PDA

View Full Version : Vì sao phái nam nên xem serie Super Sentai hơn phim Hàn Quốc?



Honda Satoshi
08-12-2013, 09:31 AM
(Vtin.vn) Super Sentai, hay đơn giản được gọi là “5 anh em siêu nhân” theo ngôn ngữ giới trẻ của đại bộ phận giới trẻ Việt Nam là 1 serie phim truyền hình rất ăn khách ở Nhật Bản (tách biệt hẳn với Power Rangers, cũng là “siêu nhân” nhưng do Mỹ sản xuất), từng rất thu hút con nít thế hệ đầu 9x với loạt phim Gao Ranger, tuy nhiên lại mai một dần theo năm tháng bởi việc học hành hay công việc của họ (trừ những fan trung thành). Tuy nhiên, không vì vậy mà nó mất đi mô típ “anh hùng giết quái vật, bảo vệ thế giới” qua thời gian. Hãy điểm lại 7 lí do vì sao Super Sentai không chỉ dành cho thiếu nhi mà nó còn được cả phái nam ưa chuộng.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/1457509_634233199959890_670856432_n.jpg (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/1457509_634233199959890_670856432_n.jpg)
Logo tất cả các Siêu nhân đỏ từ năm 1975 đến 2013.



1. Gái đẹp:

Ưu tiên hàng đầu của hầu hết các fan. Mỗi serie Sentai năm nào cũng có ít nhất 1-2 diễn viên nữ cực kì xinh. Ai cũng từ 15-18 tuổi, mang phong cách lolita, dễ thương không chê chỗ nào. Chưa kể hầu hết nữ Sentai đều là người mẫu áo tắm, đảm bảo thỏa mãn con mắt các fan. Họ không qua phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng không phải loại “không tì vết” và trắng bệnh như bị bạch tạng, họ đẹp tự nhiên và thuần khiết.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/1380323_653645871323918_1322483052_n.jpg (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/1380323_653645871323918_1322483052_n.jpg)
Nữ diễn viên Marie Iitoyo (sinh năm 1998), người đóng vai Siêu nhân tím trong serie mới nhất hiện tại của Super Sentai: Juuden Sentai Kyoryuger, trước khi biến hình…

http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/Over-Time-Voltasaur-Team-Kyoryuger-24-8CC2CAA6.mkv_snapshot_15.20_2013.09.01_04.47.01.jp g (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/Over-Time-Voltasaur-Team-Kyoryuger-24-8CC2CAA6.mkv_snapshot_15.20_2013.09.01_04.47.01.jp g)
…và sau khi biến hình.



2. Đa thể loại:

Sentai chẳng bao giờ thiếu thể loại lạ mắt. Leader (hầu hết là Siêu nhân đỏ) thường là mẫu người ngu ngơ, hơi khờ khạo nhưng cực kì cá tính, có bản lĩnh và đặc biệt là thường có gái đẹp theo nườm nượp. Mỗi serie có khoảng 4-5 nam chính thì đảm bảo sẽ có 4-5 tính cách, không thể lẫn vào đâu được. Kể cả bên phe phản diện cũng có những anh đẹp trai chết người. Con trai đúng nghĩa là con trai, không cần màu mè, phông nền, giàu có gì cả. Con trai trong Super Sentai rất đời thường, hay rơi vô cảnh có quá khứ buồn nên luôn phấn đấu tiến lên.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/RAW-Kamen-Rider-x-Super-Sentai-Super-Hero-Taisen.mkv_000413872.jpg (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/RAW-Kamen-Rider-x-Super-Sentai-Super-Hero-Taisen.mkv_000413872.jpg)
Captain Marvelous, 1 leader có cá tính cực kì mạnh mẽ trong loạt phim kỉ niệm 35 năm của Super Sentai: Kaizoku Sentai Gokaiger.


3. Tình cảm:

Các bạn sẽ chả bao giờ nghe được trong Sentai câu “I love you” với 10 người như 1. Thay vào đó là những tình cảm và sự quan tâm chân thành các nhân vật dành cho nhau. Nếu hai bạn nào đó yêu nhau thì không cần họ nói ra, khán giả cũng đoán được. Chẳng bao giờ có những màn cầu hôn ấn tượng hay khóa môi nồng cháy, chỉ là nụ cười dành cho nhau hay những phút hy sinh vì nhau, đơn giản mà ý nghĩa.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/ahimmm.jpg (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/ahimmm.jpg)
Một trong những cảnh cảm động nhất trong loạt phim Gokaiger giữa nhân vật Captain Marvelous và nhân vật Ahim.



