PDA

View Full Version : bị từ chối vì quá gầy



Dép Xỏ Ngón
13-09-2007, 03:55 PM
Một công ty người mẫu đã loại bỏ Charlotte Carter, một người mẫu 22 tuổi khỏi chương trình công diễn trong Tuần lễ thời trang sắp diễn ra tại London với lý do cô quá gầy.

Ngày 11/9, vài ngày trước khi diễn ra Tuần lễ Thời trang London, công ty thời trang Models 1 đã chính thức từ chối người mẫu gốc Zimbabwe, Charlotte Carter, khi cô tham gia tuyển chọn người mẫu trình diễn trong Tuần lễ Thời trang.

Bà Karen Diamond, giám đốc công ty, khẳng định phong cách trình diễn của người mẫu này không có gì đáng phàn nàn nhưng công ty không thể nhận vì cô quá gầy. Bà cho biết nếu muốn gia nhập công ty Models 1, Charlotte Carter cần phải tăng cân hơn so với hiện nay.

Trong khi đó, nhật báo Anh The Evening Standard dẫn lời người mẫu Charlotte Carter cho biết cô từng làm việc với nhiều nhà thiết kế mẫu tên tuổi lớn ở châu Âu, nhưng đây là lần đầu tiên một công ty cho rằng cô có thể trọng gầy ốm. Theo Carter, công nghệ thời trang luôn tạo áp lực về một vóc dáng mảnh mai với các người mẫu. Dù vậy, Carter cũng thừa nhận cô ăn uống không điều độ.

Người mẫu Charlotte Carter cao 1m78 và mặc trang phục số 0 theo tiêu chuẩn Mỹ (tương đương kích cỡ 30 của châu Âu).

Vấn đề người mẫu quá gầy ốm đã trở thành một chủ đề tranh luận ở mức độ quốc tế khi vào cuối năm 2006, hai người mẫu trẻ tử vong (cách nhau ba tháng) do gần như không ăn uống gì.

Tuần lễ thời trang London do Hội đồng Thời trang Anh quốc (BFC) tổ chức hai lần trong năm. Trong lần trình diễn này, ban tổ chức chính thức thông báo không cho phép các người mẫu dưới 16 tuổi tham gia trình diễn.

(Theo Tuổi Trẻ