PDA

View Full Version : Ba nguyên nhân khiến Thủ tướng Nhật đột ngột từ chức



Kasumi
25-09-2007, 06:19 PM
Khuôn mặt hốc hác và giọng nói khó nghe, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay đã nói rằng: tình trạng sức khỏe sút kém đã buộc ông phải nói lời từ chức một cách đột ngột. Đồng thời, ông xin lỗi nhân dân cả nước vì đã gây nên sự xáo trộn về mặt chính trị.


http://img166.imageshack.us/img166/8365/shinzoabezv8.jpg (http://imageshack.us)

Hôm 12/9, Thủ tướng Abe - 53 tuổi - đã nói rằng ông muốn từ chức, nhưng không đề cập tới vấn đề sức khỏe của ông, và phải nhập viện trong ngày hôm sau vì bị căng thẳng - có liên quan tới bệnh đường ruột. Ngay lập tức, ông bị chỉ trích vì đã không xin lỗi hoặc giải thích đầy đủ về quyết định của ông.

Trong cuộc họp báo tại bệnh viện Tokyo, ông Abe cho biết: ông không hề nghĩ rằng việc tranh luận về sức khỏe của ông là hợp lý (vào thời điểm ông đưa ra tuyên bố hôm 12/9), nhưng giờ đây, ông cảm thấy hối hận về quyết định đó và muốn nói rõ hơn về tình trạng ốm đau của mình.

"Sau khi nhận thấy sức khỏe của tôi giảm sút đi trong tháng qua, cuối cùng tôi cũng đi đến kết luận là tôi đã chạm tới giới hạn của thể chất. Tôi quyết định rằng tôi không đủ sức khỏe để đảm đương được các trách nhiệm của tôi ở cương vị Thủ tướng".

Việc từ chức đột ngột của ông Abe đã khiến cho chính trường Nhật có những xáo trộn. Ngày hôm qua, Đảng cầm quyền đã chọn ông Yasuo Fukuda để kế nhiệm Thủ tướng Abe.

Thủ tướng Abe cũng nói rằng: ông có thể tham dự phiên họp của Quốc hội vào ngày mai để bầu ông Fukuda làm người kế nhiệm. Ông Abe cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phụng sự ở cương vị lập pháp.

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì những điều phiền muộn mà tôi đã gây ra. Đảng của chúng ta đang phải đối mặt với các khó khăn trong quốc hội, nhưng tôi hy vọng sẽ tiếp tục vai trò của mình với tư cách là một thành viên của đảng... dưới sự điều hành của lãnh đạo mới".

Ba nguyên nhân trực tiếp

Sau khi nhậm chức hôm 26/9 năm ngoái, ông Abe đã trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng chỉ sau 1 năm, tại sao ông đã vội vàng và đột ngột đưa ra quyết định từ chức? Các nhà báo của Trung Quốc đưa ra 3 khả năng sau:

Thứ nhất, ông Abe bị "đau đầu" bởi việc mở rộng nhiệm vụ tiếp nhiên liệu của Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ của Nhật hiện vẫn cung cấp nhiên liệu và cung ứng hậu cần cho liên minh tàu thuyền tại Ấn Độ Dương; hoạt động trong khuôn khổ Luật các phương pháp đặc biệt chống khủng bố sẽ hết hạn vào 1/11 này. Do đó, ông Abe đã đề xuất đối thoại về việc mở rộng luật này với Ichiro Ozawa - lãnh đạo đảng đối lập là Đảng Dân chủ. Đề xuất của ông Abe đã bị bác bỏ.

Tại Sydney, ông Abe đã tuyên bố sẽ từ chức nếu như ông không được quốc hội thông qua việc mở rộng luật này. Sau đó, Thủ tướng Abe thừa nhận: thất bại trong việc tiến hành đối thoại với lãnh đạo đảng đối lập là nguyên nhân khiến ông đưa ra giải pháp "từ chức".

Nguyên nhân thứ hai là do "tình trạng sức khỏe" của Thủ tướng Abe. Chánh văn phòng Nội các Kaoru Yosano cho các phóng viên biết nguyên nhân không được đề cập tới của việc từ chức có thể là do sức khỏe của ông Abe. Ông Yosano cho biết: mặc dù các chi tiết không thể được tiết lộ, song ngài thủ tướng bị rối loạn nặng do mất cân bằng giữa sức khỏe và công việc.

Ông Abe ở trong "tình trạng sức khỏe nghiêm trọng" sau chuyến thăm ba nước châu Á hồi cuối tháng Tám - điều này do chính Ngoại trưởng Taro Aso khẳng định. Còn hôm 16/8, đệ nhất phu nhân Akia Abe cho các phóng viên hay: việc từ chức có thể sẽ giảm gánh nặng cho ông Abe ở độ tuổi 53.

Nguyên nhân thứ ba là, ông Abe đã thất bại trong việc duy trì sự cố kết bên trong chính phủ của mình và đảo ngược tỉ lệ ủng hộ cho mình. Ông cải tổ nhân sự nội các hôm 27/8 trong một nỗ lực nhằm lấy lại lòng tin của công chúng - một động thái đã làm tăng tỉ lệ ủng hộ dành cho ông thêm 10% trong các cuộc thăm dò dư luận. Nhưng sự lạc quan ít ỏi này không kéo dài được lâu.

Takehiko Endo - Bộ trưởng Nông nghiệp thứ 3 của ông Abe trong vòng 4 tháng - đã phải từ chức sau 8 ngày nắm quyền. Ông này đã nhận 9.930 USD tiền trợ cấp do đã thổi phồng thiệt hại do thiên tai hồi năm 1999 tại trang trại nho do ông làm chủ. Sự thật này bị khui ra sau một loạt các vụ việc lạm dụng quỹ chính trị có liên quan tới Bộ trưởng Môi trường Ichiro Kamoshita và Bộ trưởng Dân số và Bình đẳng Giới Yoko Kamikawa. Phe đối lập ông kích ông mạnh mẽ và cho rằng ông Abe phải nhận trách nhiệm cho các việc bổ nhiệm đó trước quốc hội.

T.A
(tổng hợp)
LanhDao