PDA

View Full Version : Lễ hội đèn ***g của người Nhật



Kasumi
05-01-2012, 09:42 PM
Cũng giống như các quốc gia ở Đông Á khác, lễ hội đèn ***g là một trong những lễ hội tiêu biểu của người Nhật Bản. Lễ hội đèn ***g thường được tổ chức vào mùa xuân hoặc mùa thu hàng năm. Các loại đèn ***g xuất hiện ở lễ hội cũng rất đa dạng: đèn ***g treo, đèn ***g thả nổi, đèn ***g cầm tay, đèn trời và kể cả đèn ***g đá.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/09/21/130.jpg
Lễ Hội Đèn ***g.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/09/21/220.jpg
Đèn ***g hình Hello Kitty, tuy hiện đại nhưng đã trở thành đặc trưng văn hóa Nhật Bản.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/09/21/321.jpg

Bên cạnh các loại đèn mang đậm đặc trưng văn hóa Nhật Bản, người Nhật còn có lễ hội đèn ***g khổng lồ Dai-Chochin Matsuri, có lịch sử gần 500 năm. Những chiếc đèn ***g muốn được thắp tại lễ hội phải đạt “chuẩn” dài 10m, rộng 5m. Kể cả loại nến được dùng để thắp bên trong đèn ***g cũng phải cao ít nhất 1m.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/09/21/516.jpg
Đèn trong lễ hội Obon.

Tuy nhiên, lễ hội đèn ***g lớn nhất và có ý nghĩa đặc biệt với người Nhật thường được tổ chức vào ngày rằm tháng Tám. Đây là một trong những hoạt động truyền thống nằm trong lễ hội Obon – lễ hội nhằm tưởng nhớ tới những người đã khuất.

Người Nhật tin rằng chính những chiếc đèn ***g này sẽ dẫn đường cho linh hồn những người thân yêu của mình tới nơi an nghỉ an lành, hạnh phúc. Họ thường viết tên những người đã khuất, thậm chí cả những điều ước của mình lên đèn ***g sau đó thắp nến lên và thả chúng lên trời hoặc trôi trên sông để các linh hồn quay trở về với thế giới bên kia.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/09/21/616.jpg
Thả đèn trời cầu chúc cho các linh hồn.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/09/21/714.jpg
Đèn thả trôi sông


Theo kenh14