PDA

View Full Version : Toyota Corolla: bí mật của chiếc xe bán chạy nhất thế giới?



Kasumi
30-07-2012, 02:22 AM
Tính từ khi mẫu xe đầu tiên được bán ra vào năm 1935 đến nay, mẫu xe Toyota Corolla đã bán được doanh số tổng cộng lên đến 200 triệu xe trong vòng gần 77 năm.

Theo tính toán thì cứ 40 giây lại có một chiếc xe Toyota Corolla tìm đến được tay khách hàng mới của mình. Một kết quả quá ấn tượng mà chưa có bất kỳ một mẫu xe nào làm được điều đó. Vì sao Toyota Corolla đạt được thành công ấn tượng như vậy?

Trong suốt 77 năm qua dù kinh tế toàn cầu có lúc thịnh lúc suy và doanh số sản xuất của Toyota cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng đặc biệt phiên bản này vẫn đắt hàng và ở mọi thời điểm vẫn là mẫu xe bán chạy nhất thế giới.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/images736873_Dau_la_ly_do_de_Toyota_Corolla_ban_ch ay_nhat_the_gioi_Phunutoday_vn.jpg
Cứ 40 giây lại có một chiếc Toyota Corolla đến được tay khách hàng

Toyota Corolla được sản xuất tại 17 quốc gia, vùng lãnh thổ và bán ra ở hơn 147 thị trường, Corolla được coi là định nghĩa hoàn hảo của một chiếc xe kinh tế, nó khiến hàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Tiện nghi vừa đủ, kiểu dáng trang nhã, tiêu thụ nhiên liệu hợp lý và động cơ bền bỉ.

Điểm yếu duy nhất của Corolla là ngoại hình không bắt mắt lắm, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh thì những ưu điểm kia hoàn toàn áp đảo và đủ thuyết phục để khách hàng móc tiền ra trả, và hơn hết là nó đáp ứng được nhu cầu của đại đa số khách hàng.

Mẫu xe đứng thứ 2 hiện nay là Ford F-Serie, chiếc xe đã có đến 24 năm thống trị trên bảng xếp hạng thế giới, có trên 35 triệu chiếc đã đến tay khách hàng. Cũng giống như Corolla, Ford F-Serie trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 nhất thế giới nhờ những ưu điểm như giá cả dễ chịu, chi phí vận hành rẻ, bền bỉ và dễ dàng sửa chữa.

Những đặc tính này của Corolla giúp chiếc xe dễ dàng trở thành lựa chọn hàng đầu của phân khúc khách hàng phổ thông. Thứ 3 là chiếc Volkswagen Golf với 27,5 triệu chiếc. Tai Việt Nam Toyota Corolla luôn là mẫu xe được liên doanh Nhật Bản ưu tiên nâng cấp mỗi khi có phiên bản mới trên toàn thế giới.

Năm 2011 đã có trên 6000 chiếc Corolla được bán ra, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhãn hiệu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt. Không hào nhoáng, hoa mỹ như những đối thủ khác, nhưng Toyota cũng tìm được chìa khóa thành công cho Corolla đó chính là một chiếc xe đáp ứng đủ nhu cầu đi cùng mức giá hợp lý.


T.L (Theo dailymail)
PNTD