PDA

View Full Version : Em bé có 24 ngón tay chân



Dép Xỏ Ngón
01-09-2007, 08:20 AM
Nặng chưa đến 3,2 kg nhưng dưới con mắt đầy tự hào của bố mẹ, Jeshuah Fuller chẳng khác gì chàng khổng lồ Goliath trong Kinh thánh. Bởi lẽ, bé cũng có 24 ngón “chia” đều trên mỗi bàn tay chân.


Chứng kiến cậu con trai bé bỏng chào đời hôm 28/8 tại bệnh viện Brooklyn, Mỹ, ông bố 29 tuổi giấu tên như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những chiếc ngón thừa thãi một cách đều đặn như thể bà mụ đã “bố trí” sẵn, dù bản thân anh cũng có 6 ngón trên bàn tay trái.



Mẹ Quana Morris - 34 tuổi, hiện đang làm việc cho một chương trình trao đổi văn hóa phi lợi nhuận - cho biết, ngay từ tuần thai thứ 19 cô đã biết cậu con trai của mình sẽ có 12 ngón chân nhờ các tấm phim chụp siêu âm. Tuy nhiên, những gì mà Jeshuah thực sự đem lại nằm ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người.



http://www.tamtay.vn/files/review/image/000015/jeshuah3-0807.jpg
Mặc dù những chiếc ngón thừa không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhưng đến giữa tháng 9 này, bé Jeshuah vẫn phải thực hiện phẫu thuật cắt ngón - giống như cha bé đã từng làm trước đây.



“Tôi yêu tất cả những gì thuộc về con mình, nhưng tôi lo sau này bé sẽ bị bạn bè xa lánh vì mang dị tật ” - cô Morris bày tỏ lo lắng như tất cả những ông bố bà mẹ có con mang đặc điểm thể chất khác thường.

Tiến sĩ Robert Marion, trưởng khoa gen của bệnh viện trẻ em Montefiore cho biết: xác suất trẻ sơ sinh thừa ngón vốn đã rất hiếm - trong 2.000 bé may ra mới có một, và thừa ngón đều đặn như trường hợp của bé Jeshuah thì càng khó xảy ra hơn nữa.



Hiện tượng này có tên khoa học là polydactyly hoặc hexadactyly, nguyên nhân thường do gen đột biến. Ngón thừa thường mọc ngay sát ngón út và không có xương.



Ở Việt Nam, hồi tháng 6 vừa qua cũng có một trường hợp 24 ngón tay chân tương tự xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Dù không gây nguy hại gì nhưng các bác sĩ vẫn khuyên gia đình sau 2 tháng đưa bé trở lại để phẫu thuật cắt ngón.



Theo Dan Tri