4. Không hề có hình ảnh hoàn mĩ:

Chả ai không có khuyết điểm nhưng Super Sentai đề cao việc thể hiện con người đúng nghĩa con người, có sai có đúng. Các nam nhân vật luôn luôn có khuyết điểm và luôn tìm cách vượt qua chúng. Quan trọng không phải ta có bao nhiêu sai lầm mà là có biết học hỏi từ sai lầm hay không.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/Caption-This-05-Go-Busters.jpg (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/Caption-This-05-Go-Busters.jpg)
Một cảnh trong loạt phim Tokumei Sentai Go-Busters.


5. Đánh nhau:

Con trai luôn là những cậu bé, luôn thích những trò chơi hành động, mạo hiểm, phiêu lưu. Con trai hiếm ai mà suốt ngày chải tóc, xịt nước hoa, đánh phấn, xem phim rồi ngồi khóc hu hu vì… con chó của nhân vật chính chết như trong phim Hàn Quốc. Bởi vậy nên mấy tiết mục đánh nhau của Sentai là quá hợp cho mấy bạn phái mạnh.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/All_Kamen_Riders_and_All_Super_Sentai.jpg (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/All_Kamen_Riders_and_All_Super_Sentai.jpg)
Một trong những cảnh “giáp lá cà” kinh điển nhất trong Super Sentai.


6. Các bản OST (nhạc phim):

OST của Sentai cũng hay không hề kém các OST trong phim Hàn. Các bài mở đầu và kết thúc luôn được các ca sĩ có tiếng trong nền âm nhạc Nhật Bản thể hiện cực kì hào hùng, sôi động. Các bạn nam sẽ chọn nghe những bài như thế thay vì những bài hát yêu đương nhăng nhít, chia tay thất tình như phim Hàn Quốc. Nếu bạn lo sợ việc bất đồng ngôn ngữ khi nghe nhạc, hãy lên youtube xem các bản sub việt do các fan Việt làm, dịch cũng cực kì chính xác so với bản gốc.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/taka.jpg (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/taka.jpg)
Hideaki Takatori, một trong những ca sĩ có tiếng ở Nhật Bản, người thể hiện bài hát opening Hurricaneger Sanjō trong loạt phim Ninpuu Sentai Hurricaneger, một trong những bản OST hay nhất của Super Sentai.


7. Một năm chỉ sản xuất một bộ.

Mỗi năm TOEI (công ty sản xuất serie Super Sentai) chỉ cho ra 1 serie Sentai duy nhất, chứa đựng biết bao bài học về tình bạn, lòng dũng cảm, tình thân, niềm tin, hy vọng. Như vậy sẽ đỡ nhàm chán hơn thể loại phim mà xem tập đầu đã đoán được tập cuối ai sẽ chết vì ung thư hay tông xe như phim Hàn Quốc nhảm nhí, 10 bộ như 1.



http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/Kyoryuunmorphed.png (http://vtin.vn/wp-content/uploads/2013/12/Kyoryuunmorphed.png)
Một cảnh trong serie thứ 37 Juuden Sentai Kyoryuger.



Jung Trương

jamusno1
08-12-2013, 02:35 PM
Có vẻ chủ thớt hơi anti film Hàn thì phải. :)) Trường phái của film Hàn thiên về những tình yêu trong mơ mà, muh thường con trai xem film Hàn là xem nhân vật nữ. =))
Hầu hết đồng ý, nhưng muh đâu phải cứ con trai là ko thích mấy cảnh xúc động đâu, mình từng ko kìm nỗi khi xem đến cảnh con chó của nhân vật chính chết trong "I Am Legend". :(

P/S: Sêu cái chữ kí nó ko hiện ra nhỉ? :-s

Honda Satoshi
08-12-2013, 05:46 PM
Chủ thớt này là anti phim Hàn rõ quá còn gì, mà mình nghĩ chắc ngta nói những phim mấy bạn nữ cuồng, ví dụ như phim có "Kim ko kết tủa" chẳng hạn :))

Hei
08-12-2013, 06:33 PM
:nuoc: vào đây vì đọc nhầm thành super hentai, mất cả hứng.

Honda Satoshi
08-12-2013, 06:46 PM
:nuoc: vào đây vì đọc nhầm thành super hentai, mất cả hứng.
Người lớn đi ra chỗ khác cho chẻ nhỏ tụi em hoạt động :jogging:

hannayun
08-12-2013, 07:03 PM
:nuoc: vào đây vì đọc nhầm thành super hentai, mất cả hứng.

mình nhầm y như bạn này, lại lượn ra :loi:

cơ mà công nhận là các bạn Nhật rất thú vị ở chỗ, cái gì dù nhảm đến đâu cũng làm với 1 thái độ cực nghiêm túc. ha ha

Hei
08-12-2013, 09:07 PM
:crisp: khổ thân xe máy em.

Ayuumi
08-12-2013, 10:21 PM
đầu óc anh Hei hình như ngày càng đen tối ấy nhỉ mà ns thiệt là e cũng ngở là super hentai nữa :crisp::hehe: