PDA

View Full Version : Người Nhật sống chung với động đất như thế nào?



Kasumi
07-12-2005, 06:17 PM
Nhật Bản là một nước thường bị động đất, mỗi năm gánh chịu hàng trăm trận động đất lớn nhỏ. Chỉ trong 10 năm qua tại Nhật Bản đã xảy ra ba trận động đất cực mạnh và gây thiệt hại nặng nề: Kobe 1995, Niigata 2004 và Fukuoka 2005. Những thảm họa lặp đi lặp lại buộc người dân Nhật Bản phải không ngừng tìm kiếm và thực hiện các biện pháp đối phó.

Thực tập cách tránh nạn từ thuở còn thơ

http://img205.imageshack.us/img205/8051/images944205d3gq.jpg

Sàn thực nghiệm E-Defense.

Các trường tiểu học ở Tokyo hàng tháng đều tổ chức những buổi thực tập tránh nạn để chuẩn bị trước cho học sinh về một cơn địa chấn lớn, một trận hỏa hoạn hay những thảm họa khác. Các buổi thực tập đều được tổ chức một cách nghiêm túc và sát thực tế.

Sau khi trường phát loa cảnh báo có động đất, các em học sinh lập tức chụp lấy nón bảo vệ (xếp sẵn trong những cái túi, treo sau lưng ghế ngồi), đội lên đầu và di tản ra sân trường.

Tại đây, các em lần lượt được trải nghiệm cảm giác về một trận động đất lên tới 7 độ richter trong một chiếc xe có trang bị máy tạo động đất giả. Và điều quan trọng nhất mà các em được dạy là đừng hoảng hốt nếu lỡ bị động đất.

Luôn chuẩn bị sẵn túi cứu hộ

Một ba lô chịu lửa, chứa một số vật dụng thiết yếu mang tính sống còn khi động đất xảy ra, luôn để ở nơi bạn có thể chộp lấy rồi chạy ngay.

Một số vật dụng trong đó: nón bảo vệ đầu và cổ giúp bạn không bị phỏng vì lửa, không bị thương vì vật rơi và những mảng kiếng vỡ văng nhầm; khẩu trang chống khói bụi; bao tay giúp bám chặt; chiếc còi kêu cứu; đèn sạc không cần pin, chỉ cần bóp rồi thả ra một chiếc nút bên dưới đèn trong 1 phút là bạn có thể thắp sáng đèn trong 8 phút; túi đựng nước uống; cơm sấy đóng gói sẵn; đèn cầy cháy được 100 giờ; diêm quẹt; túi ni lông; giấy vệ sinh; băng gạc cứu thương; kéo…

Hoạt động cứu hộ luôn sẵn sàng

Một năm sau trận động đất thảm khốc Hanshin Awaji tàn phá vùng Kobe, những đội cứu hộ siêu đẳng được thành lập. Những đội cứu hộ này đóng tại Tokyo, gồm 3 đơn vị, mỗi đơn vị có 20 thành viên. Những thành viên này thật sự là những người ưu tú nhất, được chọn lựa một cách hết sức nghiêm khắc.

Họ chia ca trực 24/24. Trong ca trực, họ thực tập cách vận hành và chăm sóc xe xúc, xe ủi đất, xe cần cẩu và xe chữa cháy được trang bị hệ thống dập lửa bằng bọt và hóa chất khô. Ngoài ra, họ còn có một trợ thủ đắc lực là Sirius. Đây là một thiết bị phát sóng điện từ để nhận ra tiếng tim đập và những dấu hiệu khác của sự sống bên dưới đống đổ nát. Nhờ nó, họ đã phát hiện và cứu sống một cậu bé hai tuổi mắc kẹt suốt 4 ngày trong một chiếc xe bị chôn vùi dưới đống đất đá.

Trận động đất Hanshin Awaji cũng là hồi chuông thức tỉnh người Nhật Bản, những người đã bắt đầu hơi mất cảnh giác trước động đất. Một bài học mà họ học được là chó cứu hộ rất hữu ích trong việc tìm kiếm những người bị vùi dưới lớp đất đá.

