PDA

View Full Version : "Hoàng tử rụt rè" của sân golf Nhật Bản



Kasumi
20-09-2007, 09:08 PM
http://img219.imageshack.us/img219/6651/ishkaways6.jpg (http://imageshack.us)

Sau những thành công vang dội trên sân golf, cậu học sinh trung học Ryo Ishikawa có vẻ sẽ không nối bước đàn anh Tiger Woods vào đại học Stanford danh tiếng.

Kẻ thế chỗ Tiger Woods sẽ mang quốc tịch Nhật Bản?

Hiện Ishikawa đang nắm kỷ lục thế giới sau chiến thắng giải golf Nhật Bản nam hồi tháng 5 vừa qua. Tuy chỉ xếp hạng 16 trên thế giới song toàn nước Mỹ cũng đã biết đến cái tên Ishikawa.

Tài không đợi tuổi, giới truyền thông Nhật nhanh chóng làm cho danh tiếng cậu học sinh 15 tuổi này nổi như cồn với biệt hiệu “Hoàng tử rụt rè”. Đại học Stanford của Mỹ cũng đang kiểm tra trình độ của “Hoàng tử” nhằm kiếm thêm một tay golf siêu hạng cho bộ sưu tập thành tích. Song nhiều khả năng cậu sẽ chọn con đường trở thành một tay golf chuyên nghiệp hơn là tiếp tục cắp sách tới trường.

“Tôi nghĩ mình có thể quay lại việc học sau khi đã đạt được đẳng cấp chuyên nghiệp. Hơn nữa học hành cũng là một việc vất vả!” Ishikawa cho biết.

Thần tượng mới của giới trẻ Nhật Bản này đoạt chức vô địch giải KBS mở rộng khi mới 15 tuổi 8 tháng, phá vỡ kỷ lục thế giới do tay golf Tây Ban Nha Seve Ballesteros lập vào năm 1977 ở tuổi 20.

Hơn bao giờ hết người Nhật mong đợi đứa con cưng của mình sẽ vượt qua huyền thoại sống Tiger Woods. Còn riêng giới chơi golf đất nước mặt trời mọc thì chỉ mong “cậu bé” này sớm trưởng thành và vượt qua những cám dỗ mà danh vọng mang đến quá sớm.

Đối với đại học Stanford, trong quá khứ, Tiger Woods đã nhập học 2 năm trước khi chính thức bắt đầu sự nghiệp. Ngôi sao nữ gốc Hàn Michelle Wie cũng vừa mới từ sân golf quay lại giảng đường của Stanford.


K.V
vitinfo

Cốm
21-09-2007, 09:08 PM
Nhìn cậu này trông cũng dễ thương nhỉ :D