Kasumi
27-04-2007, 12:15 PM
Nhóm nhà khoa học tại ĐH Tokyo nghiên cứu về chuẩn Internet2 vừa lập một kỷ lục mới về truyền dữ liệu qua mạng băng rộng với tốc độ cao chưa từng có, đạt hơn 9 gigabits trên giây.
http://img257.imageshack.us/img257/4932/vtc112140ipokuc4.jpg (http://imageshack.us)
Kỷ lục thứ nhất ghi được qua việc thiết lập một đường dẫn mạng IPv6 thế hệ kế tiếp có chiều dài vượt qua 30.000 km và ghép 6 mạng quốc tế lại với nhau, tương ứng với 3/4 chu vi của trái đất hồi tháng 12/2006. Khi đó, nhóm nghiên cứu Tokyo truyền dữ liệu một cách thành công tại tốc độ 7,67 Gbps, tương đương với 230,100 terabit-metres trên giây (Tb-m/s) - đơn vị tốc độ mà dữ liệu được chuyển qua nhân lên bởi khoảng cách chúng di chuyển.
Nhóm nghiên cứu trên đã dùng tiêu chuẩn kỹ thuật mạng TCP để đạt được mốc kỷ lục mới. Tiếp theo đó, họ sử dụng một phiên bản được sửa đổi của TCP nhằm đạt được một kỷ lục thậm chí còn lớn hơn. Sử dụng cùng 30.000 km đường dẫn ấy, mạng có khả năng đạt được một lưu lượng 9,08 Gbps, tương đương với 272.400Tb-m/s dành cho cả IPv6 dòng đa lẫn phạm trù dòng đơn.
Chuẩn Internet2 coi nỗ lực kỷ lục mới của IPv6 vượt trội hơn phiên bản IPv4 hiện thời đạt lưu lượng 239.820Tb-m/s, biểu thị rằng mạng IPv6 có khả năng để cung cấp ít nhất giống như vậy, nếu không tốt hơn những gì mà IPv4 thực thi.
“Những kỷ lục này cuối cùng dành cho thời đại mạng 10 Gbps bởi vì chúng đại diện cho hơn 98% giới hạn cận trên của khả năng mạng”, tiến sỹ giáo sư Kei Hiraki, tại Trường đại học Tokyo và là người chỉ đạo nhóm nghiên cứu phát biểu. “Thông qua sự hợp tác bởi một số viện nghiên cứu, chúng tôi đã chức tỏ khả năng chiến thắng khoảng cách và đạt được thành tựu mới nhất này”.
Lợi thế nguyên lý của giao thức IPv6 qua hệ thống IPv4 hiện hữu, cho phép cung cấp nhiều hơn nữa những địa chỉ IP đơn lẻ, và người ta hy vọng sự tiếp nhận nó sẽ làm tăng tốc mạng cùng với những địa chỉ hữu dụng sẵn có thu hẹp lại.
Hiện nay chưa một ai hoàn toàn chắc chắn khi nào điều đó sẽ xảy ra, mặc dù chính phủ Mỹ đã đưa ra một hạn hạn cuối cùng cho năm 2008 buộc tất cả thường dân và những nhà cung cấp cung cấp công nghệ chuyển sang ứng dụng IPv6. Trong khi IPv4 hỗ trợ một con số tối đa 4,3 tỷ địa chỉ. IPv6 sẽ cung cấp địa chỉ mạng được toàn bộ cho 6,5 tỷ người trên thế giới ngày nay.
Vũ Anh Tú (theo TG Daily)
http://img257.imageshack.us/img257/4932/vtc112140ipokuc4.jpg (http://imageshack.us)
Kỷ lục thứ nhất ghi được qua việc thiết lập một đường dẫn mạng IPv6 thế hệ kế tiếp có chiều dài vượt qua 30.000 km và ghép 6 mạng quốc tế lại với nhau, tương ứng với 3/4 chu vi của trái đất hồi tháng 12/2006. Khi đó, nhóm nghiên cứu Tokyo truyền dữ liệu một cách thành công tại tốc độ 7,67 Gbps, tương đương với 230,100 terabit-metres trên giây (Tb-m/s) - đơn vị tốc độ mà dữ liệu được chuyển qua nhân lên bởi khoảng cách chúng di chuyển.
Nhóm nghiên cứu trên đã dùng tiêu chuẩn kỹ thuật mạng TCP để đạt được mốc kỷ lục mới. Tiếp theo đó, họ sử dụng một phiên bản được sửa đổi của TCP nhằm đạt được một kỷ lục thậm chí còn lớn hơn. Sử dụng cùng 30.000 km đường dẫn ấy, mạng có khả năng đạt được một lưu lượng 9,08 Gbps, tương đương với 272.400Tb-m/s dành cho cả IPv6 dòng đa lẫn phạm trù dòng đơn.
Chuẩn Internet2 coi nỗ lực kỷ lục mới của IPv6 vượt trội hơn phiên bản IPv4 hiện thời đạt lưu lượng 239.820Tb-m/s, biểu thị rằng mạng IPv6 có khả năng để cung cấp ít nhất giống như vậy, nếu không tốt hơn những gì mà IPv4 thực thi.
“Những kỷ lục này cuối cùng dành cho thời đại mạng 10 Gbps bởi vì chúng đại diện cho hơn 98% giới hạn cận trên của khả năng mạng”, tiến sỹ giáo sư Kei Hiraki, tại Trường đại học Tokyo và là người chỉ đạo nhóm nghiên cứu phát biểu. “Thông qua sự hợp tác bởi một số viện nghiên cứu, chúng tôi đã chức tỏ khả năng chiến thắng khoảng cách và đạt được thành tựu mới nhất này”.
Lợi thế nguyên lý của giao thức IPv6 qua hệ thống IPv4 hiện hữu, cho phép cung cấp nhiều hơn nữa những địa chỉ IP đơn lẻ, và người ta hy vọng sự tiếp nhận nó sẽ làm tăng tốc mạng cùng với những địa chỉ hữu dụng sẵn có thu hẹp lại.
Hiện nay chưa một ai hoàn toàn chắc chắn khi nào điều đó sẽ xảy ra, mặc dù chính phủ Mỹ đã đưa ra một hạn hạn cuối cùng cho năm 2008 buộc tất cả thường dân và những nhà cung cấp cung cấp công nghệ chuyển sang ứng dụng IPv6. Trong khi IPv4 hỗ trợ một con số tối đa 4,3 tỷ địa chỉ. IPv6 sẽ cung cấp địa chỉ mạng được toàn bộ cho 6,5 tỷ người trên thế giới ngày nay.
Vũ Anh Tú (theo TG Daily)