PDA

View Full Version : Ông chủ MegaUpload thắng kiện, FBI phải trả lại 150TB dữ liệu của MegaUpload



Momo-chan
25-09-2012, 07:41 PM
Sau một thời gian dài dính dáng tới các vấn đề bản quyền và bị cấm hoạt động, trang chia sẽ dữ liệu nổi tiếng MegaUpload có vẻ sẽ sớm trở lại.

Theo thông tin mà nhà sáng lập Kim Dotcom vừa cho biết mới đây trên mạng xã hội Twitter. "Code của MegaUpload mới đã hoàn thành được 90%, các máy chủ đã sẵn sàng được lắp đặt, đội ngũ luật sư, nhà đầu tư đã sẵn sàng. Chúng tôi sắp trở lại" - là nội dung đoạn Tweet mà Kim Dotcom đăng tải.

Dịch vụ chia sẻ file nổi tiếng một thời MegaUpload đã bị đóng cửa vào hồi tháng 1 sau khi hàng loạt nhà sản xuất nội dung đâm đơn kiện MegaUpload vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

http://i1222.photobucket.com/albums/dd496/aragaki2210/120925megaupload.jpg

Dotcom nhiều lần hé lộ trên Twitter rằng MegaUpload sẽ trở lại với quy mô "lớn hơn", chất lượng "cao hơn", nhanh hơn. Trong một phát biểu hồi tháng 7, Dotcom cũng từng cho biết MegaUpload mới sẽ "miễn phí và sẽ được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công", và sau đó tiếp tục khẳng định Mega sẽ "chắc chắn trở lại và an toàn 100%".

http://i1222.photobucket.com/albums/dd496/aragaki2210/2-37934.jpg

Dotcom "phong" mình như là "một nhà cách mạng" kể từ khi công ty của anh ta bị đóng cửa và chính anh phải đối mặt với lệnh dẫn độ từ New Zealand đến Hoa Kì. Kim phải đối mặt với các tội danh lừa đảo, vi phạm bản quyền, rửa tiền...Người sáng lập MegaUpload thậm chí đã phát hành một video kêu gọi mọi người tham gia với mình để phản đối các chính phủ trên thế giới và các công ty lợi ích đang muốn nắm quyền kiểm soát Internet.

Có vẻ như với những hứa hẹn từ nhà sáng lập, MegaUpload sắp tới sẽ còn lớn mạnh hơn xưa và vượt qua cả chức năng của một dịch vụ chia sẻ file. Dotcom khuyến khích các hosting server bên ngoài Mỹ kết nối với mạng của Mega. Ngoài ra còn xuất hiện các thông tin nhà sáng lập này sẽ cung cấp 1 dịch vụ API để cung cấp các loại dịch vụ mạng khác như email, fax, chia sẻ video lẫn gọi điện thoại VOIP. Dịch vụ Megabox cũng đang được Kim Dotcom triển khai, giúp các nghệ sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc có thể có 1 nền tảng số để có thể bán album nhạc của mình. Thậm chí còn có các hứa hẹn với các nghệ sĩ này là họ vẫn có thể kiếm được tiền ngay cả khi phát hành album miễn phí.

Chính phủ New Zealand và Mỹ đang có nhiều bất đồng trong việc giải quyết trường hợp của Kim Dotcom. Tòa án Tối cao New Zealand đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của việc thu giữ bằng chứng cũng như lệnh tìm kiếm tại căn biệt thự của Dotcom được ban hành hồi tháng 1 năm nay. Chính bởi lí do này mà việc dẫn độ “người khổng lồ” sáng lập trang Megaupload qua Mỹ sẽ được hoãn lại cho tới năm 2013 để cơ quan cảnh sát điều tra, thu thập thêm chứng cứ.


GenK.VN

Shadow of Death
25-09-2012, 08:46 PM
Chả biết còn quả Happy Hour như trước ko :D Ngày xưa thích nhất cái này

ngayhomdo2011
25-09-2012, 08:56 PM
ko thích bằng medifire nên có cũng vậy

Locminhtypn
25-09-2012, 09:04 PM
mình thích dùng MU lắm, dơn thoải mái mà còn ổn định nữa
còn có giờ vàng :59-want::59-want:
tối hôm qua mình mới nghe nói là MegaUpload bị sập gần 2 năm oy`
hôm nay lại thấy là nó sắp trở lại
biết thông tin muộn cũng có nhiều cái hay chứ bộ :16-hehe::16-hehe:

prettie
25-09-2012, 09:29 PM
Thật saooooo!??? Vậy còn của nả nhà cháu có được hồi phục lại khônggggg!???
Mặc dù chả nhớ lắm trong TK có những cái gì, nhưng vẫn tiếc =))

