PDA

View Full Version : Sự nghiệp của tân thủ tướng Nhật qua ảnh



Kasumi
26-09-2007, 08:28 PM
Chính trị gia kỳ cựu Yasuo Fukuda, 71 tuổi, được đánh giá là người đủ sức đương đầu với sóng gió do người tiền nhiệm để lại. Trong ông có hình ảnh của người cha cũng từng là vị thủ tướng có ảnh hưởng trong lịch sử Nhật Bản hiện đại.


http://img357.imageshack.us/img357/2622/01gv9.jpg (http://imageshack.us)
Cố thủ tướng Takeo Fukuda (1905-1995), cha của ông Yasuo Fukuda, chụp năm 1977. Ông giữ chức thủ tướng từ năm 1976 đến 1978 và được đánh giá là chính trị gia năng động bậc nhất của nước Nhật thời hậu chiến tranh. Ảnh: Karu Kurita.



http://img357.imageshack.us/img357/3471/02yq7.jpg (http://imageshack.us)
Bức ảnh trong album gia đình chụp Yasuo Fukuda (phải) đang đánh cờ với cha vào đầu những năm 1970 tại Hakone, phía tây Tokyo. Cả hai cha con đều là những người nắm quyền vào thời điểm khó khăn của đảng Dân chủ Tự do (LDP). Fukuda cha làm thủ tướng khi LDP đang chìm trong bê bối, còn Fukuda con nối nghiệp bố khi LDP đang bị mất lòng tin nghiêm trọng. Ảnh: AP.


http://img237.imageshack.us/img237/6926/03pf3.jpg (http://imageshack.us)
Cả ba người trong bức ảnh này đều đã và đang làm thủ tướng Nhật. Đứng giữa là tân thủ tướng Yasuo Fukuda, bên trái là cựu thủ tướng Junichiro Koizumi và bên phải là cựu thủ tướng Yoshiro Mori. Ba người khi đó là nghị sĩ của LDP đến Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 10/1981. Ảnh: AP.


http://img237.imageshack.us/img237/8100/04vo4.jpg (http://imageshack.us)
Ông Ichiro Ozawa (trái) khi đang làm tổng thư ký LDP bắt tay chào Yasuo Fukuda, người mới được bầu vào hạ viện lần đầu tiên, tháng 2/1990. Về sau ông Ozawa ly khai và trở thành thủ lĩnh đảng Dân chủ đối lập. Ảnh: AP.


http://img468.imageshack.us/img468/7639/05nj8.jpg (http://imageshack.us)
Tân thủ tướng Yasuo Fukuda (phải) lại bắt tay ông Ichiro Ozawa sau khi được bầu làm thủ tướng tại hạ viện, hôm qua. Lần này ông Ozawa là thủ lĩnh đảng Dân chủ đối lập và vừa bị thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại quốc hội. Ảnh: Kyodo.


http://img468.imageshack.us/img468/9266/06jj2.jpg (http://imageshack.us)
Ông Yasuo Fukuda (phải) khi làm chánh văn phòng nội các dưới thời Thủ tướng Junichiro Koizumi. Hai người đang tham dự một phiên tranh luận ở Hạ viện ngày 17/7/2002. Ông từng được coi là ứng viên sáng giá kế nhiệm Koizumi hồi năm ngoái, nhưng đã tự nguyện rút lui vì tuổi tác, để lại cơ hội cho ông Shinzo Abe. Ảnh: AP.


http://img212.imageshack.us/img212/2254/07tk0.jpg (http://imageshack.us)
Ông Yasuo Fukuda nhận lời chúc mừng sau khi được bầu làm tân chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày 23/9/2007. Ông Fukuda được coi là “bồ câu” trong chính sách đối ngoại với chủ trương thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và lời hứa không đi thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni. Ảnh: AP.


http://img237.imageshack.us/img237/3610/08eu6.jpg (http://imageshack.us)
Tân chủ tịch LDP Yasuo Fukuda ngồi chụp ảnh trên chiếc ghế dành cho lãnh đạo cao nhất của đảng trong văn phòng ở Tokyo. Gần tròn một năm trước, ông Shinzo Abe cũng lần đầu tiên ngồi lên chiếc ghế này với tràn trề hy vọng ở phía trước. Ảnh: AP.


http://img237.imageshack.us/img237/5726/09lt1.jpg (http://imageshack.us)
Ông Yasuo Fukuda sau khi được hạ viện bầu làm thủ tướng hôm qua. Thượng viện phản đối ông và ủng hộ Ichiro Ozawa, nhưng trong trường hợp này theo hiến pháp Nhật thì ý kiến của hạ viện có ý nghĩa quyết định. Ảnh: AP.


http://img515.imageshack.us/img515/911/10ar1.jpg (http://imageshack.us)
Bà Kiyoko Fukuda, phu nhân tân thủ tướng Nhật, đang cùng đệ nhất phu nhân nước Mỹ Laura Bush nắm tay nhau đi dạo trong khu vườn ở lâu đài Akasaka Tokyo, ngày 18/2/2002. Thời điểm đó chồng bà là ông Fukuda đang làm chánh văn phòng nội các. Ảnh: AP.

Đình Chính
VnExpress