PDA

View Full Version : Lễ hội âm nhạc Kangensai



Kasumi
05-07-2012, 11:12 PM
Kangensai music festival - Lễ hội âm nhạc


https://lh3.googleusercontent.com/-8Vlk--KSlYs/T_PK9P0_T1I/AAAAAAAAHpI/4VRy4NFy3d4/s425/kangensai.jpg

Ngày tổ chức: Cuối tháng 7, đầu tháng 8
(Ngày 17 tháng 6 theo lịch âm)
Địa điểm: Đền Itsukushima
Tại: Miyajima-cho, Thành phố Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima

Kangen tức là âm nhạc được thực hiện bằng cách chơi sáo, trống và các nhạc cụ dây của Nhật Bản. Tại cố đô xưa, lễ hội là nơi các quý tộc thưởng thức âm nhạc bởi các dàn nhạc duyên dáng trên thuyền nổi, các nhạc cụ thường được sử dụng là kangen. Khoảng 800 năm trước đây, Taira-no-Kiyomori (1118-1181), lãnh chúa của những năm cuối thời kỳ Heian đã xây dựng đền Itsukishima và tổ chức một buổi lễ dành riêng cho các vị thần. Nghi lễ Shinto này được tổ chức trên biển nội địa Seto, sau đó phát triển thành một lễ hội ghi nhớ thời kỳ hưng thịnh của Heian khi văn hóa của giới quý tộc phát triển mạnh mẽ, và được xếp hạng là một trong ba lễ hội thuyền nổi quy mô nhất ở Nhật Bản.


https://lh6.googleusercontent.com/-RCpgSvm8aRA/T_PK9CmyOXI/AAAAAAAAHpM/eeX7jM5bzzI/s500/photo_verybig_1146.jpg

Một đội thuyền trang trí màu sắc sặc sỡ làm cho một cuộc diễu hành trên biển kèm theo đó là 3 thuyền nhỏ được trang trí bằng những chiếc đèn ***g xâu thành chuỗi kết nối chúng làm nên một "sân khấu trên mặt nước" hoàng tráng. Nhiều tàu thuyền khác được bố trí xung quanh sân khấu nổi cho du khách và các vị lãnh đạo. Quả thực là một khung cảnh tuyệt vời cho những bữa cơm gia đình và bạn bè cùng nấu ăn và thưởng thức trong tiếng nhạc du dương.

Một truyền thống tôn giáo vẫn được thông qua trên hòn đảo này là tôn kính và thờ phụng, nơi các vị thần cư trú từ thời xa xưa. Lễ hội Âm nhạc Kangensai là một lễ hội cực kỳ hoàng tráng, bắt mắt và là buổi lễ lớn nhất tại đền Itsukushima. Trước khi kết thúc lễ hội, đội thuyền sẽ điều khiển thuyền quay 3 vòng quanh ngôi đền.


https://lh3.googleusercontent.com/-aaFlllm72nQ/T_PK87fItpI/AAAAAAAAHpE/1P72ZWRfZbM/s500/2685675909_f7453656e0.jpg


Theo nama.edu