Lấp lóe tia hy vọng nhỏ nhoi, một ngày kia Demonoid cũng sẽ tái sinh như MU :((

vtvk
25-09-2012, 09:31 PM
tuyệt vời quá, đời upload em thăng hoa từ đây, rồi thì chuẩn bị re-up một đống đây..
phim ảnh, ca nhạc, video........ Yay yay yay sung sướng quá, mong thành sự thực :X

dingdong1
25-09-2012, 09:37 PM
Thế thì tuyệt quá, MU down chậm hơn MF nhưng upload file dung lượng lớn mà nhanh hơn nhiều.

nh0ck0n10b
25-09-2012, 09:41 PM
cả 1 đống data của tôi, hi vọng phục hồi được hết :((

alisa
26-09-2012, 09:45 AM
thế dữ liệu cũ cũng ko hồi phục đc à :(
cơ mà trở lại là tốt rùi :D có thêm link mirror để down :x

teenwitch
26-09-2012, 09:49 AM
Quá tuyệt đi! up/down film hay concert ko j sướng bằng MU, 1gb/file lận mà, ko có host nào bì đc khoản này :59-want:

Makky
26-09-2012, 11:12 AM
Vẫn còn acc life time dùng bên MU này, tốc độ không cao nhưng ổn định, quản lý tốt hơn mf nhiều. Cũng thông dụng trên thế giới và trước có khả năng làm 1 số trò hay ho^_^
Được mấy anh hacker bảo kê thì lo gì nữa.

kyo382
26-09-2012, 11:31 AM
Cầu trời còn vụ Happy Hour , leech link dùm chứ nếu ko có cũng như không =.='
Từ hồi MU đóng cửa thì một mớ link MF cũng die theo . Mong là sau này tình hình sẽ tốt hơn :))

lilyhong
26-09-2012, 12:06 PM
Trở lại thì tốt quá rồi. Bao nhiêu phim chưa kịp down cũng đã chết theo Mu. Hy vọng lần trờ lại này, dữ liệu cũ vẫn còn.

[D]_End
28-10-2012, 07:39 PM
Vậy là tình hình download host chùa có khả quan rồi

Momo-chan
29-10-2012, 04:41 PM
Thông tin chi tiết về sự "hồi sinh" của Megaupload

Và mới đây, thông qua một tweet của mình trên mạng xã hội Twitter, Kim Dotcom đã chính thức thông báo rằng Mega sẽ chính thức ra mắt người dùng vào ngày 19/1/2013 tới đây - tròn một năm kể từ ngày Megaupload bị đóng cửa.
- Theo Dotcom, người dùng hoàn toàn có thể mong đợi rằng Mega sẽ có nhiều chức năng hơn phiên bản cũ Megaupload, vốn chỉ là một trang lưu trữ và chia sẻ các tập tin.
- Với người dùng, Mega sẽ có tính bảo mật cao hơn, khi mà file tải lên sẽ được mã hóa bằng thuật toán AES. Sau đó, những thuê bao này được cung cấp mật mã để giải mã những tập tin, tài liệu này.

Tháng Giêng năm nay, Chính phủ Hoa Kì đã có cuộc đột kích, đánh sập một trong những trang lưu trữ và chia sẻ dữ liệu lớn nhất thế giới - Megaupload, thuộc sở hữu của tỷ phú Kim Dotcom.

Tuy nhiên, theo như lời của Kim thì Megaupload sẽ không phải chịu một số phận như vậy lâu nữa, bởi trong thời gian qua, một nhóm các lập trình viên của ông đã cùng nhau chung tay thực hiện một dự án mới có tên "Mega" - phiên bản mới của trang Megaupload với tiêu chí "nhanh hơn, lớn hơn, tốt hơn".

Và mới đây, thông qua một tweet của mình trên mạng xã hội Twitter, Kim Dotcom đã chính thức thông báo rằng Mega sẽ chính thức ra mắt người dùng vào ngày 19/1/2013 tới đây - tức là tròn một năm kể từ ngày Megaupload bị đóng cửa.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/2_1c67d.jpg

Với 50 triệu khách truy cập mỗi ngày trong thời kì đỉnh cao, Megaupload được coi như một trong những website lớn nhất trên Internet. Tuy nhiên, danh hiệu này của trang web đã không duy trì được tới tháng 1 năm nay, khi Chính phủ Mỹ quyết định đánh sập trang web này và bắt giữ ông chủ trang web Kim Dotcom cùng những cộng sự của ông vì hành vi xâm phạm bản quyền mạng. Bất chấp thực tế bản thân đang là "tầm ngắm", là "cái gai trong mắt" của các nhà chức trách, Kim Dotcom và nhóm cộng sự đã gấp rút tiến hành xây dựng phiên bản mới cho Megaupload, với tên gọi đơn giản hơn, chỉ còn là "Mega".

