PDA

View Full Version : Ảnh hưởng của việc Bộ trưởng NN tự tử với Thủ tướng Abe



Kasumi
30-05-2007, 02:23 PM
Báo chí Nhật Bản ngày 29/5 đã đồng loạt chỉ trích Thủ tướng Shinzo Abe, cảnh báo rằng vụ tự tử của Bộ trưởng Nông nghiệp và những tranh cãi gay gắt xung quanh vấn đề lương hưu, có thể khiến ông thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại thượng viện vào tháng 7 tới.

Bộ trưởng Nông nghiệp Toshikatsu Matsuoka, 62 tuổi, đã bị chỉ trích về hàng loạt các xì-căng-đan liên quan tới nguồn quĩ chính trị và những nghi ngờ về năng lực sau khi được bổ nhiệm vào tháng 9/2006.

Ông Matsuoka đã tự tử vào ngày 28/5 ngay trước buổi chất vấn trước quốc hội về những cáo buộc rằng ông đã nhận tiền hối lộ và khai khống chi phí sửa sang các văn phòng đã được thuê miễn phí. Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm sự ủng hộ dành cho chính phủ của Thủ tướng Abe xuống thấp nhất kể từ khi ông Abe lên nắm quyền hồi tháng 9 năm ngoái.

Tờ Sankei viết: “Thủ tướng Abe, người đã bổ nhiệm ông Matsuoka làm thành viên nội các và gạt bỏ những nghi ngờ về ông này, có trách nhiệm không nhỏ… Đây là một cú sốc lớn trước cuộc bầu cử tại thượng viện”.

Tờ Mainichi Shimbun viết: “Không có nghi ngờ gì khi nói rằng đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi chính quyền của ông Abe bắt đầu lãnh đạo đất nước”.

Tờ nhật báo kinh tế Nikkei nhận định, Thủ tướng Abe đã bênh vực mạnh mẽ ông Matsuoka, “phớt lờ những kêu gọi thậm chí trong chính các đảng cầm quyền rằng Bộ trưởng Nông nghiệp phải từ chức”.

Sự ủng hộ của người dân Nhật dành cho chính phủ của Thủ tướng Abe đã đột nhiên sụt giảm một phần do những vụ bê bối liên quan tới Bộ trưởng Nông nghiệp Matsuoka. Trước đó liên minh của ông được dự đoán là sẽ dễ dành giành thắng lợi trong cuộc bầu cử thượng viện vào ngày 22/7 tới.

Một thất bại của liên minh cầm quyền không khiến ông Abe phải từ chức bởi hạ viện nhiều quyền lực hơn đã lựa chọn thủ tướng. Tuy nhiên, sự thất bại đó có thể sẽ cho phép phe đối lập cản trở việc ban hành những điều luật quan trọng và có thể đưa đến những lời kêu gọi thủ tướng từ chức từ chính trong đảng của ông Abe.

Mainichi Shimbun cho biết, ông Abe có thể đã lo ngại về vận mệnh chính trị, sợ rằng việc từ chức của Bộ trưởng Nông nghiệp Matsuoka sẽ ảnh hưởng tới chính phủ nên đã yêu cầu ông Matsuoka ở lại”.

Trong một bài phân tích, Mainichi Shimbun nói: “Mặc cho những lời kêu gọi ông Matsuoka từ chức vì những xì-căng-đan, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho ông. Dường như ông Abe đã lo lắng về sự tụt dốc trong chính quyền. Nhưng tất cả kết thúc bằng một vụ tự tử. Hành động của Thủ tướng đã mang lại kết quả ngược với mong đợi”.

Cuối ngày thứ 2. 28/5, ông Abe đã liên tiếng nhận trách nhiệm: “Là người bổ nhiệm ông Matsuoka vào vị trí bộ trưởng Nông nghiệp, tôi cảm thấy có trách nhiệm vì hành động của một thành viên nội các”.

Một cuộc điều tra do tờ Asahi tiến hành trước vụ tự tử của Bộ trưởng Nông nghiệp và công bố kết quả ngày 29/5, cho thấy, sự ủng hộ của ông Abe đã giảm xuống chỉ còn 36%, giảm 8% so với một tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Abe nhậm chức vào tháng 9/2006.

Các nhà phân tích cho rằng tỉ lệ ủng hộ chính phủ tại các cuộc thăm dò dư luận tụt giảm có thể ảnh hưởng tới quan điểm của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Ánh Ninh
Theo Reuters, AFP
dantri