PDA

View Full Version : Đến thăm Bảo tàng Manga Quốc gia Kyoto



Kasumi
03-08-2012, 08:14 PM
Kyoto với chiều dài lịch sử hào hung và những tòa lâu dài nguy nga tráng lệ cùng những ngôi đền cổ, đã có thêm một điểm thu hút hiện đại cho khách du lịch - một bảo tàng truyện tranh đã trở thành “thánh địa” với những cuốn sách, truyện tranh dành cho người hâm mộ hoạt hình trên toàn thế giới.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/manga_museum_3.jpg

Sau khi mở cửa vào năm 2006 trong phường Nakagyo, một khu vực trung tâm của thành phố nơi cả hai tòa nhà văn phòng hiện đại và nhà phố truyền thống có thể được tìm thấy, Bảo tàng Manga Quốc gia Kyoto thu hút 200.000 đến 300.000 du khách mỗi năm, bao gồm khoảng 30.000 người từ nước ngoài.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kyoto_Manga_Museum.jpg

Một thứ mà nhiều người trong số những du khách đến thăm quan không thể cưỡng lại là "bức tường manga", một bức tường dài 200 mét với 50.000 cuốn manga được xuất bản giữa năm 1970 và 2005 được xếp chồng lên nhau.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/about_genjo.jpg

Những cuốn sách là một phần trong 300.000 cuốn manga tại bảo tàng đã thu thập cho mục đích nghiên cứu, bảo quản, và khách du lịch được miễn phí để đọc bất cứ cuốn sách nào mà họ muốn ở trên các kệ.

Văn hóa Nhật Bản dần trở nên phổ biến trên khắp thế giới, bảo tàng dường như làm cho nó thêm vào danh sách các địa điểm “phải” đến cho du khách nước ngoài.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/photo.jpg

Dieter Schaublin, một du khách 29 tuổi đến từ Thụy Sĩ, là một trong những du khách từ nước ngoài. Anh cho biết anh đã muốn đến với bảo tàng kể từ khi anh đọc được về nó trong cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet và đến ngay bảo tàng này ngay sau khi anh đến Nhật Bản.

Schaublin, một người hâm mộ truyện tranh manga sở hữu các phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh của một số bộ truyện như "Akira" và "Dragon Ball". Anh nói rằng anh đã đọc được một số lượng lớn các tựa đề manga Nhật Bản từ bảo tàng này và văn hóa manga đã chạy sâu trong tâm trí anh lúc nào không hay.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/manga_museum_2.jpg

"Chúng tôi đang hy vọng bảo tàng sẽ trở thành một nơi mà nghệ sĩ manga, độc giả và những ai yêu thích manga trên toàn thế giới có thể chia sẻ với nhau niềm yêu thích này", Hiroko Nakamura, phát ngôn viên của bảo tàng cho biết.

Hiện nay, bảo tàng đã tăng cường các dịch vụ ngôn ngữ của nó, tăng số lượng nhân viên nói tiếng Anh và bản dịch tiếng Anh cho tất cả các bảng triển lãm.

Số lượng lớn nhất đến thăm quan bảo tàng là du khách nước ngoài đến từ Pháp, một thị trường truyện tranh phát triển mạnh mẽ, tiếp theo là Hoa Kỳ và Úc. Bảo tàng đã chuẩn bị tờ rơi tại Pháp, Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/manga-museum-kyoto-3.jpg

Bảo tàng được xây dựng bởi chính phủ, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Đại học Kyoto Seika, trường đại học duy nhất ở Nhật Bản có các lớp về văn hóa manga và giảng dạy kỹ năng để trở thành một nghệ sĩ manga chuyên nghiệp.

Bảo tàng Manga Quốc gia Kyoto là bảo tàng đầu tiên của Nhật Bản làm nổi bật văn hóa manga thay vì tập trung vào vẽ tranh biếm họa.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của bảo tàng là bức tượng Phoenix (hinotori) cao 11 mét, một nhân vật trong truyện tranh manga được sáng tạo bởi Osamu Tezuka, người cũng tạo ra Atom Mighty, hoặc Astro Boy.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto27.jpg

Bảo tàng cũng mời một số nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa từ nước ngoài và tổ chức một sự kiện đặc biệt để trưng bày các tác phẩm của họ. Số lượng du khách đạt khoảng 240.000 trong năm 2011 và 305.000 người trong năm trước, theo thống kê của viện bảo tàng.


Theo nama.edu