Trước đây, Kim Dotcom nói rằng việc code cho Mega đã gần hoàn thành, cũng như các máy chủ đã được xây dựng. Các nhà đầu tư đang "xếp hàng" để được đổ tiền tham gia vào thương vụ mới này, vốn được Kim mô tả như là một "mạng lưới toàn cầu rộng lớn". Mega mới dự kiến sẽ khởi động vào cuối năm nay, nhưng cuối cùng, để "kỉ niệm" 1 năm ngày Megaupload ngừng hoạt động, Kim Dotcom đã quyết định dời lại sự kiện này sang đầu năm 2013.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/1210197cd704e0d72385098795c903fb52a52farticle.png

Theo Dotcom, người dùng hoàn toàn có thể mong đợi rằng Mega sẽ có nhiều chức năng hơn phiên bản cũ Megaupload, vốn chỉ là một trang lưu trữ và chia sẻ các tập tin đơn thuần. Đó có thể là dịch vụ e-mail, fax, dịch vụ VOIP và các ứng dụng video. Với người dùng, Mega sẽ có tính bảo mật cao hơn, khi mà file tải lên sẽ được mã hóa bằng thuật toán AES. Sau đó, những thuê bao này được cung cấp mật mã để giải mã những tập tin, tài liệu này.

Bằng cách này, người duy nhất có thể giải mã được tài liệu là các chủ thuê bao của dịch vụ. Khi máy chủ của dịch vụ bị tấn công, nếu không có mật mã thì chẳng ai có thể truy cập được tới những thông tin riêng tư, dữ liệu của chủ thuê bao.

Những người dùng trước đây của Megaupload, vốn hy vọng Mega mới sẽ mang tới cho họ cơ hội truy cập vào các tập tin cũ của mình sẽ phải sớm thất vọng. Bởi dù Megaupload đang cố thuyết phục Tòa án để giúp người dùng lấy lại các tài liệu cũ, dịch vụ Mega sẽ bắt đầu lại từ con số 0.

Một điều vẫn còn là bí ẩn, đó là thông tin về tên miền của Mega. Megaupload.com vẫn đang bị nhà chức trách tịch thu, do vậy, có lẽ Kim sẽ phải tìm cho dịch vụ mới một tên miền khác. Kim cho biết ông đã đăng kí tên miền mới cho cả dịch vụ Mega mới và dịch vụ âm nhạc Megabox vào mùa hè vừa qua.

GenK
Tham khảo: Torrent Freak

congthanh
29-10-2012, 05:14 PM
Anh ấy đã cứu rỗi đời tôi!!! :24-keke::24-keke::24-keke:

Shadow of Death
29-10-2012, 05:19 PM
Liệu trong bối cảnh hiện nay MU có còn tốt như trong quá khứ :24-keke: Các bác chưa gì đã mừng vội :24-keke:

Linhanh
29-10-2012, 05:27 PM
Chỉ tiếc cái đống dữ liệu cũ thôi
Lập thêm trang mới mà vẫn vi phạm bản quyền rồi lại bị sờ gáy thì phải làm sao :(
Ôi giá mà phục hồi lại được cả đống dữ liệu cũ thì tốt

Honda Satoshi
29-10-2012, 05:36 PM
MF mình thấy xài cũng đc mà
Có 1 truyền thuyết kể lại rằng: nếu cài pass cho link thì sẽ hạn chế tối đa link bị xoá :56-tea:

Optimus_VN
29-10-2012, 06:09 PM
Thích nhất megaupload là có chính sách tài khoản trọn đời, file upload bằng tài khoản vip thì ko sợ bị xóa. MF thì dạo này kiểm soát gắt quá. Bữa trước đọc ở post nào có nói 1 link down quá 15 lần/ ngày sẽ bị xóa, ko biết đúng ko nữa. Share bằng MF thì theo mình thì nên đặt pass cho file, và tạo 2 tài khoản MF. 1 tài khoản để private, 1 để puplic để share cho mọi người down. Khi file ở tài khoản puplic bị xóa thì chuyển file từ private sang puplic. :4-bad:

Shadow of Death
29-10-2012, 06:22 PM
Thích nhất megaupload là có chính sách tài khoản trọn đời, file upload bằng tài khoản vip thì ko sợ bị xóa. MF thì dạo này kiểm soát gắt quá. Bữa trước đọc ở post nào có nói 1 link down quá 15 lần/ ngày sẽ bị xóa, ko biết đúng ko nữa.

