chunnie_11491
11-08-2012, 12:13 AM
Giáo vụ ủy viên hội tỉnh Nagano vào ngày 9/8, đã tuyên bố đuổi việc 1 giáo viên tiểu học (52 tuổi) và 1 giáo viên trung học (58 tuổi) của khu vực Hokushin với việc có hành vi bẩn thỉu với học sinh và trẻ em.
Tiếp đó, 1 giáo viên của trường trung học khu vực Toshin (28 tuổi) cũng bị cắt lương trong 3 tháng vì đã tổ chức đánh đập học sinh.
Trong tỉnh vào ngày 7/8, tại Ikeda cũng có 1 giáo viên tiểu học bị bắt giữ. Năm nay số vụ sử lý đã tăng lên 15 vụ (trong đó có 6 vụ bãi chức), so với năm ngoái (16 vụ trong đó 3 vụ bị bãi chức), số vụ bãi chức đã tăng gấp đôi.
Theo ghi nhận, giáo viên tiểu học trên vào tháng 7 năm ngoái đến khoảng tháng 6 năm nay, vào giờ giải lao, đã bắt 6 em cán sự lớp hôn vào má mình, bản thân mình cũng hôn vào má và môi các em. Các em phải chịu đựng 11 tháng, trong đó mỗi tuần 1 đến 2 lần. Các học sinh khác đã bị bắt im lặng.
Còn giáo viên trung học trên thì vào trung tuần tháng 5, vào lúc hướng dẫn 1 học sinh nữ cá biệt tại phòng thí nghiệm sau giờ học, đã 4 đến 5 lần thực hiện hành vi sờ eo và đùi của học sinh trên. Y nói rằng :”Vì động viên học sinh nên vô tình đụng vào thôi”. Tên này vào năm 2008 cũng đã từng bị phạt lương, bồi thường 30 vạn Yên do vi phạm luật chống quấy rối, vì đã sờ lưng và eo các học sinh tiểu học tại 1 hồ bơi bên ngoài trường học.
Giáo vụ trưởng Yazaki Kazuhiro đã phát biểu :”Tư chất của 1 giáo viên hoàn toàn bị đánh mất, không thể diễn tả thành lời. Trong khi sự việc có thể nói là dị thường này tiếp diễn, thì không hề tin tưởng là sẽ hồi phục lại được. Tôi muốn lấy lại sự tin tưởng, bằng cách có những biện pháp thực sự có hiệu quả.
Thông qua việc hội nghị thảo luận hướng đến việc bài trừ scandal trong giới giáo viên được tổ chức vào ngày 10/8, giáo vụ trưởng Yamagushi Toshiyushi đã phát biểu :”Tôi muốn mượn sức lực của mọi người, để tìm ra biện pháp có thể giải quyết từ gốc rễ của sự việc này”.
Dịch từ 読売新聞 (http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120809-OYT1T01352.htm)
Tiếp đó, 1 giáo viên của trường trung học khu vực Toshin (28 tuổi) cũng bị cắt lương trong 3 tháng vì đã tổ chức đánh đập học sinh.
Trong tỉnh vào ngày 7/8, tại Ikeda cũng có 1 giáo viên tiểu học bị bắt giữ. Năm nay số vụ sử lý đã tăng lên 15 vụ (trong đó có 6 vụ bãi chức), so với năm ngoái (16 vụ trong đó 3 vụ bị bãi chức), số vụ bãi chức đã tăng gấp đôi.
Theo ghi nhận, giáo viên tiểu học trên vào tháng 7 năm ngoái đến khoảng tháng 6 năm nay, vào giờ giải lao, đã bắt 6 em cán sự lớp hôn vào má mình, bản thân mình cũng hôn vào má và môi các em. Các em phải chịu đựng 11 tháng, trong đó mỗi tuần 1 đến 2 lần. Các học sinh khác đã bị bắt im lặng.
Còn giáo viên trung học trên thì vào trung tuần tháng 5, vào lúc hướng dẫn 1 học sinh nữ cá biệt tại phòng thí nghiệm sau giờ học, đã 4 đến 5 lần thực hiện hành vi sờ eo và đùi của học sinh trên. Y nói rằng :”Vì động viên học sinh nên vô tình đụng vào thôi”. Tên này vào năm 2008 cũng đã từng bị phạt lương, bồi thường 30 vạn Yên do vi phạm luật chống quấy rối, vì đã sờ lưng và eo các học sinh tiểu học tại 1 hồ bơi bên ngoài trường học.
Giáo vụ trưởng Yazaki Kazuhiro đã phát biểu :”Tư chất của 1 giáo viên hoàn toàn bị đánh mất, không thể diễn tả thành lời. Trong khi sự việc có thể nói là dị thường này tiếp diễn, thì không hề tin tưởng là sẽ hồi phục lại được. Tôi muốn lấy lại sự tin tưởng, bằng cách có những biện pháp thực sự có hiệu quả.
Thông qua việc hội nghị thảo luận hướng đến việc bài trừ scandal trong giới giáo viên được tổ chức vào ngày 10/8, giáo vụ trưởng Yamagushi Toshiyushi đã phát biểu :”Tôi muốn mượn sức lực của mọi người, để tìm ra biện pháp có thể giải quyết từ gốc rễ của sự việc này”.
Dịch từ 読売新聞 (http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120809-OYT1T01352.htm)