PDA

View Full Version : [23.01.2013] Bộ trưởng Nhật Bản muốn người già "chết sớm"



Kasumi
24-01-2013, 09:33 AM
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho rằng, người già nước này nên “chết sớm” thay vì tiêu tốn tiền của quốc gia.


http://static.kienthuc.net.vn/Images/Contents/hoangthao/20130122/22-1-nguoigiaNB.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso.

Ông Aso, đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Nhật Bản, phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng quốc gia về cải cách an sinh xã hội hôm 21/1 rằng: “Thiên đàng vẫn luôn rộng mở với những người cao tuổi muốn ra đi thanh thản. Họ sẽ không thể ngủ ngon khi biết giấc ngủ của mình là do chính phủ chi trả”.

“Tình trạng này sẽ không được giải quyết trừ phi chúng ta để họ nhanh chóng ra đi”, ông Aso nói.

“Tôi không cần dịch vụ chăm sóc y tế kiểu đó. Tôi sẽ nhanh chóng mà từ giã cuộc đời”, ông Aso phát biểu và cho biết thêm rằng ông đã viết di chúc rằng ông không muốn sự sống của mình được duy trì bằng các biện pháp phi tự nhiên.

Trong cuộc họp, ông Aso còn gọi những bệnh nhân không thể tự mình ăn uống là “những người ống nhựa”.

Ông Aso, 72 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Nhật Bản, vừa nhận chức Bộ trưởng Tài chính chưa đầy 1 tháng nhưng ông nổi tiếng là chính trị gia ăn nói khá “thô thiển”.

Năm 2001, ông từng gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi khi nói rằng, một quốc gia thành công là nơi mà "có nhiều người Do Thái" muốn sống.

Sau khi lỡ lời trong cuộc họp hôm 21/1, ông Aso “chữa cháy” bằng cách khẳng định rằng, ông chỉ muốn nói về nguyện ước cá nhân.

“Tôi chỉ muốn nói về mong muốn cá nhân của mình, chứ không phải về hệ thống chăm sóc y tế suốt đời. Điều quan trọng là bạn có thể trải qua những ngày cuối đời mình một cách yên bình”, ông Aso nói với các phóng viên.

Lão hóa dân số đang là một vấn đề nhạy cảm ở Nhật Bản, một trong những quốc gia nhiều người cao tuổi nhất trên thế giới với gần 30 triệu trong tổng số 128 triệu dân trên 60 tuổi. Dự kiến trong vòng 50 năm nữa, số người dân Nhật Bản sẽ ở độ tuổi 60 trở lên sẽ chiếm tới 40% dân số.

Trong khi đó, lực lượng lao động ngày càng thu hẹp lại. Điều này khiến hệ thống an sinh xã hội vốn căng thẳng do không đủ tiền chi trả cho người già lại càng chịu nhiều áp lực hơn.


(Kienthuc.net.vn)