Kasumi
28-04-2007, 09:55 AM
http://img237.imageshack.us/img237/8018/small98718mq3.jpg (http://imageshack.us)
Thị trưởng Iccho Ito.
Mặc dù các quan chức và cảnh sát hiện vẫn cho rằng, vụ sát hại Thị trưởng Iccho Ito không có liên quan đến chính trị, giới chuyên môn không loại trừ khả năng đây là một vụ án chính trị bởi ông Iccho Ito đang tích cực vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 22/4.
Thị trưởng Iccho Ito, 61 tuổi đã chết hồi 2h28’ ngày 18/4/2007 do bị mất máu quá nhiều sau khi phẫu thuật lấy viên đạn găm trong người - Phát ngôn Bệnh viện Nagasaki Kenzo Kusano cho biết.
Theo các phóng viên ở tờ báo Nagasaki Shimbun, Hãng Thông tấn Kyodo, Hãng Truyền hình NHK, Đài Truyền hình TV Sahi Nhật Bản cho biết, ngay sau khi biết tin về vụ ám sát và cái chết của Thị trưởng Iccho Ito, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu cơ quan cảnh sát nước này mở cuộc điều tra nghiêm túc để nhanh chóng làm rõ động cơ cũng như những khuất tất đằng sau vụ án mạng này. Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng, sự thật về vụ ám sát Thị trưởng Iccho Ito sẽ sớm được làm sáng tỏ.
Theo Trưởng ban điều tra Kazuki Amebayashi, ông Iccho Ito đã bị sát thủ bắn hai phát vào lưng, trong đó có một phát trúng tim tại bên ngoài một ga tàu vào tối 17/4/2007. Khi đó ông Iccho Ito đang đi vận động tranh cử cho bản thân.
Theo sĩ quan cảnh sát Rumi Tsujimoto, sát thủ Tetsuya Shiroo đã bị bắt ngay tại hiện trường cùng hung khí và hắn nhanh chóng thú nhận việc bắn trọng thương Thị trưởng Iccho Ito. Hiện sát thủ Tetsuya Shiroo đang phải đối mặt với tội cố ý giết người.
Dư luận cho rằng, tên Tetsuya Shiroo từng có mâu thuẫn với Ban lãnh đạo thành phố Nagasaki kể từ năm 2003 sau khi ôtô của hắn bị hỏng khi đâm phải một cái hố tại công trường xây dựng thành phố.
Tuy nhiên, nhiều người đã đặt câu hỏi, liệu có phải tên Tetsuya Shiroo, một thành viên cao cấp thuộc Yamaguchi-gumi, băng đảng xã hội đen lớn nhất nước này, đã trực tiếp ra tay chỉ vì chính quyền thành phố không chịu bồi thường cho hắn chiếc ôtô bị hỏng từ năm 2003, hay còn điều gì bí ẩn đứng đằng sau?
Được biết, Tetsuya Shiroo từng gửi thư tới Đài Truyền hình TV Sahi để tố cáo về những vụ bê bối tiền bạc có liên quan tới Thị trưởng Iccho Ito, trong đó đáng chú ý nhất là những tài khoản bí mật cùng các hợp đồng xây dựng béo bở khác.
Theo tờ Nagasaki Shimbun, thời gian gần đây, Thị trưởng Iccho Ito luôn bị chỉ trích vì bị coi là có liên quan tới những bê bối tài chính xung quanh các hợp đồng xây dựng cho dù ông không trực tiếp làm việc này.
Các nhà điều tra cũng đang quan tâm tới khía cạnh, băng đảng Yamaguchi-gumi ngoài việc hoạt động giống như những tổ chức xã hội đen khác, chúng còn tham gia vào các dịch vụ bất động sản, chia phần trăm trong một số công trình xây dựng. Do đó không loại trừ khả năng, Thị trưởng Iccho Ito đã “xâm phạm” tới lãnh địa này của Yamaguchi-gumi nên chúng quyết ra tay “dằn mặt”. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2006, Yamaguchi-gumi đã bị cảnh sát cáo buộc có liên quan tới 2/3 trong tổng số 53 vụ “sử dụng vũ khí nóng” ở Nhật Bản.
Mặc dù các quan chức và cảnh sát hiện vẫn cho rằng, vụ sát hại Thị trưởng Iccho Ito không có liên quan đến chính trị, song giới chuyên môn không loại trừ khả năng đây là một vụ án chính trị bởi ông Iccho Ito đang tích cực vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 22/4.
