PDA

View Full Version : Khi nhà văn trinh thám phạm tội giết người



Dép Xỏ Ngón
08-09-2007, 03:24 PM
Một nhà văn trinh thám người Ba Lan vừa bị kết án 25 năm tù vì đã có liên quan đến một vụ án giết người được tả lại trong cuốn tiểu thuyết ăn khách của ông xuất bản cách đây 4 năm.

Năm 2003, trong cuốn tiểu thuyết Amok, nhà văn Krystian Bala có tả chi tiết vụ một thương nhân Ba Lan bị giết thảm khốc. Tuy nhiên, các nhân viên điều tra lại nhận thấy những điểm tương đồng giữa vụ án trong tiểu thuyết và vụ án giết người năm 2000. Trong vụ án đó, một người đã bị giết và ném xuống sông Oder thuộc thị trấn Wroclaw, gần biên giới nước Đức. Và sự thật đúng là như vậy. Bala đã làm nhục, tra khảo, bỏ đói rồi mới giết chết người đàn ông đã từng dan díu với vợ của ông. Một vị thẩm phán cho biết "Tòa tuyên án Krystian Bala 25 năm tù vì tội đã giết chết tình nhân của vợ cũ".

Trước tòa, Bala đã cúi đầu nhận tội. 25 năm tù là hình phạt thích đáng cho những hành vi man rợ của nhà văn này. Nhưng dù sao người ta cũng thấy tiếc cho ông.

TX (theo Metro) /Giai Tri -Viet Nam Net