PDA

View Full Version : Những người bạn thân của Thủ tướng Abe



Kasumi
23-04-2007, 07:08 PM
Trong buổi tiệc “Đêm của những người sinh năm 1954” của giới nghệ sĩ mới được tổ chức gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một trong những gương mặt nổi bật. Bên cạnh ông là những người bạn rất thân làm trong lĩnh vực truyền hình và ca sĩ Yumi Matsutoya. Vốn là người quảng giao nên hiển nhiên ông Abe có không ít bạn thân thuộc nhiều giới khác nhau.


http://img156.imageshack.us/img156/8233/20070421abe202ck7.jpg (http://imageshack.us)
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe


Những người bạn "gạo cội"

Có một điều thú vị, không ít người là bạn của cựu Thủ tướng Sato trong giới chính trị (ông Sato là cậu ruột của Thủ tướng Abe), cũng có mối quan hệ bạn hữu thân thiết với Abe. Họ coi nhau như người một nhà và có nhiều đóng góp ý kiến quan trọng trong những đường lối lãnh đạo của Thủ tướng. Trong đó nổi bật nhất hai nhân vật: Cựu Thủ tướng Nakasone Yasuhiro và thành viên Nội các Takeshita - từng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh tế.

Tuy họ đã “cáo quan” được 10 năm nhưng Thủ tướng Abe vẫn một mực trọng dụng và cân nhắc kĩ lưỡng những quyết sách sáng suốt của họ trong công việc cai trị quốc gia. Cho đến nay, những nhà lãnh đạo “gạo cội” này vẫn đóng một vai trò là “xương sống” của phủ Thủ tướng.

Người bạn trung thành

Tổng thư kí đảng dân chủ tự do LDP ông Nakagawa Hidenao là thành viên quan trọng nhất trong nội các. Thời kì đầu vừa nhậm chức, khi tầm ảnh hưởng của Thủ tướng Abe chưa có nhiều, tổng thư kí Nakagawa rất lo lắng cho Abe. Ông cho triệu tập hẳn một hội nghị có sự tham gia của các thành viên khác trong nội các yêu cầu họ nhất nhất phải luôn có thái độ tôn kính đối với Thủ tướng.

Ông Nagakawa còn được xem là người vệ sĩ trung thành nhất của Thủ tướng Abe.

Người bạn nhiệt thành

Ông Shiozaki Yasuhisa năm nay 55 tuổi được xem là “cầu nối thông thương kinh tế chủ chốt” của Nhật Bản cũng thân thiết với Thủ tướng Abe từ rất lâu.

Năm 1998, hai người đã có nhiều cuộc trao đổi sâu sắc cùng bàn về tình hình quốc gia và cuối cùng thống nhất thành lập nhóm nghiên cứu chính sách NAIS. Nhóm nghiên cứu NAIS chủ yếu xoay quanh những vấn đề như ngân sách, chính sách tài chính, mức sống của người dân v.v…

Ông Shiozaki cũng là người có nhiều điểm tương đồng với Thủ tướng Abe trong những quyết sách về chính trị. Ông cũng là nhân vật có sự ủng hộ nhiệt tình nhất với Thủ tướng Abe trong chiến dịch tranh cử Thủ tướng. Giới truyền thông Nhật bản đã đánh giá tình cảm sâu sắc của Thủ tướng và Shiozaki là “mối bang giao thắm thiết trong giới chính trị”.

Những người bạn "trái ngành"

Ngoài những người bạn hoạt động trong đảng dân chủ tự do, Thủ tướng Abe còn có không ít những người bạn tốt thuộc đảng dân chủ và giới kinh tế. Phu nhân Akia Abe cũng là một nhân vật thuộc nhóm kinh tế, bà thực sự trở thành hình ảnh hẫu thuận vô cùng đắc lực của chồng.

Thủ tướng Abe rất coi trọng những người bạn hoạt động trong ngành giáo dục, như giáo sư Fukui Kenichi thuộc đại học Kyoto, đại sứ giáo dục của Nhật tại Thái Lan Hisahiko Okazaki hay những chuyên gia về kinh tế của công ty chứng khoán Nikko.