Chờ đợi cái rule mới của MU đã :24-keke: MF down 15 lần / 1 ngày nó khóa tạm ko cho down, qua ngày lại down tiếp đc 15 lần chứ ai nói nó xóa file :36-pet2:

ariel_1241991
29-10-2012, 08:38 PM
đồng ý với bạn, mình vẫn thik xài MF hơn là Mega. màh cũng hay nge mí bạn khác nói khóa pass thì k bị xóa link nhưng k biết có đúng k :)

congthanh
29-10-2012, 09:07 PM
MF mà chia nhỏ file ra bằng RAR cũng bị khóa file nốt đấy nhé.

Cái mớ Glass Mask của tôi hu hu :huhu:

jinkio_30
29-10-2012, 09:07 PM
Rốt cuộc thì MU cũng trở lại,dạo này MF gắt quá nên mình cũng không thích. Vẫn là MU tốt nhất, mong là MU sẽ nhanh
hơn trước

Momo-chan
22-01-2013, 11:04 AM
Megaupload đã trở lại

http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/13012013586271052060Mega_zps5a66d2b9.jpg

"Ông trùm" Kim Dotcom có vẻ rất hào hứng với Megaupload phiên bản mới tại mega.co.nz khi cho biết chỉ trong vòng 10 phút, băng thông của trang web đã tăng từ 0 lên 10Gb/s. Trong ngày đầu ra mắt Megaupload phiên bản mới đã có lúc bị "sập" khi 250.000 người đăng ký cùng lúc.


Trang web Mega mới này cho người dùng miễn phí 50GB dung lượng lưu trữ. Nếu trả phí với mức 9,99 Euro, 19,99 Euro, 29,99 Euro, người dùng sẽ nhận được tương ứng 500 GB, 1TB hoặc 2TB dung lượng lưu trữ cùng với băng thông lớn hơn.

Giao diện của Megaupload cũng đơn giản hơn. Trang web cũng mặc định sẽ mã hóa file mà người dùng tải lên. Vì thế, chỉ có người dùng và những người được chia sẻ khóa mã mới có thể xem được file.

Ngoài ra, Kim Dotcom còn hé lộ hình ảnh một dịch vụ phim mới, có lẽ để thay thế cho cái chết của Megavideo cùng với người anh em Megaupload khi xưa và cũng là lời thách thức với Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA). Hình ảnh này cho thấy dịch vụ Megavideo sẽ có chức năng giới thiệu phim thông qua những khuyến cáo của bạn bè và tính năng chia sẻ phim với bạn bè.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/130120BAnkwTCUAIatGv_zpse4e010c9.jpg

Một số người dùng gặp phải tình trạng không truy cập được Megaupload mới bằng Firefox. Một số người dùng Firefox khác thì nhận được thông báo của Megaupload rằng nên sử dụng Chrome, bởi "bạn đang sử dụng một trình duyệt lỗi thời".


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/130120original_zpsf1a0a3af.jpg

Truy cập ngôi nhà mới của Megaupload tại https://mega.co.nz/


Genk

Momo-chan
22-01-2013, 11:07 AM
Mega thu hút 1 triệu người dùng chỉ trong 1 ngày

Kim Dotcom, người từng sở hữu MegaUpload và bị bắt cách đây 1 năm, vừa công bố rằng dịch vụ chia sẻ tập tin mới với tên Mega đã đạt 1 triệu người dùng chỉ sau 1 ngày ra mắt.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/1210197cd704e0d72385098795c903fb52a52farticle-1_zps96970978.png

Sự kiện được tổ chức tại dinh thự riêng của Kim Dotcom tại New Zealand. Bài phát biểu ngắn gọn đã được Dotcom đưa ra nhấn mạnh rằng số phận Mega sẽ không giống như MegaUpload vì nó sẽ là "một kênh phân phối nội dung số thực sự" và "là mục tiêu của tương lai".

"Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người, dữ liệu riêng tư của bạn sẽ được Mega bảo vệ an toàn. Bằng cách sử dụng Mega, chính phủ sẽ không giám sát dữ liệu của bạn, bạn có quyền tự do Internet, Kim Dotcom phát biểu.

Trả lời với phóng viên, Kim Dotcom đã công bố rằng đã có 1 triệu người dùng chỉ sau 1 ngày ra mắt. Đây là một kết quả khá tốt, đánh dấu sự trở lại của MegaUpload bằng tên gọi mới, Mega.


