PDA

View Full Version : Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản



♥Jeno Lưu♥
23-09-2012, 05:38 PM
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản
Nhật Bản quốc tự vệ đội

Tài liệu này được dịch dựa theo bản wiki tiếng Anh. Bản dịch thuộc về người dịch và chỉ được đăng ở JPN.


Nhân sự và Tổ chức

Cơ cấu quyền lực
Quân chủng
Đơn vị quân

Chính sách quốc phòng

Điều 9
Ngân sách

Lịch sử

Giai đoạn đầu mới phát triển


Hệ thống chống tên lửa đạn đạo
Quân phục, cấp bậc và phù hiệu
Tuyển dụng và yêu cầu
Nhiệm vụ và Triển khai quân

Việc gìn giữ hòa bình

Vai trò trong xã hội Nhật
Các con số đáng chú ý của JSDF

♥Jeno Lưu♥
23-09-2012, 07:28 PM
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, tiếng Nhật là 日本国自衛隊 Jieitai, tiếng Hán Việt là Nhật Bản quốc tự vệ đội, tiếng Anh là Japan Self-Defense Forces, viết tắt là JSDF, thỉnh thoảng được viết tắt là JSF hay SDF. JSDF là lực lượng quân sự duy nhất của Nhật hiện tại, được thành lập từ sau Thế chiến thứ 2.

Hầu hết thời gian sau Thế chiến thứ 2, JSDF bị hạn chế trong lãnh thổ Nhật và không được phép triển khai lực lượng ra bên ngoài. Những năm gần đây, JSDF được phép tham gia các nhiệm vụ giữ gìn hòa bình quốc tế. Các căng thẳng gần đây với Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên làm dấy lên tranh cãi về tình trạng của JSDF và mối quan hệ của JSDF với xã hội Nhật. Theo Sách Trắng Quốc Phòng công bố tháng 12/2012, JSDF sẽ chuyển hướng trọng tâm từ Nga trong thời kì Chiến tranh lạnh sang Trung Quốc, đặc biệt là về vấn đề đảo Senkaku.

Nhân sự và Tổ chức

JSDF bao gồm 239.430 người vào năm 2005, trong đó Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản có 147.737 người, Lực lượng Bảo vệ Biển Nhật Bản có 44.327 người, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản có 45.517 người và Hội đồng Tham mưu có 1.849 người. Lực lượng dự bị có 57.899 người.

Cơ cấu quyền lực

Thủ tướng là Tổng Tư lệnh của JSDF. Quyền lực quân sự kéo dài từ Thủ tướng đến nội các của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật. Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng được cố vấn bởi Tham mưu trưởng của Hội đồng Tham mưu chung, bao gồm Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản - GSDF, Lực lượng Bảo vệ Biển Nhật Bản - MSDF, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản - ASDF. Tổng Tham mưu trưởng là Tướng hoặc Đô Đốc 4 sao - là cấp bậc cao nhất trong JSDF và Cục Tác chiến thuộc trong JSDF - làm việc dưới quyền Thủ tướng thông qua Bộ trưởng Quốc phòng. Tham mưu trưởng có quyền ra lệnh trong thời chiến nhưng quyền lực bị giới hạn trong việc ra chính sách và phối hợp phòng thủ vào thời bình.

Hoạt động của Cục tác chiến (Operational Authority) kéo dài từ Tham mưu trưởng của Hội đồng Tham mưu chung ((統合幕僚会議 Tōgōo Bakuryō Kaigi) cho đến các Tư lệnh của các Lực lượng Tác chiến (Operational Command). Hội đồng Tham mưu của từng lực lượng (GSDF, MSDF, ASDF) có quyền quản lí đối với các cơ quan dưới quyền.

Các quân chủng

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản - GSDF
Lực lượng Bảo vệ Biển Nhật Bản - MSDF
Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản - ASDF

Đơn vị quân

- 5 quân khu lục quân.
- 5 quân khu hải quân
- 3 quân khu không quân

Đây là 1 hệ thống quân sự độc đáo. Tất cả các nhân viên SDF đều là thường dân: đồng phục được phân loại như là các công chức đặc biệt và phụ thuộc vào các công chức dưới quyền Bộ Quốc phòng. Không có bí mật quân sự, quân luật hay các hành vi phạm tội của quân nhân. Dù là các hoạt động quân sự hay phi quân sự, các nhân viên của SDF đều được xét xử bình thường trên các tòa án dân sự của nhiều nước (thay vì tòa án quân sự như thông thường).

♥Jeno Lưu♥
23-09-2012, 09:32 PM
Chính sách quốc phòng

Chính sách Cơ bản của Nhật dành cho An ninh Quốc phòng bao gồm các chính sách sau:


Duy trình chính sách quốc phòng có định hướng
Tránh trở thành thế lực quân sự đe dọa an ninh thế giới
Không phát triển vũ khí hạt nhân và từ chối nhận vũ khí hạt nhân
Đảm bảo sự kiểm soát dân sự đối với quân đội
Duy trì các thỏa thuận an ninh với Mĩ
Xây dựng khả năng phòng thủ trong giới hạn vừa phải
Giới hạn nghiêm ngặt về việc xuất khẩu vũ khí


Để phản ánh sự căng thẳng về mặt pháp lí của các lực lượng quân sự Nhật Bản, thuật ngữ tiếng Nhật 軍 (đọc là gun, nghĩa Hán Việt là quân) đề cập đến những lực lượng vũ trang, tương đương với các từ "military", "army", "navy" và "air force", không bao giờ được sử dụng trong các tài liệu tham khảo chính thức liên quan tới JSDF.

