PDA

View Full Version : [11.10.2012] SoftBank đàm phán để mua Sprint giá 20 tỷ USD



Kasumi
12-10-2012, 09:17 AM
Ngày 11/10, nhật báo Nikkei của Nhật Bản tiết lộ rằng, nhà mạng SoftBank đang tiến hành đàm phán để mua lại hãng viễn thông lớn thứ 3 của Mỹ là Sprint.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=166778&at=0&ts=300&lm=634855934427570000
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Được biết, thương vụ đáng chú ý nói trên có giá trị xấp xỉ 1.500 tỷ yen, hay 19,22 tỷ USD.

Hiện những thông tin chi tiết thêm về vụ mua bán vẫn còn rất hạn chế.

Theo đánh giá của giới phân tích thì chính việc SoftBank quan tâm tới Sprint là lý do khiến nhà mạng lớn thứ 3 của Mỹ “thong thả” với kế hoạch ra giá giành lấy MetroPCS khỏi tay T-Mobile.

Trước đó, vào đầu tháng này, SoftBank đã mua lại nhà mạng đối thủ ở Nhật Bản là eAccess.


Văn Hưng (Vietnam+)

Makky
15-10-2012, 10:48 PM
Thương vụ đã hoàn tất

Ít ngày sau khi Nikkei đăng tải thông tin SoftBank đang đàm phán để mua lại Sprint thì sự kiện họp báo diễn ra ngày hôm nay tại Nhật Bản của SoftBank đã xác nhận điều đó. Giá trị chính xác của thương vụ đầu tư lớn này là 20,1 tỉ đô la Mỹ trong đó SoftBank trả trực tiếp 12,1 tỉ USD cho các cổ đông của Sprint và 8 tỉ còn lại dành để đầu tư cho nhà mạng. Số tiền 20,1 tỉ USD tương đương với 70% lượng cổ phiếu của Sprint mà SoftBank sẽ được quyền sở hữu.

CEO của hai bên đã xuất hiện trong sự kiện họp báo vừa diễn ra để ký kết thỏa thuận đầu tư. Việc SoftBank bỏ số tiền 20,1 tỉ USD ra để mua lại nhà mạng lớn thứ 3 của Mỹ (về số thuê bao) giúp đưa liên minh này trở thành một trong những nhà mạng lớn nhất thế giới, tính theo số lượng thuê bao. Thương vụ dự kiến sẽ kết thúc vào giữa năm 2013. Sprint kỳ vọng kinh nghiệm của SoftBank trong việc triển khai mạng LTE tại Nhật Bản sẽ giúp họ xây dựng cơ sở mạng 4G LTE cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng.

Sprint Nextel được thành lập năm 1899, có trụ sở đặt tại Abilene, Kansas, Mỹ. Họ khai thác dịch vụ viễn thông trên nền công nghệ CDMA là chủ yếu với 55 triệu thuê bao tính tới cuối năm 2011.
Theo All Things D, Engadget tinhte dịch
Vậy là có khả năng các bản thương mại với các tính năng mạng nội địa có cơ hội mở rộng phổ biến, mong có lợi cho giá mấy em keita ở Việt ta he he