Được biết, Thị trưởng Iccho Ito nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và có nhiều khả năng tái đắc cử. Ông Iccho Ito làm Thị trưởng Nagasaki từ tháng 4/1995 và tái cử lần thứ 3 năm 2003.
Có một chi tiết được các nhà chuyên môn quan tâm, đó là tuy hoạt động bất hợp pháp và theo kiểu xã hội đen, nhưng Yamaguchi-gumi cũng có mối quan hệ chính trị khá lâu dài với những người cánh tả theo chủ nghĩa dân tộc.
Nagasaki là thành phố từng bị Mỹ ném bom nguyên tử năm 1945 nên đa số thị trưởng đều là những người cứng rắn, tích cực thực hiện các chiến dịch chống lại chủ nghĩa quân phiệt và luôn chỉ trích chính sách vũ trang hạt nhân của Mỹ.
Thị trưởng Iccho Ito là người tích cực trong phong trào chống phổ biến hạt nhân. Vụ ám sát ông Iccho Ito là vụ tấn công bằng súng thứ 2 nhằm vào thị trưởng Nagasaki trong gần 20 năm qua.
Năm 1990, Thị trưởng Hitoshi Motoshima đã bị bắn trọng thương sau khi đưa ra một số lời bất kính đối với Nhật hoàng khi cho rằng Nhật hoàng phải chịu một phần trách nhiệm trong Đại chiến thế giới II.
Trước đó (năm 1960), lãnh đạo đảng Xã hội Inejiro Sanuma đã bị một sát thủ giết chết bằng kiếm gây chấn động dư luận. Đối với đất nước Mặt trời mọc, việc chính trị gia bị chết vì súng đạn là điều hiếm thấy bởi kể từ khi Thế chiến II kết thúc đến nay mới có 4 chính trị gia bị thiệt mạng bởi nguyên nhân kể trên.
Cho tới nay, Chính phủ Nhật Bản vẫn nghiêm cấm người dân sử dụng súng, thế nhưng bọn tội phạm vẫn lén lún tàng trữ.
Theo Nguyễn Thị Lân - (ANTG)
baomoi
Thị trưởng Iccho Ito.
Mặc dù các quan chức và cảnh sát hiện vẫn cho rằng, vụ sát hại Thị trưởng Iccho Ito không có liên quan đến chính trị, giới chuyên môn không loại trừ khả năng đây là một vụ án chính trị bởi ông Iccho Ito đang tích cực vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 22/4.
Thị trưởng Iccho Ito, 61 tuổi đã chết hồi 2h28’ ngày 18/4/2007 do bị mất máu quá nhiều sau khi phẫu thuật lấy viên đạn găm trong người - Phát ngôn Bệnh viện Nagasaki Kenzo Kusano cho biết.
Theo các phóng viên ở tờ báo Nagasaki Shimbun, Hãng Thông tấn Kyodo, Hãng Truyền hình NHK, Đài Truyền hình TV Sahi Nhật Bản cho biết, ngay sau khi biết tin về vụ ám sát và cái chết của Thị trưởng Iccho Ito, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu cơ quan cảnh sát nước này mở cuộc điều tra nghiêm túc để nhanh chóng làm rõ động cơ cũng như những khuất tất đằng sau vụ án mạng này. Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng, sự thật về vụ ám sát Thị trưởng Iccho Ito sẽ sớm được làm sáng tỏ.
Theo Trưởng ban điều tra Kazuki Amebayashi, ông Iccho Ito đã bị sát thủ bắn hai phát vào lưng, trong đó có một phát trúng tim tại bên ngoài một ga tàu vào tối 17/4/2007. Khi đó ông Iccho Ito đang đi vận động tranh cử cho bản thân.
Theo sĩ quan cảnh sát Rumi Tsujimoto, sát thủ Tetsuya Shiroo đã bị bắt ngay tại hiện trường cùng hung khí và hắn nhanh chóng thú nhận việc bắn trọng thương Thị trưởng Iccho Ito. Hiện sát thủ Tetsuya Shiroo đang phải đối mặt với tội cố ý giết người.
