PDA

View Full Version : Lễ hội ném cà chua Tây Ban Nha



ZenG
18-06-2007, 08:36 PM
Khoảng 40.000 người trên khắp thế giới đã đổ về thị trấn Buñol, duyên hải miền đông Tây Ban Nha để tham dự lễ hội ném cà chua La Tomatina, một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng nhất của xứ bò tót và cũng là lễ hội...bẩn nhất được tổ chức vào thứ tư cuối tháng tám hằng năm.

Lễ hội diễn ra vào giữa ngày sau khi đã trải qua một tuần liên hoan đường phố với các hoạt động diễu hành, khiêu vũ và âm nhạc trỗi lên khắp nơi. Đúng giờ G, năm chiếc xe tải “oằn gánh” vì chở theo 100 tấn cà chua dập neo tại trung tâm của thị trấn. Trước đó, những người sống tại khu “tác chiến” phải che đậy mặt tiền cửa tiệm hoặc nhà ở bằng những tấm bạt nilông.
http://www.viettelmobile.com.vn/tomato/imgs/news/small/nemcachua21168281210597.jpg

Những người tham dự, canh đúng tiếng pháo lệnh và nhào tới các xe tải, lấy cà chua ném vào bất kì người nào trông thấy. Quang cảnh hỗn độn ngày một gia tăng khi số cà chua đã lấy sạch khỏi xe và vương vãi khắp nơi.

Số phụ nữ chịu chơi thường rất kỹ lưỡng với mọi loại áo mưa bảo vệ che chắn trước mọi “kẻ thù”, trong khi đa số thanh niên đều cởi trần để dễ bề tác chiến. Nhiều người cẩn thận đeo kiến bơi để tránh cà chua vào mắt. Cảnh lênh láng cũng được góp phần nhờ vào những người dân xung quanh. Số người này thường xuyên gội mặt tiền nhà với những xô nước dự trữ sẵn.

Cứ thế, cà chua bẹp dúm trên từng gương mặt, cơ thể, trên phố xá. Cả thị trấn chẳng mấy chốc đã chìm trong màu đỏ như thể một lẩu súp khổng lồ của cà chua và người.

Sau một giờ “tắm cà chua” đầy thỏa thích, những người tham dự sẽ nhảy ùm xuống một con sông gần đó để gội sạch tất cả tàn dư của trận chiến. Lúc này xe cứu hỏa dùng vòi rồng rửa sạch đường phố.

Lễ hội ném cà chua La Tomatina là một truyền thống đặc trưng của thị trấn im ắng Buñol kể từ 1944, đơn giản chỉ để vui mà không hề mang ý nghĩa tôn giáo hay chính trị gì. Không ai biết chắc nguồn gốc lễ hội này, nhưng có lẽ nó xuất phát với việc người ta ném cà chua vào nhau - một trò ẩu đả của những nhóc con chưa trưởng thành hoặc thái độ phản đối trước một màn trình diễn nghệ thuật dở tệ.

Theo Tuoitre Online