PDA

View Full Version : [Origami] Gấp hoa hồng giấy tuyệt xinh trong tích tắc



Sayuri_chan
14-08-2012, 01:15 AM
Những bông hoa hồng giấy này để ở gần cửa sổ, nhìn yêu đời hẳn lên ý.

Để làm được bông hoa hồng này, thú thật là cần sự nhanh nhạy và khéo tay, cộng với sự kiên nhẫn một chút đấy. Có thể bông hoa đầu tiên mò mẫm làm nên chưa đẹp, nhưng chắc chắn các ấy sẽ làm được cả bình hoa đẹp long lanh để trang trí phòng cho mà xem.

Vật liệu cần có:

- Giấy màu
- Kéo cắt
- Keo dán
- Chỉ may

Cùng làm nhé:



http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-3.jpg (http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-3.jpg)

Bước 1:
Để làm hoa hồng chúng mình cắt các dải giấy dài từ 30 - 40 cm, rộng 1cm nhé.
Sau đó, từ đầu dải giấy mình đo vào 2 cm, rồi gấp đầu giấy vào trong theo đường chéo tạo thành tam giác vuông có cạnh 1cm và 2cm.
Tiếp theo, gấp vào trong dải giấy theo cạnh hình vuông 2cm. Sau khi gấp xong, đo từ góc của đoạn vừa gấp 1,7cm đến cạnh đối diện đỉnh gấp. Gấp theo đường vẽ 1,7cm ngược về phía sau của dải giấy.



http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-4.jpg (http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-4.jpg)

Bước 2:Xoắn đầu dải giấy vào bên trong làm nhụy hoa. Sau đó mình xoắn vào trong hết cạnh 1,7cm. Khi xoắn đến điểm gần kết thúc của cạnh 1,7cm, ta làm nếp gấp 1,7cm tương tự như ở bước 1 và gấp ngược về phía sau rồi tiếp tục xoắn tròn nhụy hoa vào bên trong cạnh gấp 1,7cm.
Nhớ xoắn đều và chặt tay thì bông hoa mới đẹp đó.



http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-5.jpg (http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-5.jpg)

Bước 3:Tương tự, minh gấp đến gần hết 1,7cm, làm nếp gấp 1,7cm, gấp ngược về phía sau và thực hiện xoắn tròn vào trong.
Cứ như thế mình gấp và xoắn tạo thành cánh hoa bên ngoài phần nhụy hoa.



http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-6.jpg (http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-6.jpg)

Bước 4:Tiếp tục làm như thế, cho đến khi gần hết dải giấy thì dừng lại. Cuối cùng, mình dùng keo dán phết lên phần nhụy hoa bên trong và dán phần kết thúc vào để bông hoa không bị bung ra.



Sau đó mình cắt lá xanh là cuống hoa, lá hoa, gắn vào sợi dây thép làm hoa rùi cắm vào lọ.

http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-1.jpg (http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-1.jpg)

Vậy là có thể đem đi cắm rùi nè. ^^



http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-7.jpg (http://ione.net/files/subject/2012/05/27428/hoa-hong-giay-7.jpg)

Thật xinh xắn và đẹp đẽ, phải không các bạn! :D



Theo http://ione.net

Sayuri_chan
26-08-2012, 01:18 AM
Có bí quyết nào không ấy nhỉ, vì tình hình là tớ đã từng cố gắng làm y như hướng dẫn nhưng mà nó xấu ko chịu đựng đc. Hay là tại vì khả năng của mình quá kém nhỉ.

Trong bài ghi là hoa hồng giấy.
Nhưng ngày trước Say toàn sử dụng dây ruy-băng (loại ruy-băng nhựa dùng làm nơ bó hoa ấy)

Dùng giấy thì nó dễ vào nếp hơn.
Mới đầu thì có thể chưa được đẹp, nhưng làm thêm vài bông là quen tay, nó sẽ khác đấy ;)