Dư luận cho rằng, tên Tetsuya Shiroo từng có mâu thuẫn với Ban lãnh đạo thành phố Nagasaki kể từ năm 2003 sau khi ôtô của hắn bị hỏng khi đâm phải một cái hố tại công trường xây dựng thành phố.
Tuy nhiên, nhiều người đã đặt câu hỏi, liệu có phải tên Tetsuya Shiroo, một thành viên cao cấp thuộc Yamaguchi-gumi, băng đảng xã hội đen lớn nhất nước này, đã trực tiếp ra tay chỉ vì chính quyền thành phố không chịu bồi thường cho hắn chiếc ôtô bị hỏng từ năm 2003, hay còn điều gì bí ẩn đứng đằng sau?
Được biết, Tetsuya Shiroo từng gửi thư tới Đài Truyền hình TV Sahi để tố cáo về những vụ bê bối tiền bạc có liên quan tới Thị trưởng Iccho Ito, trong đó đáng chú ý nhất là những tài khoản bí mật cùng các hợp đồng xây dựng béo bở khác.
Theo tờ Nagasaki Shimbun, thời gian gần đây, Thị trưởng Iccho Ito luôn bị chỉ trích vì bị coi là có liên quan tới những bê bối tài chính xung quanh các hợp đồng xây dựng cho dù ông không trực tiếp làm việc này.
Các nhà điều tra cũng đang quan tâm tới khía cạnh, băng đảng Yamaguchi-gumi ngoài việc hoạt động giống như những tổ chức xã hội đen khác, chúng còn tham gia vào các dịch vụ bất động sản, chia phần trăm trong một số công trình xây dựng. Do đó không loại trừ khả năng, Thị trưởng Iccho Ito đã “xâm phạm” tới lãnh địa này của Yamaguchi-gumi nên chúng quyết ra tay “dằn mặt”. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2006, Yamaguchi-gumi đã bị cảnh sát cáo buộc có liên quan tới 2/3 trong tổng số 53 vụ “sử dụng vũ khí nóng” ở Nhật Bản.
Mặc dù các quan chức và cảnh sát hiện vẫn cho rằng, vụ sát hại Thị trưởng Iccho Ito không có liên quan đến chính trị, song giới chuyên môn không loại trừ khả năng đây là một vụ án chính trị bởi ông Iccho Ito đang tích cực vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 22/4.
Được biết, Thị trưởng Iccho Ito nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và có nhiều khả năng tái đắc cử. Ông Iccho Ito làm Thị trưởng Nagasaki từ tháng 4/1995 và tái cử lần thứ 3 năm 2003.
Có một chi tiết được các nhà chuyên môn quan tâm, đó là tuy hoạt động bất hợp pháp và theo kiểu xã hội đen, nhưng Yamaguchi-gumi cũng có mối quan hệ chính trị khá lâu dài với những người cánh tả theo chủ nghĩa dân tộc.
Nagasaki là thành phố từng bị Mỹ ném bom nguyên tử năm 1945 nên đa số thị trưởng đều là những người cứng rắn, tích cực thực hiện các chiến dịch chống lại chủ nghĩa quân phiệt và luôn chỉ trích chính sách vũ trang hạt nhân của Mỹ.
Thị trưởng Iccho Ito là người tích cực trong phong trào chống phổ biến hạt nhân. Vụ ám sát ông Iccho Ito là vụ tấn công bằng súng thứ 2 nhằm vào thị trưởng Nagasaki trong gần 20 năm qua.
Năm 1990, Thị trưởng Hitoshi Motoshima đã bị bắn trọng thương sau khi đưa ra một số lời bất kính đối với Nhật hoàng khi cho rằng Nhật hoàng phải chịu một phần trách nhiệm trong Đại chiến thế giới II.
Trước đó (năm 1960), lãnh đạo đảng Xã hội Inejiro Sanuma đã bị một sát thủ giết chết bằng kiếm gây chấn động dư luận. Đối với đất nước Mặt trời mọc, việc chính trị gia bị chết vì súng đạn là điều hiếm thấy bởi kể từ khi Thế chiến II kết thúc đến nay mới có 4 chính trị gia bị thiệt mạng bởi nguyên nhân kể trên.
Cho tới nay, Chính phủ Nhật Bản vẫn nghiêm cấm người dân sử dụng súng, thế nhưng bọn tội phạm vẫn lén lún tàng trữ.
Theo Nguyễn Thị Lân - (ANTG)
baomoi