Từ đó, xuất hiện những nhóm, cơ sở nuôi và huấn luyện chó cứu hộ để chuẩn bị sẵn sàng nếu cần cứu hộ, và ngày càng có nhiều người huấn luyện cho những chú chó nuôi của họ khả năng cứu hộ. Một chú chó cứu hộ được xem là hữu ích khi nó luôn cho những thông tin chính xác, chỉ sủa khi nó thực sự tìm thấy ai đó.

Những kỹ thuật tân tiến nhất

http://img205.imageshack.us/img205/1439/images944185c1rv.jpg

Robot Soryu đang được thử nghiệm.

Tại một khu thí nghiệm lớn trị giá 45 triệu yen ở tỉnh Hyogo, người ta thiết kế một sàn thực nghiệm động đất E-Defense, cao 5m, dài 20m, rộng 25m, có thể chịu được sức nặng của 1.200 tấn, tương đương tòa nhà 4 tầng. 25 máy tạo chấn động sẽ làm giả chuyển động của một trận động đất theo 3 chiều: trái sang phải, trước ra sau và trên xuống dưới.

Thiết bị này vừa được hoàn thành tháng 4-2005 và được xem là thiết bị lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Sàn có thể rung chuyển các tòa nhà thử nghiệm có quy mô như thật bằng độ mạnh của một cơn địa chấn 7 độ richter.

Các chuyên gia sẽ giám sát quá trình các tòa nhà này chuyển động, rơi vỡ, rồi sụp đổ. Và từ những thông tin thu được, họ sẽ đưa ra những giải pháp thiết kế nhà cửa có khả năng chịu được động đất.

Các nhà khoa học Nhật Bản còn tiến hành một công trình khác nhằm tìm ra nguyên nhân động đất. Một chiếc tàu có giá 60 tỷ yen, được đặt tên là Chikyu, mang mũi khoan có thể vươn tới đáy biển sâu 2.500m, sau đó khoan tiếp 7.000m vào trong lòng đất.

Tiến sĩ Taira Akihito, Tổng giám đốc trung tâm nghiên cứu lòng đất, giải thích: “Nếu chúng ta khoan sâu vào lớp vỏ ngoài của Trái đất và lắp đặt những bộ cảm biến vào đó thì chúng ta có thể sẽ nhận ra được điều gì xảy ra ngay tại hoặc chung quanh tâm động đất và sớm phát lệnh báo động cho mọi người để hạn chế thiệt hại nhân mạng và tài sản”. Dự kiến, tàu Chikyu sẽ bắt đầu công việc ở ngoài khơi Shimokita phía Bắc Nhật Bản vào năm 2006.

Trong công việc cứu hộ, các robot ngày càng được hoàn thiện. Rút kinh nghiệm từ sự bất lực của robot trước các chuớng ngại vật khi động đất xảy ra, các chuyên gia của Viện Hệ thống Cứu hộ Quốc tế (IRS) đã chế tạo robot Soryu, loại robot tối tân nhất.

Nó có dạng như một con rắn nhằm dễ dàng bò trườn, luồn lách qua các chướng ngại vật trong đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót bằng một máy quay và những bộ cảm biến nhiệt ở trên đầu nó. Các thử nghiệm cho thấy Soryu hoạt động rất hiệu quả.

Tóm lại, thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu nên hãy luôn trong tinh thần cảnh giác, chuẩn bị các vật dụng cần thiết cùng các kỹ năng sống còn. Và một điều nhỏ nhưng chớ quên, đó là đừng hoảng loạn khi động đất xảy ra.

