PDA

View Full Version : Nhà đầu tư Nhật lo lắng về thuế



Kasumi
22-05-2007, 10:02 PM
11 bức xúc liên quan đến thuế đã được doanh nghiệp Nhật Bản đặt câu hỏi tại bàn tròn về đầu tư thương mại giữa lãnh đạo TP HCM và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JBAH), diễn ra chiều 22/5. Sửa và cập nhật quy định pháp luật thường xuyên cũng được nhà đầu tư quan tâm.

Cụ thể, các doanh nghiệp Nhật lo lắng khi nhận thấy các ưu đãi về thuế suất được hưởng trước đây khi nhận giấy phép đầu tư, có khả năng sẽ bị rút lại đối với một số hình thức kinh doanh. Song thực tế ra sao, doanh nhân chưa được các cơ quan chức năng giải thích rõ ràng, kịp thời và thấu đáo những thay đổi trong quy định pháp luật.

Gần 365 doanh nghiệp Nhật thành viên JBAH đang đầu tư ở Việt Nam còn băn khoăn đến nhiều vấn đề khác như: mở rộng các hạng mục chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; hạn chế mức tính vào chi phí hợp lý cho quảng cáo, xúc tiến bán hàng khiến cho tỷ lệ tổng số thuế trên lợi nhuận tăng cao; nhiều vi phạm về sở hữu trí tuệ gây cản trở xây dựng thương hiệu, bất lợi về khả năng cạnh tranh cho các công ty nước ngoài...


http://img526.imageshack.us/img526/716/nhatbantoft5.jpg (http://imageshack.us)
Các nhà đầu tư Nhật thảo luận những mối quan tâm sẽ đặt ra với lãnh đạo TP HCM, tại bàn tròn chiều 22/5. Ảnh: P.A.

"Chúng tôi muốn biết rõ là không có những thay đổi có thể gây tổn hại đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam", ông Saito Masaya, Công ty Rohto Pharmaceutical nói. Doanh nhân này cũng nói rằng, khi Việt Nam đã hội nhập WTO, nhà đầu tư muốn tốc độ điều chỉnh luật sẽ được xúc tiến nhanh hơn nữa so với hiện nay.

Còn Trưởng ban Xúc tiến đầu tư JBAH Yoshioka Kenji cũng bày tỏ mong muốn, từ nay về sau khi có những trường hợp thay đổi về luật, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản được các cơ quan chức năng cập nhật thông tin ngay để cung cấp nhanh cho nhà đầu tư vì mục tiêu lâu dài.

Phó Cục trưởng thuế TP HCM Trần Đình Cử cho rằng, các chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật được cơ quan chức năng đưa ra trong thời gian qua là phù hợp thông lệ quốc tế. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng, một số chuẩn mực - như kế toán chẳng hạn - do đặc điểm riêng của nền kinh tế Việt Nam nên có quy định có thể gây tranh cãi đối với doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng này đang dần được khắc phục, theo ông Cử nhận định.

Kể từ cuối năm ngoái, mối quan tâm đặc biệt của doanh nghiệp Nhật đối với kinh tế Việt Nam khiến giới quan sát nhận định đang dâng lên một làn sóng đầu tư từ đất nước mặt trời. Sau chuyến thăm Nhật Bản tháng 11/2006 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhà chức trách cả 2 nước đều kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng lượng vốn đầu tư thời điểm đó là 6,5 tỷ USD lên 15 tỷ USD vào năm 2015.

Hiện Nhật đứng thứ ba về đầu tư tại Việt Nam.


Phan Anh
baomoi