PDA

View Full Version : Kiyoko Fukuda - phu nhân tân Thủ tướng Nhật Bản



Kasumi
03-10-2007, 11:07 AM
Ngay sau khi ông Yasuo Fukuda được Hạ viện Nhật Bản bầu vào vị trí Thủ tướng, báo giới nước này đã có hàng loạt bài viết hé mở đôi điều về phu nhân của ông, bà Kiyoko Fukuda.


http://img214.imageshack.us/img214/5641/15phunhan806zf3.jpg (http://imageshack.us)

Sở dĩ nói vậy bởi phu nhân Kiyoko Fukuda tuy là người hoạt động năng nổ trong lĩnh vực xã hội nhưng bà cũng rất kín tiếng.

Là cháu gái của cựu Chủ tịch Hạ viện Yoshio Sakurauchi, Kiyoko Fukuda luôn tôn thờ truyền thống không tham gia chính trường của các phu nhân Nhật Bản.

Vì vậy, đây là lần hiếm hoi bà xuất hiện cùng chồng kể từ khi ông Yasuo Fukuda bước lên vũ đài chính trị. Bà đã tạo được hình ảnh đẹp cho ông trong cuộc thăm viếng cựu Thủ tướng Shinzo Abe tại bệnh viện ngày 25/9.

Thông minh, tháo vát, lại có khiếu giao tiếp, ban đầu khi mới về làm dâu nhà cựu Thủ tướng Takeo Fukuda (1976-1978), Kiyoko Fukuda vẫn làm tiếp viên hàng không - công việc mà bà yêu thích ngay từ khi còn nhỏ.

Cho mãi sau này, Kiyoko Fukuda mới xin nghỉ và chịu trách nhiệm điều hành công ty xuất nhập dầu lửa của gia đình chồng.

Lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng trong vai trò là phu nhân Chánh văn phòng nội các Nhật Bản (chức vụ của ông Yasuo Fukuda dưới thời cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi) là vào tháng 2/2002, trong cuộc gặp gỡ đáng nhớ với Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush nhân chuyến công du của Tổng thống George Bush.

Khi đó, các quan khách Mỹ và đặc biệt là bà Laura Bush đã rất ngạc nhiên trước cách thức điều hành công ty, tổ chức công việc một cách khoa học, hiện đại của phu nhân Kiyoko Fukuda.

Còn bây giờ, ở tuổi 63, Kiyoko Fukuda chỉ muốn nghỉ ngơi và đang dần chuyển giao việc quản lý công ty cho các con.

Phan Hiển
CAND