PDA

View Full Version : Phát động cuộc thi Viết luận về Nhật Bản lần thứ II



KHA
13-03-2013, 03:48 PM
"Kỷ niệm 40 năm Quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản"
Cuộc thi viết luận lần thứ hai
dành cho sinh viên các trường Đại học, Trung học phổ thông, các trường tiếng Nhật (Địa bàn Hà Nội)
A. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
Phía Việt Nam:
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED)
Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. HCM
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Hội giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội
Hội giáo viên tiếng Nhật tại TP.Hồ Chí Minh
VETEC(Trung tâm giao lưu giáo dục và đào tạo Việt Nam)

Phía Nhật Bản:
Hiệp hội Hữu nghị quốc tế
Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
Trường Đại học Takushoku

B. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:
Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang ngày trở nên mật thiết trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa và học thuật. Phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản đã trở thành sản phẩm văn hóa gần gũi với giới trẻ Việt Nam ngay từ khi các em còn nhỏ. Ngày nay, những vật dụng mà họ đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như xe máy, trò chơi điện tử hay máy vi tính đa phần mang nhãn hiệu Nhật Bản.

Chúng tôi tổ chức cuộc thi viết văn với mong muốn các em thể hiện bằng lời văn những điều các em đang cảm nhận đang hướng tới trong tương lai, cũng như mối quan hệ với Nhật Bản đối với các em như thế nào. Hy vọng trong tương lai các em sẽ trở thành những nhân tố tích cực tạo nên cầu nối góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

C. CHỦ ĐỀ :
① Tôi của 20 năm sau
② Hướng tới kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nhật
③ Nhật Bản yêu thích của bạn

D. THỂ LỆ:
1. Điều kiện dự thi: Tất cả công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 12-25 tuổi, đang sinh sống và học tập tại địa bàn Hà Nội, chưa từng sống tại Nhật Bản quá 3 tháng đều có quyền dự thi.
- Nhóm thi viết luận bằng tiếng Nhật a, Nhóm thi từ 12 đến 18 tuổi (Học sinh THCS, THPT)
b, Nhóm thi từ 18 đến 25 tuổi (Sinh viên ĐH)
-Nhóm thi viết luận bằng tiếng Việt a, Nhóm thi từ 12 đến 18 tuổi (Học sinh THCS, THPT)
b, Nhóm thi từ 18 đến 25 tuổi (Sinh viên ĐH)

2. Quy định về bài thi:
- Ban tổ chức nhận bài dự thi tiếng Việt và Tiếng Nhật.
- Bài thi viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách).
- Bài thi bằng tiếng Việt dài không quá 800 chữ (Khoảng 2 trang giấy A4)
- Bài thi bằng tiếng Nhật dài không quá 1200 chữ (Tham khảo giấy do BTC cung cấp)
- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy, ghi đầy đủ: Họ tên, nam, nữ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ trường, lớp, số điện thoại, email liên lạc.

3. Hình thức gửi bài dự thi
- Các thí sinh THPT, THCS nộp bài dự thi tại trường, mỗi trường gửi bài về Sở GD&ĐT Hà Nội để tiến hành chấm thi.
- Các thí sinh là sinh viên đại học, học sinh các trường tiếng Nhật gửi bài dự thi về Văn phòng VETEC.
Qua Đường bưu điện:
Văn phòng VETEC (Vietnam Education & Training Exchange Center)
Tầng 4, 51 Lê Đại Hành, Hà Nội.
SĐT: 04.6680.2501
Qua email
sakukon.vetec@gmail.com

4. Thời gian:
- Đối với bài thi khối THPT, THCS, hạn nộp bài thi về Sở GD&ĐT đến trước ngày 8/4/2013.
- Đối với bài thi khối ĐH và các trường Tiếng Nhật, BTC nhận bài dự thi đến ngày 8/4/2013.