Theo SlashGear và TNW
Thông tin công nghệ

HH
22-01-2013, 11:09 AM
Chẳng lẽ con phải down Chrome về để up lên ông này sao :-s hic hic, máy đã từ lâu chỉ dùng Firefox là browser duy nhất roài 8-} hôm nay dùng FF up lên 5 tiếng up được 5 kb hay sao, sau đó time out =))

Shadow of Death
22-01-2013, 11:14 AM
em dùng cả 2 cái =)) nhưng chỉ là để log 2 nick vào 1 forum hay cái gì đó tương tự, vẫn chủ yếu dùng FF =))

HH
22-01-2013, 11:15 AM
Ùa thằng Mega này có vẻ nghiêm túc về Chrome đấy, FF up không được :)) Mà Chrome thì công nhận nhẹ và nhanh nhưng có một số trang giao diện bị hỏng, hình như trong đấy có JPN 8-|

Shadow of Death
22-01-2013, 11:17 AM
Ùa thằng Mega này có vẻ nghiêm túc về Chrome đấy, FF up không được :)) Mà Chrome thì công nhận nhẹ và nhanh nhưng có một số trang giao diện bị hỏng, hình như trong đấy có JPN 8-|

chrome lướt 2,3 tab còn nhanh chớ lướt nhiều bắt đầu ì ạch lắm :(

Akasha
22-01-2013, 11:20 AM
tên miền là .co.nz mà bảo không bị chính phủ kiểm soát là sao :-/ còn cái megaup.me hôm trước Jim giới thiệu là sao :-w!!!

dtt
22-01-2013, 11:37 AM
ai up cho mình xài thử chứ hiện giờ khá hài lòng với upfile

Shadow of Death
22-01-2013, 11:41 AM
tên miền là .co.nz mà bảo không bị chính phủ kiểm soát là sao :-/ còn cái megaup.me hôm trước Jim giới thiệu là sao :-w!!!

Cái đó là của cty nào nó nhái đó :mms053:

Momo-chan
22-01-2013, 11:41 AM
Mega "lách luật" kiểu gì?

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến Mega đã chính thức đi vào hoạt động, tiền thân của nó là trang MegaUpload đã bị chính quyền Mỹ đóng cửa vào năm ngoái vì vấn đề vi phạm bản quyền.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/0cd931aad8_cp-88216_zpse8cece93.jpg

Mega mới vẫn có chức năng tương tự như MegaUpload, vẫn là trang upload và chia sẻ file nhưng tại sao ông chủ Kim Dotcom của nó lại tự tin ra mắt đến như vậy? Đó là vì Mega đã có một sự thay đổi lớn bên trong, nó sẽ tự cô lập mình với những dữ liệu mà bạn tải lên, nói một cách khác là Mega sẽ hoàn toàn không biết những thứ bạn tải lên đó là gì, bao gồm những gì. Tất cả dữ liệu sẽ được mã hóa và chỉ có duy nhất một mình bạn là nắm giữ chìa khóa dùng để xem được nội dung của file. Bằng cách này, chính quyền muốn truy cập vào nội dung của Mega để tìm bằng chứng buộc tội vi phạm bản quyền cũng là một điều rất khó, nếu không muốn nói là gần như không thể.

Bài học đầu tiên mà Kim Dotcom rút ra đó là đăng ký tên miền website Mega.co.nz ở bên ngoài nước Mỹ (cụ thể là New Zealand) để tránh bị kiểm soát bởi các đạo luật bảo vệ bản quyền của Hoa Kỳ. Nhưng đó là chỉ lớp phòng thủ đầu tiên, lớp phòng thủ thứ hai của Mega nằm sâu hơn, cao cấp hơn và có sức mạnh tuyệt vời hơn, đó chính là mã hóa. Mã hóa giúp cho các dữ liệu của bạn tránh được ánh mắt tò mò của các hacker cũng như khiến cho các nhà làm luật, cảnh sát và chính quyền không biết được nội dung bên trong, nếu nội dung đó có vi phạm bản quyền thì họ cũng không có bằng chứng nào mà bắt bẻ (bạn và Mega) được.

Cách hoạt động

Mega mới được xây dựng theo tiêu chí "see no evil", tức là "tui (Mega) không nghe, tui không thấy, tui không biết gì hết". Bạn tải cái gì lên, nội dung gì, tên file là gì, có vi phạm bản quyền hay không là chuyện của bạn, tôi không cần biết và cũng không có cách nào biết được, vì nó đã bị mã hóa và chìa khóa giải mã duy nhất chính là mật khẩu của bạn, Mega không có được mật khẩu này. Khi bạn tải file lên, nó sẽ được mã hóa, khi người khác tải file của bạn xuống, nó sẽ được giải mã trở lại.