Ví dụ: tên tiếng Nhật của JSDF là "Jieitai"(自衛隊), chữ tai-隊 (nghĩa là đội) tương đương với "party", "group", "team" trong tiếng Anh, và nó không có nghĩa quân đội. Vì lí do này, JSDF không được coi là quân đội tại Nhật. Ngoài ra, nhân viên trong JSDF được gọi là Jieitaiin(自衛隊員), in-員 (nghĩa là viên) gần nghĩa với "member". Vì vậy, JSDF chỉ là Đội tự vệ, họ không được coi là lính ở Nhật. Trên thực tế, JSDF được trang bị như những RPG, không thể gọi họ là "quân đội" trong dư luận quốc tế. Đó lí do tại sao JSDF sử dụng từ "Force" trong tên tiếng Anh.


Điều 9

Trên lí thuyết, Nhật bị cấm tái vũ trang theo điều 9 Hiến pháp:"Nhân dân Nhật Bản thành thật mong muốn một nền hoà bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, cam kết vĩnh viễn không phát động chiến tranh như là một phương tiện giải quyết xung đột quốc tế bao gồm chiến tranh xâm phạm chủ quyền dân tộc và các hành vi vũ lực hoặc các hành vi đe doạ bằng vũ lực. Để thực hiện mục đích ghi ở trên, lục, hải và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không được duy trì. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận."

Tuy nhiên, trên thực tế thì Nghị viện, cơ quan quyền lực cao nhất theo điều 41 Hiến pháp, lại thành lập JSDF vào năm 1954. Mặc dù JSDF được trang bị như những lực lượng quân sự, tuy nhiên theo luật, JSDF chỉ là phần mở rộng của cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Do các tranh cãi về Hiến pháp xung quanh JSDF, bất kì sự tăng cường khả năng hay ngân sách của JSDF đều gây ra tranh cãi. Vì thế, JSDF bị giới hạn khả năng vào việc phòng thủ và các hoạt động có giới hạn ở nước ngoài. JSDF thiếu các khả năng tấn công như tàu sân bay, tên lửa đất-đối-đất tầm xa, tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom chiến lược, thủy quân lục chiến, các đơn vị đổ bộ và dự trữ lượng lớn đạn dược.


Ngân sách

Năm 1972, Thủ tướng Takeo Miki tuyên bố chi phí quốc phòng nên vào khoảng 1% GDP, mức trần này được giữ tới năm 1986. Hiện tại, chi phí quốc phòng của Nhật vào khoảng 3% GDP, 1/2 dành cho chi phí nhân sự, phần còn lại dành cho chương trình vũ khí, bảo dưỡng và vận hành.


Hệ thống chống tên lửa đạn đạo

Sau khi CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh Kwangmyŏngsŏng-1 vào năm 2008, có nhiều ý kiến đó là 1 cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, Nhật quyết định tham gia chương trình phòng thủ ABM (Chống tên lửa đạn đạo) của Mĩ. Tháng 8/1999, Nhật, Đan Mạch và Mĩ kí kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu và phát triển Hệ thống Phòng thủ Tên lửa đạn đạo Aegis. Năm 2003, chính phủ Nhật triển khai 2 hệ thống ABM, Aegis trên biển và PAC-3 ABM trên đất liền.

4 tàu khu trục Kongō lớp Aegis của MSDF đã được sửa đổi để phù hợp với hoạt động của ABM. Ngày 17/12/2007, JDS Kongo đã đánh chặn thành công 1 tên lửa đạn đạo giả được phóng từ Hawaii bằng tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA. Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3 (được nâng cấp từ MIM-104 Patriot) đã được ASDF phóng thử ở New Mexico vào ngày 17/9/2008. PAC-3 được triển khai gần 6 thành phố lớn: Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo, Misawa và Okinawa.

Nhật tham gia hợp tác nghiên cứu và phát triển cùng Mĩ 4 thành phần của Aegis: phần mũi tên lửa, bộ phận dò tìm hồng ngoại, đầu đạn động năng và động cơ tên lửa giai đoạn 2.

maxttien
23-09-2012, 09:56 PM
Những cái như thế này thì tốt nhất chả nên dùng Wiki , làm gì, mà những cái dính đến nhiều thuật ngữ chuyên ngành như thế này dịch hay sai lắm, trang wiki tiếng Việt chuyên dịch từ tiếng Anh sang,hay bị bên TTVNOL hay quansuvn coi là đống rác vì sự kém chính xác của nó.

joele
23-09-2012, 10:25 PM
Những cái như thế này thì tốt nhất chả nên dùng Wiki , làm gì, mà những cái dính đến nhiều thuật ngữ chuyên ngành như thế này dịch hay sai lắm, trang wiki tiếng Việt chuyên dịch từ tiếng Anh sang,hay bị bên TTVNOL hay quansuvn coi là đống rác vì sự kém chính xác của nó.

Chủ thớt có nói là dịch từ wiki tiếng anh chứ không phải copy từ wiki Việt. Mà theo tôi, wiki Eng có tính tham khảo tốt. Với lại ngay từ đầu bạn ấy cũng nói thẳng là do bạn ấy dịch, việc lựa chọn đọc hay không tuỳ thuộc vào mỗi người. Nếu ai muốn tài liệu chính thống thì tìm mua sách về đọc, hoặc cao hơn nữa là tham khảo hẳn bằng tài liệu tiếng nhật để có độ chuẩn xác nhất.

Dịch sai thì càng phải dịch nhiều để sửa. Không biết mọi người thế nào nhưng tôi thì không có thói quen kêu thành quả của người ta là đống rác, dù có thế nó sai nhiều. Đã là internet, là chia sẻ, là free thì đừng quá khắt khe.

Dựa theo bản wiki English, theo trình độ của tôi, tôi nghĩ bạn ấy dịch ổn. Cảm ơn đã chia sẻ.