Kasumi
04-08-2007, 05:58 PM
Ngày 2/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso và người đồng cấp CHDCND Triều Tiên Pak Ui Chun đã tranh cãi về những vấn đề bất đồng trong quan hệ song phương.
Hai trong số các vấn đề được đưa ra "đấu khẩu" tại hội nghị toàn thể Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ở Manila (Philippine) là việc Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản và thái độ phân biệt đối xử đối với những người ủng hộ Bình Nhưỡng tại Nhật Bản. Hai bên đã không có các hoạt động tiếp xúc song phương bên lề cuộc gặp.
Ngoại trưởng Pak Ui Chun yêu cầu Nhật Bản và Mỹ thực hiện các cam kết sau khi Triều Tiên đã có những bước đi nhằm phi hạt nhân hóa. Ông Pak Ui Chun ám chỉ việc Nhật Bản phải viện trợ năng lượng cho Bình Nhưỡng và Mỹ phải loại nước này khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Ngoại trưởng Aso cho rằng trong thời điểm hiện nay, Nhật Bản không cần phải thúc đẩy các cuộc thương lượng với Bình Nhưỡng. Theo ông, điều quan trọng là khởi động đàm phán thông qua nhóm công tác Nhật - Triều được thành lập trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.
TTXVN
Hai trong số các vấn đề được đưa ra "đấu khẩu" tại hội nghị toàn thể Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ở Manila (Philippine) là việc Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản và thái độ phân biệt đối xử đối với những người ủng hộ Bình Nhưỡng tại Nhật Bản. Hai bên đã không có các hoạt động tiếp xúc song phương bên lề cuộc gặp.
Ngoại trưởng Pak Ui Chun yêu cầu Nhật Bản và Mỹ thực hiện các cam kết sau khi Triều Tiên đã có những bước đi nhằm phi hạt nhân hóa. Ông Pak Ui Chun ám chỉ việc Nhật Bản phải viện trợ năng lượng cho Bình Nhưỡng và Mỹ phải loại nước này khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Ngoại trưởng Aso cho rằng trong thời điểm hiện nay, Nhật Bản không cần phải thúc đẩy các cuộc thương lượng với Bình Nhưỡng. Theo ông, điều quan trọng là khởi động đàm phán thông qua nhóm công tác Nhật - Triều được thành lập trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.
TTXVN