PDA

View Full Version : [21.10.2012] Điện thoại Sony Nexus là "hàng giả"



Kasumi
22-10-2012, 11:33 PM
Trong thời gian qua, cộng đồng mạng đang rất xôn xao về nguồn tin Sony sẽ bắt tay với Google để sản xuất smartphone Sony Nexus X thông qua bức ảnh chụp chiếc điện thoại này. Tuy nhiên, thông tin đó là không đúng sự thật và ảnh chụp chỉ là một sản phẩm concept.

Hình ảnh một thiết bị được gọi là Sony Nexus X đã xuất hiện trên rất nhiều trang tin tức công nghệ uy tín của thế giới. Tuy nhiên, mới đây, Ti Kawamoto, một nhà thiết kế đồ họa, thừa nhận là người đã dựng lên mô hình concept 3D của một chiếc điện thoại và đặt tên là Sony Nexus. Kawamoto đã tạo một tài khoản Picasa mới và tải lên các hình ảnh vừa dựng của mình.


http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/wAoParadise/1-cc520.jpg
Nhiều trang công nghệ đã nhanh chóng đăng tải ảnh chụp của “hàng giả” Sony Nexus X.

Nhưng chỉ 16 giờ sau đó, không rõ nguyên nhân gì, những hình ảnh trên đã được chọn đăng tải đầu tiên trên blog di động XperiaBlog, lúc 9:30 sáng. Chỉ nửa giờ sau, câu chuyện đã lan rộng đến các trang web tin tức di động khác như PhoneArena, 10:30 là The Verge, 11 giờ tới Gizmodo, và cuối cùng đến 1 giờ chiều TechCrunch cũng đăng tải. Kết quả tìm kiếm thông qua công cụ của Google cho cụm từ "Sony Nexus X" sẽ hiển thị tới 521 bài báo, và 90.000 trang web tham khảo tin tức.

Hình ảnh concept của Sony Nexus không có dấu hiện Photoshop, bởi vì model này không hoàn toàn được dựng lên nhờ Photoshop. Kawamoto đã sử dụng kỹ thuật render 3D với Blender 2.63 lấy nguyên mẫu kết hợp từ điện thoại Xperia TL và Xperia Ion. Vị trí máy ảnh và cổng micro USB được vay mượn từ thiết kế của Xperia TL, trong khi đó, nút nguồn / nút chụp ảnh / nút điều chỉnh âm lượng, các góc và loa phía sau được lấy từ Xperia Ion.


http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/wAoParadise/2-cc520.jpg
Đây là mẫu concept được dựng bằng kỹ thuật render 3D.

Sau đó, để chiếc điện thoại này trở thành một thiết bị Nexus, Kawamoto chỉ đơn giản thêm logo của Google ở mặt sau. Ngoài ra, Kawamoto cũng tăng độ chân thực của hình ảnh bằng cách thêm một vài vết trầy xước, để thiết bị trông giống như một sản phẩm nguyên mẫu.

Có thể nói mẫu concept Sony Nexus đã được xây dựng rất ấn tượng và “tinh vi” nhưng dù sao đây cũng là “hàng giả”. Thật khó để kết tội cho Ti Kawamoto, nguyên nhân chính nằm ở sự kiểm duyệt lỏng lẻo trong khâu thẩm định các nguồn tin của báo chí. Tuy nhiên, thông qua sự việc trên, nhiều diễn đàn công nghệ đã nổ ra các cuộc tranh cãi về một thiết Sony Nexus trong tương lai. Giới chuyên môn đang rất kỳ vọng rằng Sony và Google sẽ thấy được cộng đồng công nghệ thực sự muốn có một sản phẩm hợp tác giữa 2 hãng trong thời gian tới.


Tham khảo: PhoneArena
GenK