PDA

View Full Version : Thiên tài âm nhạc Beethoven bị chính bác sĩ giết hại?



ZenG
29-08-2007, 02:33 PM
Một chuyên gia pháp y tại Áo mới đây đã khẳng định, phương pháp và các loại thuốc điều trị do bác sĩ của nhà soạn nhạc đưa ra đã khiến cơ thể Beethoven bị nhiễm độc chì nặng và dẫn đến cái chết.


Cho tới nay, giới chuyên gia vẫn tranh cãi về nguyên nhân khiến thiên tài âm nhạc gốc Đức bị ốm nặng một thời gian dài trước khi qua đời năm 1827.

Hai năm trước đây, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng Beethoven bị nhiễm độc chì sau khi phát hiện một lượng lớn chì trong tóc và sau đó là xương của nhà soạn nhạc. Những phát hiện này đã một lần nữa củng cố thêm giả thuyết rằng nhiễm độc chì có thể góp phần và cuối cùng là dẫn đến cái chết của Beethoven ở tuổi 57. Tuy nhiên, nguồn gốc của chì ở đâu ra chưa được xác định.



Nhưng chuyên gia pháp y Christian Reiter tới từ Vienna, Áo cho biết ông đã tìm ra nhiều sự thật hơn thế sau những tháng ròng làm việc không biết mệt mỏi để phân tích những sợi tóc của Beethoven.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%208/2987beethoven.jpg

Qua phân tích Christian Reiter chỉ ra rằng trong những năm tháng cuối đời của nhà soạn nhạc, bác sĩ của ông là Andreas Wawruch đã đưa một lượng chì lớn vào cơ thể Beethoven thông qua các loại thuốc điều trị cho nhà soạn nhạc. Những liều thuốc chết người này đã thấm vào gan của Beethoven và cuối cùng giết chết ông.

Beethoven đã qua đời năm 1827 ở tuổi 57 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Nguyên nhân thật sự nào dẫn tới cái chết của Beethoven vẫn chưa được xác định và các nhà khoa học vẫn đang đi tìm lời giải cho câu hỏi này.

VTH

Theo AP