PDA

View Full Version : Đánh chết mẹ vì đội nhà thua



ZenG
08-08-2007, 03:44 PM
Một thanh niên New York bị tống giam vào tù vì tội đánh mẹ cho tới chết bằng quả tạ, sau khi đội bóng bầu dục yêu thích của anh ta thất bại.

Michael Anthony, 25 tuổi, nổi xung sau khi xem đội New York Mets thua trên vô tuyến cuối tuần qua. Anh ta cáu và đấm thùm thụp vào tường. Ông bố bắt anh chàng dừng lại nhưng Anthony lại đấm vào mặt cha và đẩy ông ngã xuống sàn nhà.

Bà Maria Fischman, 61 tuổi, xông vào can con trai nhưng lại bị y đâm một nhát vào đầu. Sau đó, y đuổi bà vào phòng ngủ, đánh chết bằng quả tạ.

"Thật khó mà tưởng tượng một tội ác kinh khủng hơn đứa con hành hung cha mẹ sau đó đánh mẹ đến chết", chưởng lý khu vực Richard Brown cho biết hôm qua.

Anthony đang bị tạm giam, mức án cao nhất với người này có thể là chung thân.

Mai Trang (theo Reuters)

----------------

nếu như bạn đọc xong và cãm thấy có ích nhưng ko biết nói gì thì chỉ cần thanks 1 cái như thế cũng hiểu là bạn có quan tâm đến bài của Ghost này
cảm ơn vì đã đọc^_^

tatchan
08-08-2007, 06:51 PM
thật là khủng khiếp.theo mình nên trừng phạt tên ko còn tính người đó bằng hình phạt ác độc nhất. hắn ko xứng đáng là 1 tín đồ của thế giới thể thao

no more words
08-08-2007, 07:58 PM
Dã man quá >"< Mất hết nhân tính rồi >o< Ông này có bị thần kinh ko? :-S

Kiwi Super Soup
08-08-2007, 08:19 PM
cho hắn ăn chọ banh b62u dục đi yeah yeah

takamioda
26-08-2007, 01:31 PM
chung thân??? sao nhẹ vậy k biết T__T. bên mỹ sao mà kết tội nhẹ quá vậy? cho hắn tử hình mới rửa sạch tội lỗi của him