Kasumi
31-07-2007, 04:33 PM
Ngày 30/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định: Nhật Bản sẽ không một lần nữa xin lỗi về việc đã có khoảng 200.000 phụ nữ châu Á bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II ngay cả khi giới làm luật của Mỹ thông qua bản nghị quyết nhằm kêu gọi Nhật Bản thực hiện vấn đề này.
Trước đó, Hạ nghị sỹ Đảng dân chủ bang California Michael Honda đã giới thiệu một bản nghị quyết không mang tính chất bắt buộc nhằm kêu gọi Nhật Bản cần chính thức xin lỗi hàng nghìn phụ nữ Châu Á đã bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ II.
Ông Abe nhấn mạnh: “Ngay cả khi bản nghị quyết này được thông qua cũng không có nghĩa rằng chúng ta sẽ xin lỗi”. Ông cũng cho biết thêm bản nghị quyết này của Mỹ bao gồm cả một số chi tiết vô căn cứ.
Tuy nhiên, ông Abe cũng khẳng định, đứng trên cương vị của chính phủ Nhật Bản vào năm 1993, ông xin lỗi về sự liên quan của quân đội Nhật Bản đến sự việc đáng tiếc kể trên. Phát biểu trước các phóng viên ngay sau bài phát biểu của mình, ông khẳng định: “Việc nói Nhật Bản không bao giờ xem xét lại quá khứ hay không bao giờ nói lời xin lỗi là không chính xác”.
Trước đó cũng trong năm 1993, Bộ Trưởng Phủ Thủ tướng Nhật Bản, ông Yohei Kono công bố một thông báo thường được gọi là bản tuyên bố Kono công nhận và chính thức xin lỗi về việc Nhật đã thiết lập các nhà điếm để bắt phụ nữ châu Á phải phục vụ tình dục cho đạo quân chiếm đóng từ những thập niên 1930 và 1940.
Ngày 26/7, ông Abe phản ứng gay gắt khi trả lời câu hỏi về việc binh lính của Nhật Bản có liên quan đến việc bắt cóc phụ nữ, giam trong các khu nhà thổ để phục vụ cho binh lính Nhật, ông nói: “Không hề có bằng chứng nào rõ ràng chứng tỏ vấn đề này”.
Ngày 27/7, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Thomas Schieffer đã kêu gọi Nhật Bản không nên “chối bỏ” lời xin lỗi được đưa ra trong bản tuyên bố Kono. Phát biểu trước các phóng viên Nhật Bản, ông khẳng định: “Không một đồng minh nào của Nhật Bản mong muốn nước này chối bỏ bản tuyên bố Kono”.
Ngày 30/7, ông Abe đã thừa nhận có một vài trường hợp rõ ràng cho thấy có hiện tượng bóc lột tình dục, trong đó có vai trò của các đối tượng môi giới chứ không hề có trường hợp “quân đội đột nhập vào nhà và bắt cóc phụ nữ”.
Theo Báo Điện tử ĐCSVN
HNmoi
Trước đó, Hạ nghị sỹ Đảng dân chủ bang California Michael Honda đã giới thiệu một bản nghị quyết không mang tính chất bắt buộc nhằm kêu gọi Nhật Bản cần chính thức xin lỗi hàng nghìn phụ nữ Châu Á đã bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ II.
Ông Abe nhấn mạnh: “Ngay cả khi bản nghị quyết này được thông qua cũng không có nghĩa rằng chúng ta sẽ xin lỗi”. Ông cũng cho biết thêm bản nghị quyết này của Mỹ bao gồm cả một số chi tiết vô căn cứ.
Tuy nhiên, ông Abe cũng khẳng định, đứng trên cương vị của chính phủ Nhật Bản vào năm 1993, ông xin lỗi về sự liên quan của quân đội Nhật Bản đến sự việc đáng tiếc kể trên. Phát biểu trước các phóng viên ngay sau bài phát biểu của mình, ông khẳng định: “Việc nói Nhật Bản không bao giờ xem xét lại quá khứ hay không bao giờ nói lời xin lỗi là không chính xác”.
Trước đó cũng trong năm 1993, Bộ Trưởng Phủ Thủ tướng Nhật Bản, ông Yohei Kono công bố một thông báo thường được gọi là bản tuyên bố Kono công nhận và chính thức xin lỗi về việc Nhật đã thiết lập các nhà điếm để bắt phụ nữ châu Á phải phục vụ tình dục cho đạo quân chiếm đóng từ những thập niên 1930 và 1940.
Ngày 26/7, ông Abe phản ứng gay gắt khi trả lời câu hỏi về việc binh lính của Nhật Bản có liên quan đến việc bắt cóc phụ nữ, giam trong các khu nhà thổ để phục vụ cho binh lính Nhật, ông nói: “Không hề có bằng chứng nào rõ ràng chứng tỏ vấn đề này”.
Ngày 27/7, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Thomas Schieffer đã kêu gọi Nhật Bản không nên “chối bỏ” lời xin lỗi được đưa ra trong bản tuyên bố Kono. Phát biểu trước các phóng viên Nhật Bản, ông khẳng định: “Không một đồng minh nào của Nhật Bản mong muốn nước này chối bỏ bản tuyên bố Kono”.
Ngày 30/7, ông Abe đã thừa nhận có một vài trường hợp rõ ràng cho thấy có hiện tượng bóc lột tình dục, trong đó có vai trò của các đối tượng môi giới chứ không hề có trường hợp “quân đội đột nhập vào nhà và bắt cóc phụ nữ”.
Theo Báo Điện tử ĐCSVN
HNmoi