PDA

View Full Version : Vùng núi Shirakami



ZenG
20-09-2007, 03:02 PM
Thuộc vùng núi cao nằm ở phía Bắc bán đảo Honshu - Nhật Bản, Shirakami là khu rừng sồi nguyên sinh lớn nhất thế giới.

Được hình thành cách đây khoảng 8.000 năm, khu rừng sồi phát triển từ kỷ băng hà cho đến tận ngày nay. Khi mùa đông đi qua, những chồi non bắt đầu mọc lên. Trung bình mỗi ngày có đến 10 m2 diện tích mặt rừng được bao phủ bởi lá non. Một số cây sồi trong rừng có tuổi thọ hơn 300 năm. Sồi là loài thực vật lá rộng phát triển khá chậm, mất 100 năm chúng mới cao được khoảng 20m. Trong khu rừng có rất nhiều con suối nhỏ, hàng ngày vẫn chảy róc rách.

http://i213.photobucket.com/albums/cc17/kimhang_japan/Shirakami2-.jpg?t=1190271427

Sương mù buổi sáng che phủ khắp khu rừng. Nước bắt đầu cuộc hàng trình từ rễ cung cấp cho lá, lá tỏa ra hơi ẩm điều chỉnh nhiệt độ. Hơi ẩm tạo ra mây và mây lại mang mưa đến cho khu rừng.

Vào mùa thu, vùng núi Shirakami chìm ngập trong thế giới đầy màu sắc. Cây sồi giữ lá trên cành lâu hơn bất kỳ một cây lá rộng nào khác. Lá bắt đầu bằng những chồi non khi tuyết tan chảy và lìa cành khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Vào mùa đông, nhiều nơi ở Nhật tuyết có thể dày đến 5m. Nhiều người đặt câu hỏi : tại sao những cánh rừng sồi vẫn tồn tại cùng thời gian? Câu trả lời cũng khá đơn giản : sồi là một loại cây rất dẻo. Những cây sồi non bị tuyết bám vào, nhiều đến nỗi khiến nó quằn xuống, nhưng không hề gãy, nhiều cây bị chôn vùi trong lớp tuyết dày. Nhưng khi tuyết tan, chúng lại đâm chồi và ra lá mới, tạo nên những cánh rừng sồi bạt ngàn.

http://i213.photobucket.com/albums/cc17/kimhang_japan/Shirakami1-.jpg?t=1190271600

Thanh Tâm