Đừng làm mất mật khẩu Mega của mình vì nếu làm mất thì cũng đồng nghĩa với việc bạn mất luôn mọi thứ mà bạn đã tải lên, hay nói chính xác hơn là mất quyền truy cập vào những file đó. Mật khẩu là một thứ rất quan trọng trong Mega, nó sẽ được dùng để tạo ra các công cụ mã hóa và giải mã tập tin mỗi khi bạn upload hay download file. Cụ thể, có 2 cách chia sẻ file đã upload:

Cách thứ nhất (bảo mật & an toàn nhất): bạn có thể chia sẻ file đã upload của mình cho mọi người bằng một đường link. Người nhận được đường link này sẽ có thể tải file đó về máy tính của họ, tuy nhiên chắc chắn sẽ không đọc được file đó vì nó đã bị mã hóa (lúc lưu trữ trên Mega thì nó cũng bị mã hóa như thế này, không ai xem được, kể cả Mega). Muốn xem, họ cần phải có chìa khóa giải mã (dưới dạng một tập tin) và bạn chính là người phân phát chìa khóa đó. Do đó đây là cách chia sẻ dữ liệu an toàn nhất, ngay cả khi đường link đó rơi vào tay các hacker hay các nhà làm luật thì họ cũng không có cách nào xem được nội dung bên trong file, nếu không có chìa khóa do bạn cung cấp.

Cách thứ hai: cách này thì bình thường, giống như MegaUpload cũ và nhiều trang chia sẻ khác, khi bạn chia sẻ đường link thì mặc định chìa khóa dùng để giải mã file cũng sẽ được gắn kèm vào cuối mỗi file, nhờ đó khi người ta tải về có thể xem được nội dung của file mà không cần giải mã nữa.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/130121winzipxpencrypticon_zpscabf7fb2.gif

Điều này giúp ích gì cho bạn?

Bạn hoàn toàn nắm giữ mọi thứ đã được tải lên, không ai biết đó là gì, kể cả trang Mega. Nếu có ai đó muốn tìm bằng chứng vi phạm bản quyền trong nội dung mà bạn tải lên thì cũng giống như mò kim đáy bể khi mà không có chìa khóa để giải mã.

Điều này giúp ích gì cho Mega?

Khi bị bắt bẻ (vi phạm bản quyền), Mega có thể viện lý do không biết máy chủ của mình chứa những gì, không biết người dùng tải file gì lên, nếu muốn biết thì cũng không có cách nào biết được vì không có chìa khóa giải mã của bạn.. Như đã nói ở trên, Mega tự cô lập mình với những nội dung tải lên của bạn nhằm mục đích tự bảo vệ nó trước các đạo luật chống vị phạm bản quyền, khá khôn ngoan.

Nói cách khác, Mega có thể đẩy trách nhiệm vị phạm bản quyền đó về phía người dùng, Mega chỉ là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến, còn người dùng mới chính là những người vi phạm (hơi căng nhưng cũng có phần hợp lý). Do đó nếu bạn thật sự quan tâm về vấn đề này thì hãy nhớ đọc kỹ bản TOS (Terms of Service) của Mega trước khi nhấn nút đăng ký tài khoản nhé.

Vài điều cần lưu ý

Nếu ai đó có được mật khẩu của bạn thì họ sẽ có được mọi thứ mà bạn đã tải lên. Bạn làm mất mật khẩu coi như là mất mọi thứ.Thận trọng khi chia sẻ file theo cách thứ hai (đính kèm chía khóa giải mã vào cuối file) vì lúc đó bạn sẽ không còn được an toàn nữa, giống như đa số các trang chia sẻ file thông thường khác.


Theo Gizmodo
Tinhte

Momo-chan
22-01-2013, 11:43 AM
chrome lướt 2,3 tab còn nhanh chớ lướt nhiều bắt đầu ì ạch lắm :(
ì ạch là vì nó ngốn RAM quá 8-}

Akasha
22-01-2013, 12:49 PM
up thử... từ 50kbs nó xuống dần dần còn 19kbs :((

dtt
22-01-2013, 01:43 PM
chiến upfile tiếp đi thục nữ à

Momo-chan
27-01-2013, 01:58 PM
Mega: Mất mật khẩu, 'chết' hết file

Ở bài viết trước , mình có nói mật khẩu của bạn tại trang Mega.co.nz rất quan trọng, Mega dùng nó để tạo ra các file mã hóa, nếu làm mất mật khẩu thì coi như là bạn sẽ mất luôn mọi thứ đã tải lên đó luôn.


http://i655.photobucket.com/albums/uu272/aragakiyui22/130125_zpse85a9b4a.jpg

Vậy còn chức năng phục hồi mật khẩu thì sao? Hiện thời Mega không có chức năng phục hồi password nhưng Mega cho biết sẽ bổ sung vào thời gian tới. Tuy nhiên dù cho bạn có phục hồi lại được mật khẩu thì cũng không thể xem được các file đã tải lên trước đây.

