PDA

View Full Version : Mất 600 nghìn USD để sửa sai



Dép Xỏ Ngón
01-10-2007, 01:57 PM
Chỉ vì... những tấm ảnh chụp từ vệ tinh, hải quân Mỹ đã phải chi 600 nghìn USD để sửa lại "dung mạo" của một căn cứ quân sự ở Coronado, California.

Từ trên không trung nhìn xuống các tòa nhà của căn cứ này tạo hình dạng chữ thập ngoặc của Đức quốc xã.

"Chúng tôi không muốn bị gán chung với biểu tượng của những hằn thù như chữ thập ngoặc của Đức quốc xã" - Scott Sutherland, phát ngôn viên của căn cứ phát biểu trên tờ Los Angeles Times.

Hải quân Mỹ giải thích trong quá trình thiết lập dự án chẳng ai để ý đến "dung mạo bên ngoài" của tòa nhà cho đến lúc đặt viên đá đầu tiên để thi công vào năm 1967, nhưng vào thời đó cũng chẳng dễ gì "nhìn ra" biểu tượng này từ mặt đất, do đó họ đã quyết định không thay đổi kế hoạch xây dựng.

Nhưng bây giờ, với các hình chụp từ vệ tinh và với các dịch vụ về định hình địa lý trên mạng internet như Google Earth, hình dáng chữ thập ngoặc của tòa nhà bị lưu truyền sờ sờ trước mắt mọi người. Hải quân Mỹ vì thế đành mở hầu bao để sửa sai.

(Theo Tuổi Tr