Người Nhật chia động đất thành 7 cấp độ
Cấp 1: Rất nhẹ, hầu như không cảm nhận được.
Cấp 2: Người bị rung nhẹ.
Cấp 3: Người bị rung rõ rệt.
Cấp 4: Người bị rung lắc mạnh. Nhà cửa dao động.
Cấp 5: Nhà cửa dao động mạnh. Đồ đạc rơi xuống đất.
Cấp 6: Người bị rung lắc dữ dội. Nhà sập.
Cấp 7: Rung cực mạnh. Nhiều công trình xây dựng đổ sập, thiệt hại nặng nề.

(Theo Nipponia, Jijigaho, Coscom)http://thongtinnhatban.net

zey
09-12-2005, 06:47 AM
very useful info ^__^ được huấn luyện từ nhỏ thế này hèn gì người Nhật ai cũng cứng cấp; Yes còn nghe nói có nơi làm nhà bằng giấy để có thể dễ dàng di chuyển tránh nạn ????

Vậy còn với khách du lịch và người từ các nước khác tới thì sao???? chính phủ làm gì để giúp họ biết cách ứng phó nếu có động đất.

Real me
18-12-2005, 11:58 PM
Đúng đấy,ko biết các du khách du lịch và các du học sinh như thế nào,mình đang có dự tính đi du học ở Nhật nè (nhưng cũng hơi sợ),lỡ chết ở đất khách quê người thì nguy ?.?

PUCK
19-12-2005, 04:52 PM
Uhm,K'l nghe nói Nhật đang làm một loại nhà có thể rung được theo chấn động của cơn động đất (tất nhiên là cấp độ nhỏ thôi^^),rất linh động,có thể tránh được nhiều tổn thất.
To Realme: lo j,người Nhật người ta vẫn sống được đấy thôi^^

Kasumi
19-12-2005, 08:14 PM
người Nhật vẫn sống được là vì đã được thực tập cách tránh nạn từ nhỏ , trong bài có nói mừ >__<
Chuyện khách du lịch và lưu học sinh phải tránh nạn thía nào thì Ka ũng ko biết nữa , nhưng chắc là trước khi đến Nhật, người ta sẽ được giới thiệu sơ qua , còn ko thì hên xui , đến số chết nó chết ^^

ToiyeuJapan
19-12-2005, 08:31 PM
Không sao đâu mà, tớ gặp mấy lần rồi. Ngày đầu còn sợ, chui cả xuống gầm bàn (nghe nói phải làm thế), nhưng sau đó được nghe thông báo là nhà chống động đất nên yên tâm, lần sau kệ, cứ nằm yên trên giường :). Phải nói là hệ thống chống động đất cho nhà, lối thoát hiểm, thang gấp thoát hiểm...luôn đc quan tâm hàng đầu khi làm nhà ở Nhật, họ cũng hay tổ chức các buổi diễn tập. Ở các công ty cũng vậy, thường có mũ bảo hiểm để đội trong trường hợp nguy cấp. Động đất thường kéo theo hỏa hoạn, nên việc tắt lửa, ga... ngay khi có động đất là rất quan trọng.
Nói chung là không có gì nghiêm trọng, chỉ cần mình chú ý biết phải làm gì thôi. Realme cứ yên tâm nhé :)

Kasumi
19-12-2005, 09:04 PM
hay wá , có mem sống ở Nhật , chắc u bít nhìu dzìa Nhật lắm ... share cho mọi người cùng bít dzới ^^ hy dzọng u sẽ có nhìu useful cho box

Kasumi
20-12-2005, 01:51 AM
Thêm mí ttin dzề động đất mới xem được nè ^^

Cục phòng vệ Nhật Bản đã lập kế hoạch mới để trong vòng 24 giờ có thể huy động 19.100 quân nhân, thậm chí 85.000 quân nhân khi cần thiết, để tham gia công tác cứu hộ và khắc phục thiên tai trong trường hợp xảy ra động đất lớn ở vùng Nam Cantô.

Kế hoạch mới dựa trên những phân tích thiệt hại trong trận động đất lớn ở Côbê năm 1995. Theo kế hoạch này, số quân nhân được huy động trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra động đất nhiều hơn gấp 6 lần so với số quân nhân được huy động trong trận động đất ở Côbê.

