PDA

View Full Version : [Kiến trúc] Xu hướng ở nhà siêu nhỏ của người Nhật



Kasumi
26-10-2012, 10:01 PM
Người Nhật yêu thích sống trong những căn nhà nhỏ hết mức có thể mà vẫn đẹp và đảm bảo đủ tiện nghi.

Những ngôi nhà nhỏ đặc trưng của giới trẻ Nhật Bản với ngân sách không cao này được gọi là Kyoshojutaku.

Loại nhà mini này được xây dựng từ năm 1952 bởi kiến trúc sư Makoto Masuzawa, thể hiện rõ nhất tinh thần “tối giản” của người Nhật. Ngôi nhà được thiết kế cho một gia đình 5 người và nó đã ngày càng trở nên phổ biển ở Nhật từ sau Thế chiến II.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/t9.jpg

Mỗi ngôi nhà chỉ rộng không quá 40m2 và thường là không cao quá 2 tầng. Mặc dù nhỏ xinh như vậy nhưng nó vẫn có hầu như đầy đủ tiện nghi: phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, bếp…


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti1.jpg

Mốt nhà xinh này đã trở lại rầm rộ hơn vào năm 1999 khi cấu trúc nhà của Masuzawa được trưng bày ở triển lãm. Mỗi ngôi nhà có 9 phòng nhỏ mỗi phòng khoảng 3,3m2 với đầy đủ bếp, phòng để đồ, phòng ngủ và đặc biệt khi bước vào phòng người ta vẫn cảm nhận được sự thoáng đãng và không gian rộng rãi nhờ nhiều cửa sổ lớn đón ánh sáng mặt trời.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti2.jpg

Mỗi góc nhỏ đều được tính toán kỹ lưỡng và đều được sử dụng vô cùng hợp lý để không lãng phí khoảng không gian. Những ngôi nhà nhỏ này giải quyết được khá nhiều vấn đề ở Nhật: giá cả đắt đỏ và tình trạng thiếu đất sử dụng.

Cùng ngắm những ngôi nhà nhỏ xinh mà vẫn tiện dụng của người Nhật:


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti3.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti4.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti5.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti6.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti7.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/ti8.jpg


Hiền Trang
xzone