PDA

View Full Version : Lễ hội nước độc đáo Fukagawa Hachiman



Kasumi
23-09-2012, 10:11 PM
Fukagawa Hachiman – Lễ hội nước độc đáo

Fukagawa Hachiman được tổ chức hàng năm vào giữa tháng 8 tại ngôi đền Hachimangu Tomioka ở quận Koto, Tokyo. Tomioka Hachimangu còn được gọi là đền thờ Tomioka Yawata, và là ngôi đền Thần đạo lớn nhất ở Fukagawa được xây dựng năm 1627. Các lễ hội được khôi phục từ những năm 1642, và đây là một trong ba lễ hội lớn nhất của Edo cùng với lễ hội Sanno và Kanda.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/fukagawa-hachiman-festival_zpsdca18134.jpg

Fukagawa Hachiman là một lễ hội diễn ra trong sự ẩm ướt hay còn gọi là lễ hội ném nước. Lễ hội kéo dài 3 ngày trong đó sẽ có những chiếc kiệu rước lớn. Lễ hội kết thúc vào ngày cuối cùng với 54 kiệu rước khắp nơi trong thành phố. Cứ 3 năm (1996, 1999, 2002, 2005, vv) thì trong lễ hội có sự kiện tên là Hon được cho là đầy đủ nhất và được tổ chức trong 5 ngày. Trong sự kiện lớn này, những kiệu rước mikoshi vừa diễu hành vừa té nước xung quanh vào người đi đường trong chiều dài 6km diễu hành.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1520178_zps9065a140.jpg

Fukagawa Hachiman là lễ hội của vị thần Hachiman trong Fukagawa, vị thần chiến binh cho loài người. Fukagawa Hachiman được đặc trưng bởi các thánh ca truyền thống wasshoi! wasshoi! Lễ hội còn nhiều hoạt động giải trí và nhiều gian hàng bán thực phẩm, đồ uống và đồ lưu niệm.

Một số lượng lớn các sự kiện diễn ra trong thời gian lễ hội Hachiman Fukagawa

Biểu diễn trống Nhật Bản;
Karate;
Biểu diễn nhạc jazz;
Shorinji Kempo;
Biểu diễn múa;
Giải đấu Kendo;
Biểu diễn trống Aoi Daiko;


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/TomiokaHachimanguMatsuri_zps9814d339.jpg

Fukagawa Hachiman thường được tổ chức trên đại lộ chính - Eitai Dori – phía đông quận Chiba. Để tới các địa điểm của lễ hội bạn sẽ phải đi bộ 3 phút từ ga Monzen-nakacho. Trên tuyến Tokyo Metro Tozai, đi bộ 6 phút từ ga Monzen-nakacho.

Các hoạt động của lễ hội Hachiman Fukagawa bao gồm khoảng 30.000 người tham gia, và thu hút hơn nửa triệu khán giả. Mọi người đều được chào đón để tham gia lễ hội với mục đích làm nước bắn vào những người cầm đuốc. Nếu bạn đang ở Nhật Bản trong thời gian giữa tháng 8, đây là lễ hội không thể bỏ qua.


Theo nama.edu