PDA

View Full Version : [28.09.2012] Gã khổng lồ Sony đầu tư tới 50 tỷ yen vào Olympus



Kasumi
29-09-2012, 12:38 PM
Tập đoàn Sony và Olympus ngày 28/9 tuyên bố hoàn tất thoả thuận liên kết vốn và kinh doanh nhằm vực dậy hãng sản xuất thiết bị y tế và máy ảnh Nhật Bản đang gặp nhiều khó khăn này và sẽ thiết lập một công ty liên doanh nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực y tế.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=164830&at=0&ts=300&lm=634844630277500000
Ảnh minh họa. (Nguồn: economictimes.indiatimes.com)

Với việc liên minh giữa hai gã khổng lồ này, Sony sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Olympus nhờ việc nắm giữ 11% cổ phần ở tập đoàn này thông qua khoản đầu tư trị giá khoảng 50 tỷ yen, nhằm mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực y tế, vốn là khu vực hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận.

Theo thoả thuận này, Sony sẽ mua cổ phiếu Olympus thông qua đơn vị phát hành trung gian từ tháng 10/2012 – 2/2013. Hai tập đoàn sẽ lập một công ty liên doanh từ nay đến cuối tháng 12/2012 trong lĩnh vực y tế như phát triển và sản xuất các máy nội soi phục vụ y tế chuyên sâu. Công ty liên doanh này có số vốn đầu tư 50 triệu yen với tỉ lệ góp vốn từ Sony và Olympus lần lượt là 51% và 49%.

Trong lĩnh vực y tế, liên doanh trên hướng tới chế tạo các dòng sản phẩm mới và cung cấp những giải pháp giá trị gia tăng dành cho các phòng phẫu thuật hiện đại thông qua việc tận dụng lợi thế của Sony trong công nghệ hình ảnh kỹ thuật số và bề dày của Olympus trong các lĩnh vực như sản xuất, nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế.

Liên minh Sony-Olympus cũng sẽ hợp tác trong lĩnh vực máy ảnh kỹ thuật số thông qua việc cung cấp các phụ kiện bao gồm ống kính máy ảnh và cảm ứng hình ảnh của Sony. Theo thoả thuận trên, Olympus “bằng mọi giá” sẽ đưa một lãnh đạo của Sony vào ban điều hành công ty.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Sony, Kazuo Hirai, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể sẽ sáng chế những sản phẩm có tính sáng tạo và cạnh tranh cao cũng như tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực máy nội soi phẫu thuật và các lĩnh vực liên quan mà ở đó hoàn toàn có đất để phát triển."

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của Olympus đã giảm xuống 2,2% vào cuối tháng 6/2012 do tình trạng đồng yen tăng giá và vụ bê bối liên quan đến việc công ty này che đậy khoản lỗ 117,7 tỷ yen trong các hoạt động đầu tư từ thập niên 1990.

Với khoản đầu tư của Sony, tỷ lệ tài sản vốn của Olympus có thể cải thiện ở mức khoảng 9-10% và giúp hãng này vực dậy công việc làm ăn và tiến hành các biện pháp cải tổ doanh nghiệp như cắt giảm nhân sự.

Chủ tịch Olympus, Hiroyuki Sasa, cho biết: “Việc đầu tư từ Sony sẽ giúp tăng cường nền tảng tài chính của mình”, đồng thời khẳng định liên minh này sẽ giúp Olympus phát triển các thiết bị y tế mới mà chỉ có duy nhất công ty này có thể thực hiện được.

Cuộc canh tranh để lập liên minh mới Olympus trong thời gian qua diễn ra hết sức khốc liệt. Tập đoàn thiết bị y tế Terumo có kế hoạch sáp nhập bộ máy điều hành trong khi Tập đoàn Fujifilm và Panasonic cũng nóng lòng muốn bắt tay với Olympus.


Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)