PDA

View Full Version : Midosuji - Cuộc diễu hành lớn nhất ở Osaka



Kasumi
01-10-2012, 08:54 PM
Midosuji - Cuộc diễu hành lớn nhất ở Osaka

Midosuji được đặt tên cho một cuộc diễu hành lớn với sự tham gia của hàng triệu người từ đảo Osaka và các du khách. Trong cuộc diễu hành tại đại lộ Midosuji được trang hoàng với rất nhiều màu sắc bắt mắt thể hiện sự sôi động vui vẻ của lễ hội. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Bride-Oe trung tâm Osaka và kết thúc tại Namba.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/117toyohama.jpg

Cuộc diễu hành lần đầu tiên được bắt đầu vào năm 1983 nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm kế hoạch thúc đẩy văn hóa của Osaka trên toàn thế giới. Cuộc diễu hành có một chủ đề chính và chủ đề phụ thay đổi luân phiên mỗi năm. Midosuji ở Osaka diễn ra trong tháng 10. Lễ hội thu hút mọi người từ tất cả các nơi trên thế giới.

Các sự kiện chính :

• Cuộc diễu hành lớn xuống đường Midosuji với rất nhiều vũ công trong trang phục bắt mắt, con đường cũng được trang hoàng với nhiều màu sắc. Màn trình diễn pháo hoa từ Mino thành phố Hanamikoshi, những vũ điệu Samba sôi động từ Brazil.

• Âm nhạc từ truyền thống cho tới hiện đại, từ trống, đàn, sáo vv còn có xiếc nhào lộn bởi các cô gái nhỏ, bên cạnh đó không thể thiếu những điệu múa dân gian Nhật Bản. Ngay cả những đứa trẻ cũng trở nên rất nổi bật với trang phục màu sáng trông rất đáng yêu.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/103samba.jpg

• Là một sự kiện quốc tế, Midosuji cũng hoan nghênh sự tham gia từ các tập đoàn quốc tế và biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật nước ngoài.

• Cuộc diễu hành sẽ trở thành một nền tảng tuyệt vời cho việc trao đổi ý tưởng và củng cố các mối quan hệ quốc tế với các nước khác.

Cách tới lễ hội Midosuji ở Osaka:

• Sân bay chính là Sân bay Quốc tế Kansai. Một dịch vụ xe buýt và tàu liên kết trung tâm của thành phố và các vùng ngoại ô đến sân bay.

• Tàu điện ngầm với một mạng lưới rộng lớn của thành phố Osaka. Để đến gần nhất với cuộc diễu hành, bạn có thể xuống nhà ga Yodoyabashi, trạm Hommachi, trạm Namba hoặc trạm Shinsaibashi, tất cả nằm trên đường tàu điện ngầm Midosuji.

Giờ thì cùng ngắm thêm những hình ảnh đẹp của lễ hội này nhé!


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/125ehime.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/30unicycosakashogakko.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/39hiroshimahanagasa.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/45kagoshima.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/55sakaishiuni.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/74minohanamikoshi.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/87tenjin.jpg


Theo nama.edu