Kasumi
02-05-2007, 07:22 PM
Một quan chức cấp cao Nhật Bản ngày hôm qua (01/5) cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kyuma đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cung cấp nhiều thông tin hơn về máy bay chiến đấu tàng hình F-22 do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo.
http://img230.imageshack.us/img230/6412/250pxtwof22raptorinflyilb3.jpg (http://imageshack.us)
“Chim ăn thịt” F-22
Hiện nay, luật pháp Mỹ cấm xuất khẩu bất kì chi tiết nào của máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, nhưng một số nhà làm luật và quan chức quốc phòng lại cho rằng lợi nhuận sẽ gia tăng trong trường hợp xuất khẩu một phiên bản sửa đổi của loại máy bay tiên tiến này cho các đồng minh thân cận, chẳng hạn như Nhật Bản.
Một quan chức Nhật Bản yêu cầu được giấu tên cho hay: “Nếu chúng ta là một “ứng cử viên” đối với F-22, chúng ta cần có đầy đủ thông tin về loại máy bay chiến đấu này”.
Các sĩ quan quân đội Nhật Bản đánh giá chiếc máy bay siêu âm, loại máy bay chiến đấu siêu âm nòng cốt của Lực lượng Không quân Mỹ, như một giải pháp nhằm đối phó với những mối đe doạ từ tên lửa trong khu vực.
Giới chức Nhật Bản cho biết, ông Kyuma đã thảo luận với người đồng nhiệm phía Mỹ, ông R. Gates về chiếc F-22 trong suốt cuộc họp diễn ra ngày 30/4. Ông Kyuma nói rằng, Nhật Bản cần có thêm thông tin về những tính năng đặc biệt của chiếc phản lực chiến đấu này để có thể xem xét một cách chính thức trong cuộc cạnh tranh sắp tới.
Ông Kyuma đã yêu cầu ông Gates cung cấp cho phía Nhật Bản nhiều thông tin hơn nữa để Nhật Bản có thể tiếp tục kế hoạch mua máy bay chiến đấu.
Ông nói thêm, phía Nhật Bản cũng nhận thức được những mối lo ngại trong việc bảo vệ bí mật công nghệ F-22 của quốc hội Mỹ.
Nhưng các quan chức quốc hội và giới phân tích Mỹ l ại cho rằng, việc cấm xuất khẩu bí mật công nghệ nói trên sẽ dần suy yếu.
CK (Theo Defencetalk)
baomoi
http://img230.imageshack.us/img230/6412/250pxtwof22raptorinflyilb3.jpg (http://imageshack.us)
“Chim ăn thịt” F-22
Hiện nay, luật pháp Mỹ cấm xuất khẩu bất kì chi tiết nào của máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, nhưng một số nhà làm luật và quan chức quốc phòng lại cho rằng lợi nhuận sẽ gia tăng trong trường hợp xuất khẩu một phiên bản sửa đổi của loại máy bay tiên tiến này cho các đồng minh thân cận, chẳng hạn như Nhật Bản.
Một quan chức Nhật Bản yêu cầu được giấu tên cho hay: “Nếu chúng ta là một “ứng cử viên” đối với F-22, chúng ta cần có đầy đủ thông tin về loại máy bay chiến đấu này”.
Các sĩ quan quân đội Nhật Bản đánh giá chiếc máy bay siêu âm, loại máy bay chiến đấu siêu âm nòng cốt của Lực lượng Không quân Mỹ, như một giải pháp nhằm đối phó với những mối đe doạ từ tên lửa trong khu vực.
Giới chức Nhật Bản cho biết, ông Kyuma đã thảo luận với người đồng nhiệm phía Mỹ, ông R. Gates về chiếc F-22 trong suốt cuộc họp diễn ra ngày 30/4. Ông Kyuma nói rằng, Nhật Bản cần có thêm thông tin về những tính năng đặc biệt của chiếc phản lực chiến đấu này để có thể xem xét một cách chính thức trong cuộc cạnh tranh sắp tới.
Ông Kyuma đã yêu cầu ông Gates cung cấp cho phía Nhật Bản nhiều thông tin hơn nữa để Nhật Bản có thể tiếp tục kế hoạch mua máy bay chiến đấu.
Ông nói thêm, phía Nhật Bản cũng nhận thức được những mối lo ngại trong việc bảo vệ bí mật công nghệ F-22 của quốc hội Mỹ.
Nhưng các quan chức quốc hội và giới phân tích Mỹ l ại cho rằng, việc cấm xuất khẩu bí mật công nghệ nói trên sẽ dần suy yếu.
CK (Theo Defencetalk)
baomoi