Mega nói: Khi bạn sử dụng chức năng phục hồi mật khẩu, Mega sẽ tiến hành mã hóa mật khẩu cũ của bạn và lưu nó trên máy chủ. Mật khẩu mới cho phép bạn đăng nhập trở lại tài khoản của mình nhưng toàn bộ file đã tải lên trước đây sẽ bị khóa lại (mã hóa). Bạn chỉ có thể đọc được các file này nếu còn giữ chìa khóa giải mã (import lại các file giải mã đã từng export trước đây hoặc xin lại từ những người mà bạn đã chia sẻ). File nào còn giữ khóa giải mã thì sẽ xem lại được, còn nếu không có file giải mã thì coi như không xem được.

Nếu may mắn nhớ lại được mật khẩu cũ của mình thì bạn có thể xem lại được toàn bộ file mình đã up lên. Do đó, chức năng phục hồi mật khẩu của Mega có thể được xem là rất bảo mật , dù cho ai đó có dùng tính năng này để lấy cắp mật khẩu của bạn thì cũng khó có thể xem được nội dung bên trong.


Theo Gizmodo/Tinhte

Momo-chan
04-02-2013, 07:47 PM
Ông chủ Mega treo thưởng 13.500 USD cho hacker

Kim DotCom sau khi trở lại đã trở nên mạnh miệng hơn bao giờ hết khi treo phần thưởng 13.500 $ cho người đầu tiên đột nhập thành công vào hệ thống bảo mật của Mega.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/6b51c4kimdotcombounty135972673_zps73b18caf.jpg

Đây dường như là sự thể hiện tự tin của mình và khoe khả năng bảo mật mới nhằm làm yên tâm mọi người dùng. Giải thưởng này được công bố sau khi Mega bị chỉ trích vì các thủ tục an ninh của nó trên một số trang blog và giới công nghệ. Tại thời điểm này, Mega nắm giữ gần 50 triệu tập tin, đó là một thành tựu đáng kể khi nó mới chỉ ra mắt chưa được hai tuần.

Không biết trong bao lâu thì sẽ có người nhận được giải thưởng đây, nếu như giới hacker thực sự quan tâm đến nó.


Theo TechZ

Momo-chan
02-06-2013, 11:31 AM
Google bị yêu cầu "chặn" Mega

Hai xưởng phim lớn ở Hollywood vừa mới đề xuất lên Google, yêu cầu gã khổng lồ tìm kiếm phải xóa bỏ các kết quả tìm kiếm về trang Mega của Kim Dotcom. Hai hãng Warner Bros. và NBC Universal cho rằng nhiều nội dung vi phạm bản quyền của họ hiện đang được chứa trên URL của trang Mega và muốn hạ chúng xuống.

Kim Dotcom thất vọng về tin này và cho rằng các yêu cầu này vi phạm tới các file có hợp pháp, bởi “Cái ngành công nghiệp phim ảnh có một thói xấu đó là luôn coi các phim đã hết hạn bảo hộ bản quyền hàng năm trời là của mình”.


https://dl.dropboxusercontent.com/u/37654164/1370018057041.jpg

Theo Google, mỗi tuần có tới hàng triệu yêu cầu đòi gỡ các file vi phạm bản quyền được gửi tới hãng, với hy vọng có thể "chôn vùi" các đường link vi phạm bản quyền, và khiến các file này trở nên khó tìm thấy bằng Google hơn. Nhưng hầu hết các yêu cầu là không chính xác, do nó được gửi một cách tự động và không được người sở hữu bản quyền xem xét kỹ.

Hai hãng NBC và Warnes Bros. yêu cầu Google gỡ cả trang Mega và tất cả kết quả từ trang này ra khỏi bảng kết quả tìm kiếm của Google. Họ lấy lý do rằng trang chủ của Mega đang liên kết tới file tải các bộ phim như Mama hay Gangster Squad một cách trái phép.

Google từ chối gỡ các file trên. Bởi yêu cầu được hai xưởng phim đưa ra là không chuẩn xác.
Kim Dotcom cho biết “Có tới 20% trong số lượng các yêu cầu gỡ bỏ file là sai. Chúng tôi đã tiến hành phân tích và chỉ ra rằng các yêu cầu này được xây dựng dựa trên sự tự động hóa với một số từ khóa. Và chúng thường báo cáo vi phạm với những file hợp pháp”.

Dotcom nêu ý kiến rằng khi Nhà Trắng bị chi phối ngày càng nhiều bởi các tổ chức đòi bảo vệ quyền tác giả thì họ nên hiểu một điều: DMCA (Đạo luật bản quyền số Thiên niên kỷ) đang phá vỡ ngành công nghiệp giải trí. Và rằng, Đạo luật này chính là một nhân tố chính ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế internet.
Những báo cáo sai của 2 hãng phim trên cũng đang khiến cho các yêu cầu bảo vệ bản quyền chính đáng chậm được xem xét. Với hàng triệu yêu cầu được đưa ra hàng tuần, Google có vẻ đang quá tải và không thể xem xét hết các đề nghị.

