cụ thể là Chương trình Hợp tác về Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp giữa Cục SHTT và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản; Dự án “Hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp” và Dự án “Ứng dụng Thông tin SHTT tại Việt Nam” do JICA tài trợ và nhiều chương trình hợp tác song phương khác.
“Nhật Bản đã giúp nước ta đào tạo rất nhiều cán bộ của hệ thống SHTT, thông qua các chương trình đào tạo định kỳ hàng năm. Sự trợ giúp của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam đã xây dựng nên một hệ thống quản trị đơn, quản lý thông tin SHTT hiện đại cũng như nâng cao năng lực cán bộ trên toàn hệ thống”, ông Dũng nói.
Cũng theo ông Nguyễn Đức Dũng, dự án sẽ triển khai với các nội dung cụ thể như: Tăng cường năng lực đào tạo nguồn nhân lực của Cục SHTT và các cơ quan liên quan; Thử nghiệm xây dựng hệ thống thu thập và cung cấp thông tin giữa Cục SHTT và các cơ quan liên quan; Tăng cường năng lực phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ ra công chúng của Cục SHTT.
Nguyễn Nam
(VietQ.vn)