Kasumi
17-04-2007, 12:56 PM
Một sử gia Nhật Bản cho biết hôm 16/4, các tài liệu mới được phát hiện cung cấp bằng chứng mới về việc quân đội Nhật trực tiếp buộc phụ nữ châu Á làm nô lệ tình dục.
http://img175.imageshack.us/img175/9003/images1286832cuubinhnhauh7.jpg (http://imageshack.us)
Các cựu binh Nhật thăm đền Yasukuni
Theo GS Hirofumi Hayashi thuộc ĐH Kanto Gakuin, ông đã tìm thấy 7 tài liệu trong kho lưu trữ hồ sơ của ’’Các phiên tòa Tokyo’’ thời kỳ 1946-1948. Đây là những phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản thời hậu chiến.
Một tài liệu, do các công tố Hà Lan viết và đề ngày 13/3/1946, trích lời một nhân viên dân sự làm việc trong quân đội Nhật. Nhân viên này nói rằng một sĩ quan đã buộc các phụ nữ địa phương ở vùng Borneo bị chiếm đóng đứng trần truồng và tát vào mặt họ. ’’Chúng tôi đã giam giữ họ theo lệnh của viên sĩ quan an ninh này để tìm cớ đưa họ vào nhà thổ’’, nhân viên này cho biết.
Một tài liệu khác chứa lời khai của một trung úy Nhật, người nói rằng quân đội đã buộc phụ nữ làm nô lệ tình dục trên đảo Moa của Indonesia. ’’Tài liệu cho thấy viên trung úy khai rằng quân đội đã buộc các cô gái địa phương vào nhà thổ. Việc này nhằm trả đũa vụ dân làng tấn công quân đội. Quân đội đã giết 40 dân làng và đưa 6 cô gái vào nhà thổ. Một trong sáu cô gái đã đồng ý làm việc tại nhà thổ trong khi năm người khác đã từ chối song bị cưỡng bức’’, GS Hirofumi Hayashi nói.
Các sử gia tin rằng có tới 200.000 phụ nữ phục vụ quân đội Nhật trong các nhà thổ khắp châu Á, vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Thủ tướng Nhật Abe đã gây sóng gió hồi tháng trước khi ông nói rằng không có tài liệu chứng tỏ Nhật Bản ’’trực tiếp’’ nô lệ phụ nữ, chẳng hạn như bằng cách bắt cóc họ. Tuy vậy, ông cho biết Nhật Bản chịu trách nhiệm theo nghĩa rộng hơn và ông ủng hộ lời xin lỗi năm 1993 đối với những phụ nữ mua vui trước đây.
Một số người bảo thủ cho rằng bằng chứng về sự liên quan trực tiếp của quân đội Nhật chỉ tới từ một phía - các nạn nhân. Tuy nhiên, các tài liệu của GS Hayashi có tầm quan trọng vì chúng chính thức được đệ trình trong các phiên tòa Tokyo. Nhật Bản đã chấp nhận giá trị pháp lý của các tài liệu đó trong Hiệp ước San Francisco.
GS Hayashi sẽ tổ chức một cuộc họp báo cùng với nhà sử học Yoshiaki Yoshimi để công bố những tài liệu này. GS Yoshimi thuộc ĐH Chuo, Tokyo, trước đó đã phát hiện các tài liệu cho thấy quân đội Nhật thành lập các ’’trại mua vui’’ để giảm thiểu số vụ binh sĩ Nhật hiếp dâm phụ nữ địa phương tại các vùng bị chiếm đóng ở Trung Quốc.
Phát hiện của GS Yoshimi đã dẫn tới tuyên bố 1993 của Nhật Bản. Tuyên bố này đưa ra ’’những lời xin lỗi chân thành và sự hối hận’’, thừa nhận quân đội đế quốc Nhật liên quan ’’trực tiếp hoặc gián tiếp’’ tới nô lệ tình dục.
Minh Sơn (Theo AFP)
VNN
http://img175.imageshack.us/img175/9003/images1286832cuubinhnhauh7.jpg (http://imageshack.us)
Các cựu binh Nhật thăm đền Yasukuni
Theo GS Hirofumi Hayashi thuộc ĐH Kanto Gakuin, ông đã tìm thấy 7 tài liệu trong kho lưu trữ hồ sơ của ’’Các phiên tòa Tokyo’’ thời kỳ 1946-1948. Đây là những phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản thời hậu chiến.
Một tài liệu, do các công tố Hà Lan viết và đề ngày 13/3/1946, trích lời một nhân viên dân sự làm việc trong quân đội Nhật. Nhân viên này nói rằng một sĩ quan đã buộc các phụ nữ địa phương ở vùng Borneo bị chiếm đóng đứng trần truồng và tát vào mặt họ. ’’Chúng tôi đã giam giữ họ theo lệnh của viên sĩ quan an ninh này để tìm cớ đưa họ vào nhà thổ’’, nhân viên này cho biết.
Một tài liệu khác chứa lời khai của một trung úy Nhật, người nói rằng quân đội đã buộc phụ nữ làm nô lệ tình dục trên đảo Moa của Indonesia. ’’Tài liệu cho thấy viên trung úy khai rằng quân đội đã buộc các cô gái địa phương vào nhà thổ. Việc này nhằm trả đũa vụ dân làng tấn công quân đội. Quân đội đã giết 40 dân làng và đưa 6 cô gái vào nhà thổ. Một trong sáu cô gái đã đồng ý làm việc tại nhà thổ trong khi năm người khác đã từ chối song bị cưỡng bức’’, GS Hirofumi Hayashi nói.
Các sử gia tin rằng có tới 200.000 phụ nữ phục vụ quân đội Nhật trong các nhà thổ khắp châu Á, vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Thủ tướng Nhật Abe đã gây sóng gió hồi tháng trước khi ông nói rằng không có tài liệu chứng tỏ Nhật Bản ’’trực tiếp’’ nô lệ phụ nữ, chẳng hạn như bằng cách bắt cóc họ. Tuy vậy, ông cho biết Nhật Bản chịu trách nhiệm theo nghĩa rộng hơn và ông ủng hộ lời xin lỗi năm 1993 đối với những phụ nữ mua vui trước đây.
Một số người bảo thủ cho rằng bằng chứng về sự liên quan trực tiếp của quân đội Nhật chỉ tới từ một phía - các nạn nhân. Tuy nhiên, các tài liệu của GS Hayashi có tầm quan trọng vì chúng chính thức được đệ trình trong các phiên tòa Tokyo. Nhật Bản đã chấp nhận giá trị pháp lý của các tài liệu đó trong Hiệp ước San Francisco.
GS Hayashi sẽ tổ chức một cuộc họp báo cùng với nhà sử học Yoshiaki Yoshimi để công bố những tài liệu này. GS Yoshimi thuộc ĐH Chuo, Tokyo, trước đó đã phát hiện các tài liệu cho thấy quân đội Nhật thành lập các ’’trại mua vui’’ để giảm thiểu số vụ binh sĩ Nhật hiếp dâm phụ nữ địa phương tại các vùng bị chiếm đóng ở Trung Quốc.
Phát hiện của GS Yoshimi đã dẫn tới tuyên bố 1993 của Nhật Bản. Tuyên bố này đưa ra ’’những lời xin lỗi chân thành và sự hối hận’’, thừa nhận quân đội đế quốc Nhật liên quan ’’trực tiếp hoặc gián tiếp’’ tới nô lệ tình dục.
Minh Sơn (Theo AFP)
VNN