Theo kế hoạch, lực lượng phòng vệ mặt đất được phép chủ động tiến hành các hoạt động cứu hộ và khắc phục thiên tai với lực lượng huy động lên tới 5.000 lính thủy, 50 máy bay, 50 tàu chiến của Lực lượng phòng vệ biển và 5.000 quân nhân, 75 máy bay của Lực lượng không quân.

Cục phòng vệ cũng đã từng lập một kế hoạch tương tự năm 2000 để huy động 15.400 quân nhân trong vòng 24 giờ. Trong trận động đất ở Nigata cuối tháng 10 vừa qua, 2.100 quân nhân đã được huy động trong vòng 48 giờ để tham gia công tác cứu hộ, khắc phục thiên tai./.

Tôkyô (TTXVN)http://thongtinnhatban.net

Kasumi
20-12-2005, 01:51 AM
Nhật Bản xây nhà chống động đất cho dân

Chính phủ Nhật Bản có kế họach xây dựng thêm nhà cửa chống động đất cho dân chúng trong thập niên tới, nhằm hạn chế số thương vong trong các động đất lớn sau này.

Theo kế họach, tỉ lệ nhà cửa được xây mới hoặc tái thiết có khả năng chống động đất lớn sẽ đạt 90% vào năm 2014, tăng nhiều so với 75% hiện nay. Kế hoạch sẽ giúp giảm số người thiệt mạng trong một trận động đất 8 độ Richter sẽ xảy ra tại vùng Tokai ở miền trung Nhật Bản xuống còn 4.500 người, thay vì 9.200 người theo ước tính. Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu giảm số thương vong trong động đất lớn. Hội đồng phòng ngừa thiên tai trung ương, do thủ tướng Junichiro Koizumi đứng đầu, sẽ chấp thuận kế họach này trong phiên họp ngày 30-3.

Kế hoạch nêu ra trường hợp ba trận động đất lớn 8 độ Richter có thể xảy ra ngòai khơi Thái Bình Dương ở miền trung và nam Nhật Bản: động đất Tokai ngòai khơi tỉnh Shizuoka; động đất Tonankai ngoài khơi tỉnh Mie và động đất Nankai ngoài khơi tỉnh Shikoku. Chính phủ Nhật đặt mục tiêu là sau khi kế hoạch xây dựng nhà cửa được thực hiện, thiệt hại trong động đất Tokai là 180 tỉ USD, giảm nhiều so với 348 tỉ USD theo dự đóan. Cũng theo kế họach, nếu hai động đất Tonankai và Nankai xảy ra cùng một lúc, số người thiệt mạng sẽ vào khỏang 9.100 người thay vì 17.800 người; và thiệt hại về tài sản và kinh tế sẽ vào khỏang 291 tỉ USD thay vì 536 tỉ USD như dự đóan hiện nay.

(Theo AFP)http://thongtinnhatban.net

Real me
28-12-2005, 09:08 PM
Không sao đâu mà, tớ gặp mấy lần rồi. Ngày đầu còn sợ, chui cả xuống gầm bàn (nghe nói phải làm thế), nhưng sau đó được nghe thông báo là nhà chống động đất nên yên tâm, lần sau kệ, cứ nằm yên trên giường :). Phải nói là hệ thống chống động đất cho nhà, lối thoát hiểm, thang gấp thoát hiểm...luôn đc quan tâm hàng đầu khi làm nhà ở Nhật, họ cũng hay tổ chức các buổi diễn tập. Ở các công ty cũng vậy, thường có mũ bảo hiểm để đội trong trường hợp nguy cấp. Động đất thường kéo theo hỏa hoạn, nên việc tắt lửa, ga... ngay khi có động đất là rất quan trọng.
Nói chung là không có gì nghiêm trọng, chỉ cần mình chú ý biết phải làm gì thôi. Realme cứ yên tâm nhé :)
Cám ơn thông tin của bạn nha,như vậy quả thật có yên tâm rồi đó ^.^