Kasumi
22-07-2012, 02:56 PM
Lễ hội pháo hoa truyền thống rực rỡ trên sông Sumida
Sumida - dòng sông pháo hoa được tổ chức gần cuối tháng 7 dọc theo bờ sông, dòng sông này chảy qua phía đông nơi có dân cư đông đúc nhất của Tokyo, hàng năm có tới 20.000 quả pháo hoa được bắn trong lễ hội thường niên Sumida.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sega-sumida-river-fireworks-2.jpg
Thời gian tổ chức: Những ngày cuối tháng 7
Địa điểm: Tokyo
Số lượng du khách: khoảng hơn 900.000 người mỗi năm
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sumidagawa20hanabi.jpg
Sự kiện hàng năm này có sự tham gia của rất nhiều đội pháo hoa đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản và những cường quốc về pháo hoa trên thế giới cũng tham gia như Trung Quốc, Italy, Úc vv….
Trong khi xem bắn pháo hoa, mọi người thưởng thức buổi tối mùa hè và ăn uống với gia đình bạn bè. Nhiều người cố gắng tìm một chỗ tốt để xem pháo hoa, công việc tìm kiếm này thực sự rất khó khăn khi có quá đông du khách vào thời điểm lễ hội diễn ra. Những người khác chọn cách đi thuyền trên sông. Những khách sạn, quán café gần sông luôn trong tình trạng không còn chỗ trống, thậm chí người ta còn phải đặt chỗ cách ngày tổ chức hàng tháng trời.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sumidahanabi.jpg
Mọi người ngồi chờ xem pháo hoa
Dòng sông pháo hoa Sumida lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1733. Trong những năm trước đó, toàn bộ Nhật Bản đã phải chịu một nạn đói lớn trong đó hơn 900.000 người bị chết. Vào thời điểm đó, ở Edo (Tokyo ngày nay) nhiều người đã chết vì bệnh tả, người ta cho rằng linh hồn của họ đã bị bỏ rơi trên đường phố. Chính phủ Nhật Bản quyết định tổ chức bắn pháo hoa để cầu siêu các linh hồn của người chết và đẩy lùi bệnh dịch hạch.
Trong những năm đầu của lễ hội pháo hoa Sumida, sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai nhà sản xuất pháo hoa là Kagiya và Tamaya đã góp phần vào sự phát triển của lễ hội. Khoảng năm 1879, khi thương mại với quốc tế được cải thiện, một loạt các hoá chất mới đã du nhập vào Nhật Bản. Điều này làm cho pháo hoa Nhật Bản phát triển mạnh với nhiều màu sắc mới mẻ hơn như màu đỏ, màu xanh, và màu xanh lá cây và thậm chí còn ấn tượng hơn rất nhiều lần so với trước kia.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Edo-likeHanabiAlongSumida-gawa.jpg
Nhật Bản còn xây dựng bảo tàng Ryogoku - nơi chuyên trưng bày những khoảng khắc pháo hoa tuyệt đẹp và trong đó có đầy đủ thông tin về lễ hội hấp dẫn pháo hoa sông Sumida.
Theo nama.edu
Sumida - dòng sông pháo hoa được tổ chức gần cuối tháng 7 dọc theo bờ sông, dòng sông này chảy qua phía đông nơi có dân cư đông đúc nhất của Tokyo, hàng năm có tới 20.000 quả pháo hoa được bắn trong lễ hội thường niên Sumida.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sega-sumida-river-fireworks-2.jpg
Thời gian tổ chức: Những ngày cuối tháng 7
Địa điểm: Tokyo
Số lượng du khách: khoảng hơn 900.000 người mỗi năm
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sumidagawa20hanabi.jpg
Sự kiện hàng năm này có sự tham gia của rất nhiều đội pháo hoa đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản và những cường quốc về pháo hoa trên thế giới cũng tham gia như Trung Quốc, Italy, Úc vv….
Trong khi xem bắn pháo hoa, mọi người thưởng thức buổi tối mùa hè và ăn uống với gia đình bạn bè. Nhiều người cố gắng tìm một chỗ tốt để xem pháo hoa, công việc tìm kiếm này thực sự rất khó khăn khi có quá đông du khách vào thời điểm lễ hội diễn ra. Những người khác chọn cách đi thuyền trên sông. Những khách sạn, quán café gần sông luôn trong tình trạng không còn chỗ trống, thậm chí người ta còn phải đặt chỗ cách ngày tổ chức hàng tháng trời.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sumidahanabi.jpg
Mọi người ngồi chờ xem pháo hoa
Dòng sông pháo hoa Sumida lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1733. Trong những năm trước đó, toàn bộ Nhật Bản đã phải chịu một nạn đói lớn trong đó hơn 900.000 người bị chết. Vào thời điểm đó, ở Edo (Tokyo ngày nay) nhiều người đã chết vì bệnh tả, người ta cho rằng linh hồn của họ đã bị bỏ rơi trên đường phố. Chính phủ Nhật Bản quyết định tổ chức bắn pháo hoa để cầu siêu các linh hồn của người chết và đẩy lùi bệnh dịch hạch.
Trong những năm đầu của lễ hội pháo hoa Sumida, sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai nhà sản xuất pháo hoa là Kagiya và Tamaya đã góp phần vào sự phát triển của lễ hội. Khoảng năm 1879, khi thương mại với quốc tế được cải thiện, một loạt các hoá chất mới đã du nhập vào Nhật Bản. Điều này làm cho pháo hoa Nhật Bản phát triển mạnh với nhiều màu sắc mới mẻ hơn như màu đỏ, màu xanh, và màu xanh lá cây và thậm chí còn ấn tượng hơn rất nhiều lần so với trước kia.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Edo-likeHanabiAlongSumida-gawa.jpg
Nhật Bản còn xây dựng bảo tàng Ryogoku - nơi chuyên trưng bày những khoảng khắc pháo hoa tuyệt đẹp và trong đó có đầy đủ thông tin về lễ hội hấp dẫn pháo hoa sông Sumida.
Theo nama.edu