Kasumi
12-06-2007, 10:37 PM
37% số người dân ủng hộ ông Abe, 47% nói rằng họ không tin vào các chính sách của nội các mới, 85% bày tỏ lo ngại về những yếu kém trong việc quản lý hồ sơ hệ thống lương hưu của Chính phủ.
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào tháng 9/2006 đang giảm sút một cách nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề Cục Bảo hiểm xã hội nước này bị mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý hồ sơ chi trả lương hưu. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, chỉ có 37% số người dân ủng hộ ông Abe, 47% nói rằng họ không tin vào các chính sách của nội các mớI, 85% bày tỏ lo ngại về những yếu kém trong việc quản lý hồ sơ hệ thống lương hưu của Chính phủ. Bà Sakurai 68 tuổi, một người dân sống tại thành phố Yokohama nói: “Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nó liên quan tới cuộc sống và sinh mệnh của những công chức về hưu chúng tôi. Trách nhiệm này trước tiên thuộc về Cục Bảo hiểm xã hội nhưng tôi thấy chính phủ cũng cần phải xem xét một cách nghiêm túc tìm biện pháp giải quyết nhanh chóng vấn đề này”.
Thủ tướng Shinzo Abe ngày 11/6 cho biết chính phủ sẽ áp dụng ngay các biện pháp để hoá giải nỗi lo ngại của người dân. Sẽ thành lập một uỷ ban trực thuộc Bộ Nội vụ để xem xét có trả lương hưu hay không cho những công dân hiện đang bị thất lạc hồ sơ hưu trí. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản Yanagi Sawa Hakuo cũng đề nghị thành lập một tổ chức thuộc Cục Bảo hiểm xã hội để giải quyết vấn đề này nhưng nhiều quan chức chính phủ cho biết những nỗ lực của chính quyền ông Abe khó có thể lấy lại được niềm tin của quần chúng.
Cục Bảo hiểm xã hội nước này cách đây 1 tuần đã bị báo chí và dư luận chỉ trích mạnh mẽ vì đã xử lý sai 50 triệu hồ sơ lương hưu của cán bộ hưu trí trên toàn quốc. Đến ngày hôm nay 12/6, vẫn còn 14,3 triệu hồ sơ lương hưu từ năm 1987 đến nay đang bị thất lạc trong hệ thống máy kiểm toán của cơ quan này.
Cũng liên quan đến các đối tượng hưu trí, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết tại kỳ họp quốc hội lần này sẽ đưa thêm vào bộ luật công chức một điều mục mới nhăm ngăn chặn việc tuyển dụng lại các công chức về hưu làm việc tại công ty mà họ đã từng cống hiến. Theo dự luật sửa đổi này, Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ thành lập một trung tâm giải quyết vấn đề tìm việc làm cho các công chức về hưu, đồng thời ra lệnh cấm các bộ, cục không được sắp xếp lại việc làm cho các công chức đó. Dự luật mới này sẽ chấm dứt tập quán tuyển dụng các công chức về hưu tại các cơ quan nhà nước một tập quán bị phê phán dính líu đến nhiều vụ đấu thầu gian lận. Dự định dự luật này sẽ được thông qua trước khi kết thúc kỳ họp Quốc hội nước này vào ngày 23/6.
PV từ Tokyo
VOV
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào tháng 9/2006 đang giảm sút một cách nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề Cục Bảo hiểm xã hội nước này bị mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý hồ sơ chi trả lương hưu. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, chỉ có 37% số người dân ủng hộ ông Abe, 47% nói rằng họ không tin vào các chính sách của nội các mớI, 85% bày tỏ lo ngại về những yếu kém trong việc quản lý hồ sơ hệ thống lương hưu của Chính phủ. Bà Sakurai 68 tuổi, một người dân sống tại thành phố Yokohama nói: “Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nó liên quan tới cuộc sống và sinh mệnh của những công chức về hưu chúng tôi. Trách nhiệm này trước tiên thuộc về Cục Bảo hiểm xã hội nhưng tôi thấy chính phủ cũng cần phải xem xét một cách nghiêm túc tìm biện pháp giải quyết nhanh chóng vấn đề này”.
Thủ tướng Shinzo Abe ngày 11/6 cho biết chính phủ sẽ áp dụng ngay các biện pháp để hoá giải nỗi lo ngại của người dân. Sẽ thành lập một uỷ ban trực thuộc Bộ Nội vụ để xem xét có trả lương hưu hay không cho những công dân hiện đang bị thất lạc hồ sơ hưu trí. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản Yanagi Sawa Hakuo cũng đề nghị thành lập một tổ chức thuộc Cục Bảo hiểm xã hội để giải quyết vấn đề này nhưng nhiều quan chức chính phủ cho biết những nỗ lực của chính quyền ông Abe khó có thể lấy lại được niềm tin của quần chúng.
Cục Bảo hiểm xã hội nước này cách đây 1 tuần đã bị báo chí và dư luận chỉ trích mạnh mẽ vì đã xử lý sai 50 triệu hồ sơ lương hưu của cán bộ hưu trí trên toàn quốc. Đến ngày hôm nay 12/6, vẫn còn 14,3 triệu hồ sơ lương hưu từ năm 1987 đến nay đang bị thất lạc trong hệ thống máy kiểm toán của cơ quan này.
Cũng liên quan đến các đối tượng hưu trí, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết tại kỳ họp quốc hội lần này sẽ đưa thêm vào bộ luật công chức một điều mục mới nhăm ngăn chặn việc tuyển dụng lại các công chức về hưu làm việc tại công ty mà họ đã từng cống hiến. Theo dự luật sửa đổi này, Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ thành lập một trung tâm giải quyết vấn đề tìm việc làm cho các công chức về hưu, đồng thời ra lệnh cấm các bộ, cục không được sắp xếp lại việc làm cho các công chức đó. Dự luật mới này sẽ chấm dứt tập quán tuyển dụng các công chức về hưu tại các cơ quan nhà nước một tập quán bị phê phán dính líu đến nhiều vụ đấu thầu gian lận. Dự định dự luật này sẽ được thông qua trước khi kết thúc kỳ họp Quốc hội nước này vào ngày 23/6.
PV từ Tokyo
VOV