5. Lưu ý: - Bài thi đoạt giải bản quyền thuộc về Ban Tổ chức.
- Bài ghi không đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

E. GIẢI THƯỞNG:
Giải do Ban giám khảo lựa chọn:
- 4 giải Nhất (Mỗi nhóm một giải)
- 8 giải Nhì (Mỗi nhóm hai giải)
- 16 giải Ba (Mỗi nhóm bốn giải)
Phần thưởng dành cho 4 thí sinh đoạt giải Nhất là chuyến thăm quan Nhật Bản 1 tuần.
Lễ trao giải vào ngày 26/5/2013 tại Triển lãm du học việc làm Nhật Bản 2013 được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô - Trung tâmtriển lãm quốc tế I.C.E( 91 Trần Hưng Đạo/ 4 Trần Bình Trọng, Hà Nội)

F. BAN GIÁM KHẢO:
Trưởng ban: Ngài Nguyễn Phú Bình -Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản
Các ủy viên:
VIED , VCCI , Đại học Hà Nội, Hội giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội, Hội giáo viên tiếng Nhật tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Nhật Bản, Hội công thương Việt Nam - Nhật Bản, JICA Việt Nam, JETRO Hà Nội, VJCC, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nhật, Đại học Takushoku

Ban chỉ đạo:
Hội giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội: 20 người

KHA
13-03-2013, 03:49 PM
1. Cách thức và thể lệ tham gia:
- SV các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đang sinh sống và học tập tại địa bàn HN và TP. HCM, có niềm yêu thích với đất nước Nhật Bản đều có thể gửi bài dự thi bằng cả tiếng Nhật hay tiếng Việt.
- Thể lệ: Tham khảo hướng dẫn tham gia.
- Nơi nhận bài của cả 2 miền:

Qua Đường bưu điện:
Văn phòng VETEC (Vietnam Education & Training Exchange Center)
Tầng 4, 51 Lê Đại Hành, Hà Nội.
SĐT: 04.6680.2501
Hoặc qua email
Sakukon.vetec@gmail.com

2. Hội đồng giám khảo:
- Tại Hà Nội:
Trưởng ban: Ông Nguyễn Phú Bình -Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản
Đơn vị chấm thi: Hội giáo viên Tiếng Nhật tại HN
- Tại TP: HCM
Trưởng ban: Ông Lê Hưng Quốc- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM
Đơn vị chấm thi: Hội giáo viên Tiếng Nhật tại TP. HCM

3. Chấm giải:
Giải thưởng dự kiến cho mỗi miền (căn cứ vào số lượng giải đã phân phối cho khối THPT, THCS):
- Giải xuất sắc: 2 giải ( 1 tiếng Nhật và 1 tiếng Việt) – Chuyến tham quan Nhật Bản
- Giải nhất: 2 giải (1 tiếng Nhật và 1 tiếng Việt)
- Giải nhì: 4 giải ( 2 tiếng Nhật và 2 tiếng Việt)

4. Quy trình thực hiện cụ thể:



Thời gian
Hà Nội
TP. HCM
Ghi chú


~08/04
Hạn chót nộp bài về vp Vetec
Trong thời gian này Vetec cập nhật số lượng bài thi liên tục để báo cáo về Hội.


09/04

Vetec phân loại, sao lưu bài và chuyển qua cho Hội.



~21/4
Hội chấm bài




Kết thúc chấm bài, chọn ra 16 bài xuất sắc nhất xếp theo điểm số từ trên xuống dưới.
*16 bài: số lượng gấp đôi số lượng mỗi hạng mục trao giải


22/4
Hội chuyển 16 bài đã xếp loại qua cho Trưởng ban GK để tiến hành chấm chung khảo
Hội chuyển 16 bài đã xếp loại qua cho Liên hiệp, Trưởng BGK và các thành viên hội đồng chấm chung khảo họp để đưa ra kết quả cuối cùng
Là trưởng BGK ở mỗi miền





5/5


Trưởng ban giám khảo đưa ra kết quả cuối cùng
Thứ tự người đoạt giải có thể thay đổi so với kết quả điểm số của Sở, tùy vào quyết định của Trưởng ban GK.
Xếp giải dựa trên cơ cấu đã nêu trên.


6/5
Trưởng BGK chuyển lại kết quả cuối cùng cho VETEC



7/5
VETEC liên lạc với thí sinh được giải để thông báo
Liên hiệp liên hệ thông báo với các thí sinh đạt giải



18/5
Thí sinh đạt giải tham gia buổi gặp mặt và diễn tập ở cả 2 miền.
Ở TP. HCM do Liên hiệp tổ chức

KHA
13-03-2013, 04:00 PM
Đây là poster của cuộc thi. Ai quan tâm có thể tải về để biết thêm chi tiết. 7637