PDA

View Full Version : Lần đầu tiên xác ướp "Thiếu nữ Inca" lộ diện



Dép Xỏ Ngón
09-09-2007, 10:05 AM
Những người viếng thăm Bảo tàng khảo cổ học ở thành phố Salta, Argentina không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp nguyên vẹn của xác ướp “Thiếu nữ Inca”: sau hàng trăm năm ngù vùi trong băng tuyết núi Andes, nét thanh thản vẫn đọng lại trên khuôn mặt hoang dại của nàng.


“la Doncella” (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “thiếu nữ”) là xác ướp của một cô gái 15 tuổi được tìm thấy năm 1999 trong hố băng trên đỉnh núi lửa Llullaillaco, cùng với một bé gái 6 tuổi và bé trai 7 tuổi khác.



“Những đứa trẻ Llullaillaco” - cách mà người ta gọi 3 xác ướp trên đỉnh Andes - theo phỏng đoán là vật tế thần từ cách đây hơn 500 năm nhân lễ hội cầu mùa màng của người dân bộ tộc Inca. Sau khi khoác lên người quần áo đẹp và uống rượu ngô cho đến say mèm, chúng bị bỏ rơi cho đến lúc chết cóng ở độ cao hơn 7.500 mét.

http://www.tamtay.vn/files/review/image/000017/india-mumy3-0907.jpg
Kể từ sau khi được phát hiện năm 1999, đây là lần đầu tiên “Thiếu nữ Inca” chính thức ra mắt toàn thể công chúng.





Xác ướp được bảo quản trong một tủ kính bơm đầy khí lạnh với nồng độ oxy cực thấp, giữ nhiệt độ chạm mức đóng băng đúng như tình trạng ban đầu khi tìm thấy - ông Gabriel Miremont, Giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học tiết lộ. Trong khi đó thi thể của hai em bé nhỏ tuổi hơn hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, do đó chưa được đem ra trưng bày.

http://www.tamtay.vn/files/review/image/000017/india-mumy4-0907.jpg
Trong tư thế chân xếp bằng và hai tay ôm ngực, trên thi thể của “Thiếu nữ Inca” vẫn còn vẹn nguyên tấm áo choàng xám cùng những đồ trang sức làm từ kim loại và xương.





Các nhà khoa học cho biết trên mặt nàng vẫn lấm tấm nhiều sắc tố đỏ, quanh miệng còn vương vãi những mẩu lá cây coca bé li ti - thói quan nhai lá của người Inca vùng cao để chống đỡ sự khắc nghiệt của mùa đông lạnh giá
http://www.tamtay.vn/files/review/image/000017/india-mumy5-0907.jpg
Xác ướp của “Những đứa trẻ Llullaillaco” cư ngụ trên độ cao lớn nhẩt so với những nạn nhân tế thần từng được phát hiện trong bộ tộc Inca cổ - đế chế có lãnh thổ chạy dọc theo dãy Andes từ phía bắc đất nước Argentina cho đến Peru ngày nay.




Thùy Vân

Theo AP/Dan Tri