Tuy hoạt động trái ngành nhưng những người bạn này cũng có không ít tầm ảnh hưởng trong hoạt động chính trị của Thủ tướng, họ thực sự là “cánh tay phải” của ông. Khi rảnh rỗi Thủ tướng hay ngồi trò chuyện với họ, lắng nghe và trọng dụng những ý kiến đóng góp. Mỗi khi những chính sách mới của phủ Thủ tướng “ra đời” chứng tỏ rằng ông đã trải qua nhiều cuộc tranh luận và bàn bạc với những người bạn thân thiết của mình.

Những người bạn trong giới nghệ sĩ

Ngoài tình bạn khăng khít với các nhân vật trong giới chính trị, Thủ tướng Abe cũng có không ít bạn trong giới nghệ thuật. Tháng 9 năm ngoái khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, thông tin nữ minh tinh Norika Fujiwara cũng có ý định tham gia tranh cử nghị sĩ đảng dân chủ tự do ngày càng lan rộng. Mọi người cho rằng vì là bạn thân của Thủ tướng Abe nên Norika muốn nhân dịp này để dấn thân vào hoạt động chính trị.

Norika là bạn tri kỉ của Thủ tướng Abe. Thời gian gần đây, do tuổi tác cao nên tầm ảnh hưởng của bà trong hoạt động nghệ thuật bị giảm sút. Do đó, Norika mong muốn theo chân Thủ tướng tham gia vào chính trị.

Ngoài Norika, Thủ tướng Abe cũng quen thân với không ít nữ minh tinh khác, trong đó nổi bật hơn cả nữ ca sĩ HongKong Trần Mỹ Linh.

Theo “Nhật báo tin tức”, những năm 70 của thế kỉ trước, Thủ tướng Abe là fan cuồng nhiệt của ca sĩ Trần Mỹ Linh mỗi khi bà sang Nhật lưu diễn. Năm 2003 khi Trần Mỹ Linh kỉ niệm 30 năm hoạt động ca hát, bà đã mời ông Abe sang tham dự.

Thủ tướng Abe là một người đào hoa và tương đối phong lưu. Trước khi kết hôn, Thủ tướng Abe rất thích Trần Mỹ Linh, thậm chí là công khai theo đuổi bà. Nhưng sau đó, Mỹ Linh lấy người khác và ông Abe cũng đáp máy bay sang dự hôn lễ của bà.

Ngày 25/12 năm ngoái, trên blog cá nhân của mình, phu nhân Akia Abe còn tải hẳn những hình ảnh của chồng cùng đón giáng sinh với ca sĩ Trần Mỹ Linh, trên bàn còn bày biện 9 món ăn truyền thống Nhật Bản.

Cuộc sống giải trí cuối tuần của Thủ tướng

Khác hẳn với cựu Thủ tướng Koizumi không hay tham gia nhiều hoạt động bên ngoài, Thủ tướng Abe thông thường rất hay đi chơi vào những ngày cuối tuần – khi ông không phải làm việc. Ví dụ như vào ngày chủ nhật, ông không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào từ giới truyền thông mà thường hay đi tập thể dục để đảm bảo sức khoẻ và đi xem phim với mẹ và vợ. Ông nói, những lúc nghỉ ngơi, ông muốn mình thực sự là một người dân bình thường, thoải mái và không kiểu cách. Thủ tướng cũng muốn quan sát kĩ hơn cuộc sống của nhân dân ra sao.

Về trang phục, ngoài những bộ vest đóng hộp cứng nhắc, Thủ tướng cũng hay sử dụng những ngày cuối tuần để đi mua sắm. Ông không ít lần mua và mặc những bộ quần áo hết sức bình thường được bán trong các cửa hàng quần áo trên đường phố Tokyo. Thủ tướng Abe và vợ cũng hay về nhà riêng của hai người vào những ngày cuối tuần thay vì ở phủ Thủ tướng.

Trương Nhung
Tổng hợp
lanhdao