PDA

View Full Version : [02.10.2012] Sony Mobile vượt mặt Nokia & Rim tại Châu Âu



Ngọc_san
02-10-2012, 03:05 PM
Một tin vui dành cho Sony vừa được Reuteur công bố: Sony mobile chính thức trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 4 tại Châu Âu, sau khi chiếm vị trí, và vượt qua hai nhà sản xuất lừng lẫy một thời: Nokia & RIM – theo kết quả nghiên cứu thị trường của công ty Kantar (Anh).


http://i1242.photobucket.com/albums/gg526/yoshiki1987/blog_android_market_share_chart.jpg

Sony mobile vẫn đang bám đuổi rất sát HTC ở vị trí thứ 3, trong khi Apple và Samsung vẫn giữ vững vị trí số 2 và số 1 tại Châu Âu. Một phần nguyên nhân dẫn tới sự vươn lên của Sony, là việc tung ra hàng loạt mẫu smartphone thuộc mọi phân khúc thị trường, đồng thời chính sách giảm giá mạnh tay trong 6 tháng qua cũng đóng góp nhiều vào doanh số tăng lên của hãng.


http://i1242.photobucket.com/albums/gg526/yoshiki1987/Can-Sony-Grow-Its-Market-Share-With-the-Xperia-miro-and-Xperia-tipo-1-620x465.jpg
Xperia Miro – một trong những mẫu smartphone giá rẻ được kỳ vọng sẽ giúp Sony mobile giành thêm nhiều % thị phần.

Một chi tiết khá thú vị nữa mà công ty nghiên cứu thị trường Kantar chỉ ra, là các smartphone Xperia của Sony tại Châu Âu hiện tại luôn được bán ra với mức giá thấp hơn đối thủ Galaxy từ Samsung. Đồng thời, tại một số thị trường quan trọng tại Châu Âu, điển hình như Đức & Pháp, thương hiệu Sony Ericsson trước kia và Sony Mobile hiện nay có chỗ đứng rất vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Khi người Châu Âu chuyển từ điện thoại phổ thông sang smartphone, họ luôn chọn thương hiệu họ cảm thấy quen thuộc.

Chiến lược phủ sóng mọi phân khúc thị trường được đánh giá là một bước đi đúng đắn của Sony, vì thực tế, sở dĩ Samsung trở thành nhà sản xuất điện thoại có thị phần lớn nhất thế giới, không phải nhờ vào Galaxy S2, Galaxy S3 hay Galaxy Note – các smartphone cao cấp của hãng, mà chính các smartphone giá rẻ mới đem lại nhiều phần trăm thị phần nhất cho họ.


http://i1242.photobucket.com/albums/gg526/yoshiki1987/6af343d64cfdb6ae33eb399a1acf2d12bc897b34abe279b6a8 d728f3daac19a8.jpg
Xperia tipo & Galaxy Mini 2 – các smartphone bình dân của Sony & Samsung


Đây là một tin vui và rất đáng khen ngợi đối với Sony Mobile, khi tính đến nay nhà sản xuất này vẫn chưa tròn 1 năm tuổi kể từ khi mua lại toàn bộ liên doanh từ Ericsson, nhưng họ đã làm được điều mà Sony Ericsson trước kia sau bao nhiêu năm vẫn không thể thực hiện.

Hy vọng nhà sản xuất từ Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, đồng thời khắc phục một số vấn đề làm người dùng không hài lòng, điển hình như sự chậm chạp khi bán ra sản phẩm mới và nâng cấp phần mềm cho sản phẩm cũ. Nếu làm được những điều này, vị trí thứ 3, thậm chí thứ 2 trên thị trường smartphone trong vòng 2 năm tới, hoàn toàn nằm trong tầm tay Sony Mobile.

sonyviet