Vì thế, Dotcom cho rằng những người chuyên tố cáo bản quyền mới là kẻ phá hoại internet, chứ không phải là các nhà cung cấp dịch vụ như Mega.


Tham khảo: Makeuseof.com
genK

maxttien
02-06-2013, 11:59 AM
hy vọng cái đám này không chơi trò lobby :yakuza:

Momo-chan
02-06-2013, 05:58 PM
Ông chủ MegaUpload thắng kiện, FBI phải trả lại 150TB dữ liệu của MegaUpload

FBI phải trả toàn bộ 150TB dữ liệu của MegaUpload cho Kim Dotcom.

Kim Dotcom, ông chủ của MegaUpload đã được thẩm phán bộ Tư pháp Toà án tối cao Helen Winkelmann cho phép kiện cơ quan tình báo New Zealand (GCSB) vì đã đại diện cho FBI theo dõi trái phép các hoạt động của ông.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/dotcom-1370143221873_zpsecd1487a.jpg (http://s318.photobucket.com/user/aragaki22/media/dotcom-1370143221873_zpsecd1487a.jpg.html)

Trước đó, vào một cuộc đột kích năm 2012, chính quyền New Zealand đã lục soát biệt thự của Kim Dotcom theo lệnh của chính phủ Mỹ và thu giữ tới 150TB (1 TB = 1024 GB) dữ liệu và chuyển giao cho FBI. Tháng 8 năm 2012, cơ quan tình báo New Zealand và Cơ quan Anh ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã bị đưa ra ánh sáng vụ việc nghe lén điện thoại của Kim Dotcom để tìm thông tin điều tra về ông. Theo quy định, họ không được phép nghe lén các cư dân New Zealand.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/giam-doc-co-quan-an-ninh-quoc-gia-nsa-tuong-gen-keith-b-alexander-a4256-1370143140524_zps1c456919.jpg (http://s318.photobucket.com/user/aragaki22/media/giam-doc-co-quan-an-ninh-quoc-gia-nsa-tuong-gen-keith-b-alexander-a4256-1370143140524_zps1c456919.jpg.html)
Giám đốc Cơ quan Anh ninh Quốc gia Mỹ.

Tháng 12 năm 2012, Thẩm phán Helen Winklemann đã tuyên bố cơ quan tình báo New Zealand là một bị đơn trong vụ Kim Dotcom kiện bộ trưởng Bộ tư pháp New Zealand về cuộc tấn công nhà riêng bất hợp pháp và yêu cầu đơn vị này tiết lộ bí mật.

Vụ kiện được kéo dài cho tới thứ sáu tuần vừa rồi, Thẩm phán Helen Winklemann sau khi xem xét các nguồn tin đã ban hành phán quyết cho rằng các cuộc tấn công và thu giữ dữ liệu khiến MegaUpload phải đóng cửa của GCSB là hoàn toàn bất hợp pháp. Theo đó, FBI sẽ phải trả lại toàn bộ dữ liệu trang MegaUpload đã thu giữ của Kim Dotcom và các bản sao (nếu có).

Kim Dotcom từ chối bình luận với các phóng viên, tuy nhiên trên trang cá nhân Twitter của mình, ông đã công khai "hướng đi" dẫn tới thành công của mình.


http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/screen-shot-2013-06-02-at-10-17-15-am-1370143055152_zps633954cb.png (http://s318.photobucket.com/user/aragaki22/media/screen-shot-2013-06-02-at-10-17-15-am-1370143055152_zps633954cb.png.html)
Kim Dotcom chia sẻ trên Twitter cá nhân.


genK

maxttien
02-06-2013, 06:03 PM
chắc là bỏ tiền lobby dữ lắm đây :crisp:

Momo-chan
02-06-2013, 06:12 PM
Kim Schmitz im hơi vắng tiếng trong nhiều năm kể từ khi bị kết án cho đến khi thay tên đổi họ thành Kim Dotcom sau khi chuyển sang định cư ở New Zealand, một thiên đường để ở và tránh né Interpol, nhờ lời hứa đầu tư ít nhất 8 triệu USD vào quốc gia này.
8 triệu USD :hurry:

Akasha
02-06-2013, 11:33 PM
căn bản là chiến thuật kiện nó ổn =)). lôi tất cả về New Zealand mà giải quyết, ko lằng nhằng ra nc ngoài uýnh Mỹ chi =)).

seulinh203
11-06-2013, 11:14 AM
Giờ mới biết cái tin này