PDA

View Full Version : Nhật Bản lại gây tranh cãi về săn bắt cá voi



Kasumi
31-05-2007, 07:26 PM
Tại Hội nghị thường niên Ủy ban Săn bắt cá voi quốc tế (ICW) đang diễn ra tại Alaska (Mỹ), Nhật Bản tiếp tục gây tranh cãi khi phản đối đề xuất của các nước thành viên ICW và tuyên bố sẽ đẩy mạnh săn bắt cá voi lưng gù.

Mở rộng săn bắt để nghiên cứu?


http://img488.imageshack.us/img488/218/images184844ee14bwh8.jpg (http://imageshack.us)
Các nhà bảo vệ môi trường Hàn Quốc biểu tình phản đối săn bắt cá voi trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul

Nhật Bản biện minh rằng, kế hoạch săn bắt cá voi của nước này hoàn toàn để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, Australia và New Zealand tuyên bố đây là hành động đầy tính khiêu khích và yêu cầu Nhật Bản nhanh chóng rút lại tuyên bố này.

Trong cuộc hội thảo tại Alaska, các đại diện về môi trường của Australia, New Zealand và Anh đã tiến hành hội đàm bên lề với phó ủy viên Hội đồng săn bắt cá voi Nhật Bản, ông Joji Morishia, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nhật Bản còn định đề xuất kế hoạch yêu cầu ICW xem xét việc mở rộng quy mô săn bắt cá voi tại 4 thị trấn biển nhỏ để gia tăng sản lượng “phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu khoa học”.

Nhật Bản muốn giết 50 con cá voi di cư từ bờ biển Australia và New Zealand lên Bắc cực trong mùa hè, việc này được cho là theo quy định của Chính phủ Nhật Bản cho phép săn bắt cá voi phục vụ nghiên cứu khoa học. Quan điểm của Nhật Bản trái ngược với hồi giữa tháng 5, nước này đã tỏ ý sẵn sàng thỏa hiệp về chính sách cá voi trước thềm hội nghị thường niên của ICW.

ICW vào thế kẹt?


http://img160.imageshack.us/img160/3206/images184842ee14aar6.jpg (http://imageshack.us)
Tàu Nhật Bản bắt cá voi ở biển Nam cực

Vụ việc trên đã làm nảy ra những tranh cãi nảy lửa giữa Nhật Bản với New Zealand và Australia, những nước muốn bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ giống cá voi quý hiếm. Săn bắt cá voi lưng gù vốn là một vấn đề quan trọng tại các nước nước chống săn bắt cá voi, cụ thể là Australia và New Zealand, 2 nước đều phát triển ngành du lịch biển tham quan cá voi lưng gù, loài được bảo vệ hàng đầu.

Australia phản đối mạnh mẽ nhất và bày tỏ quan điểm, nếu Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên ý định sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao 2 nước. Quỹ Bảo vệ động vật quốc tế cũng cảnh báo sẽ phản kháng mạnh hơn về vụ việc này.

Hiện chưa rõ ICW sẽ phản ứng như thế nào trước quan điểm của Nhật Bản. Nhiều năm qua, IWC đã bị “mắc kẹt” trong các cuộc tranh cãi giữa những nước đánh bắt cá voi như Nhật Bản, Na Uy và Iceland với các quốc gia phản đối. Phe ủng hộ nói, số lượng một số loài cá voi nhiều tới mức có thể đánh bắt và việc giết cá voi có kiểm soát sẽ giúp giảm thiệt hại cho ngành ngư nghiệp.

Lý lẽ họ đưa ra là cá voi ăn các loài cá có giá trị kinh tế cao. Động vật biển có vú, bao gồm cá voi, cá heo và hải cẩu, tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ, ước tính chừng 500 triệu tấn, gấp gần 4 lần lượng cá con người đánh bắt hàng năm.


PHƯƠNG NAM (theo THX, CNA)
sggp