Kasumi
07-08-2007, 06:20 PM
Thất bại của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua có lẽ sẽ không chỉ làm chiếc ghế thủ tướng của ông này lung lay. Đảng đối lập vừa gây sức ép buộc Chính phủ nước này chấm dứt việc gửi quân sang Trung Đông giúp Mỹ.
Và theo đánh giá, điều này rất có thể sẽ làm tổn hại một trong những trụ cột ngoại giao của Nhật Bản - mối quan hệ đồng minh thân thiết Nhật - Mỹ.
Là đồng minh số 1 của Mỹ ở Đông Á, năm 2004, nước này đã gửi không quân và hải quân đến khu vực trên giúp Mỹ.
Trước nay, khi còn nắm đa số ở Thượng viện, Chính quyền của Thủ tướng Abe vẫn tìm được lý do để hậu thuẫn cho hành động trên. Tuy nhiên, sau thất bại tại kỳ bầu cử Thượng viện vừa qua, mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Với việc nắm quyền ở Thượng viện, đảng đối lập chính ở Nhật Bản - đảng Dân chủ (DPJ)- đã tuyên bố sẽ phản đối việc kéo dài thời gian phục vụ của quân đội Nhật ở Afghanistan.
Hôm qua, Tổng thư ký đảng này Yukio Hatoyama đã cho biết: “Chính sách ngoại giao của chúng ta không nên nhún nhường Mỹ. Chúng ta nên cho thấy vị thế của Nhật Bản một cách mạnh mẽ hơn nữa thông qua chính sách ngoại giao và quốc phòng của mình”
Muốn kéo dài thời hạn phục vụ của quân Nhật ở trung Đông, đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe sẽ phải vận động Thượng viện thông qua một đạo luật cho phép thực hiện việc này. Tuy nhiên, DPJ lại là lực lượng kiểm soát Thượng viện.
Vấn đề có thể ông Abe phải rút ngắn thời gian phục vụ tại Trung Đông cũng đã khiến các quan chức Mỹ lo lắng.
Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Negroponte đã đáp máy bay xuống Tokyo sau khi tham sự một hội nghị an ninh ở châu Á. Ông này đã nói: “Sẽ là tổn hại đến lợi ích an ninh thế giới” nếu việc Nhật Bản trợ giúp cho cuộc chiến chống khủng bố mà người Mỹ lãnh đạo ở Afghanistan bị gián đoạn.
Các thành viên Nội các Chính phủ của Thủ tướng Abe cũng kịch liệt lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yuriko Koike đầu tuần này cũng lên tiếnh cảnh báo hành động xem nhẹ Mỹ sẽ làm tổn hại lợi ích quốc gia của Nhật Bản.
Bản thân ông Abe cũng đã kêu gọi đảng Dân chủ hợp tác. Ông nói: “Hoạt động của Lực lượng Phòng vệ được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Thế nên, tôi đề nghị DPJ hãy hợp tác”.
M.C
Theo CBS/AP
lanhdao.net
Và theo đánh giá, điều này rất có thể sẽ làm tổn hại một trong những trụ cột ngoại giao của Nhật Bản - mối quan hệ đồng minh thân thiết Nhật - Mỹ.
Là đồng minh số 1 của Mỹ ở Đông Á, năm 2004, nước này đã gửi không quân và hải quân đến khu vực trên giúp Mỹ.
Trước nay, khi còn nắm đa số ở Thượng viện, Chính quyền của Thủ tướng Abe vẫn tìm được lý do để hậu thuẫn cho hành động trên. Tuy nhiên, sau thất bại tại kỳ bầu cử Thượng viện vừa qua, mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Với việc nắm quyền ở Thượng viện, đảng đối lập chính ở Nhật Bản - đảng Dân chủ (DPJ)- đã tuyên bố sẽ phản đối việc kéo dài thời gian phục vụ của quân đội Nhật ở Afghanistan.
Hôm qua, Tổng thư ký đảng này Yukio Hatoyama đã cho biết: “Chính sách ngoại giao của chúng ta không nên nhún nhường Mỹ. Chúng ta nên cho thấy vị thế của Nhật Bản một cách mạnh mẽ hơn nữa thông qua chính sách ngoại giao và quốc phòng của mình”
Muốn kéo dài thời hạn phục vụ của quân Nhật ở trung Đông, đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe sẽ phải vận động Thượng viện thông qua một đạo luật cho phép thực hiện việc này. Tuy nhiên, DPJ lại là lực lượng kiểm soát Thượng viện.
Vấn đề có thể ông Abe phải rút ngắn thời gian phục vụ tại Trung Đông cũng đã khiến các quan chức Mỹ lo lắng.
Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Negroponte đã đáp máy bay xuống Tokyo sau khi tham sự một hội nghị an ninh ở châu Á. Ông này đã nói: “Sẽ là tổn hại đến lợi ích an ninh thế giới” nếu việc Nhật Bản trợ giúp cho cuộc chiến chống khủng bố mà người Mỹ lãnh đạo ở Afghanistan bị gián đoạn.
Các thành viên Nội các Chính phủ của Thủ tướng Abe cũng kịch liệt lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yuriko Koike đầu tuần này cũng lên tiếnh cảnh báo hành động xem nhẹ Mỹ sẽ làm tổn hại lợi ích quốc gia của Nhật Bản.
Bản thân ông Abe cũng đã kêu gọi đảng Dân chủ hợp tác. Ông nói: “Hoạt động của Lực lượng Phòng vệ được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Thế nên, tôi đề nghị DPJ hãy hợp tác”.
M.C
Theo CBS/AP
lanhdao.net