PDA

View Full Version : Lễ hội Ishidori



lynkloo
28-12-2011, 10:54 AM
Lễ hội Ishidori ( Ishidori Matsuri)

Lễ hội Ishidori hày còn gọi là lễ hội của những hòn đá, được tổ chức ở thành phố Kuwana thuộc quận Mie. Ishidori bắt đầu vào nửa đêm thứ Bảy đầu tiên của tháng Tám và kéo dài đến cuối tuần. Mỗi một thị trấn ở trung tâm của thành phố đều có một chiếc xe kéo ba bánh được trang trí rất lộng lãy và kì công. Mỗi xe đều có một chiếc trống taiko lớn ở phía sau cùng hàng chuông kane dọc theo hai bên.
Những thị trấn tham gia biểu diễn sẽ phối hợp các nhạc cụ trong xe tạo nên những âm thanh độc đáo nhất. Một nét đặc trưng nữa của màn trình diễn này là sự sắp xếp các âm điệu (kakegoe) cùng các tiếng hô sao cho hợp lý. Trong suốt những ngày cuối tuần của lễ hội, những chiếc xe sẽ được đẩy đến điện thờ Kasuga, trình diễn nhạc trên suốt quãng đường đi. Với hơn ba mươi cỗ xe cùng những nhạc điệu riêng biệt, Ishidori ở Kunawa đã trở thành lễ hội sôi động, náo nhiệt nhất của Nhật Bản.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/tour_japan_20071187023680gate-to-kasuga-shrine1.jpg
Đền thờ Kasuga.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/206953299_930e331c87.jpg
Xe kéo trong lễ hội Ishidori.


1. Nguồn gốc.

Lễ hội Ishidori đầu tiên bắt đầu vào thời Edo ( 1751- 1764) và có nguồn gốc từ phong tục của người dân địa phương. Họ chọn lựa những hòn đá trên sông Machiya để đưa vào thờ cúng trong đền thờ. Những hòn đá được rước vào đền thờ bằng xe kéo, trong nhạc điệu của trống taiko và chuông kane.
Vào năm 1981, lễ hội Ishidori đã trở thành tài sản văn hóa phi vật thể của quận Mie. Đến năm 2007, lễ hội chích thức được công nhận trở thành tài sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

2.Thời gian và kế hoạch tổ chức.

Người tham gia lễ hội của mỗi thị trấn đều được phân chia thành từng nhóm theo độ tuổi như nhóm các em nhỏ, thanh niên, trung niên và cả nhóm của các cụ già cao niên.
Lịch tổ chức các sự kiện truyền thống của mỗi thị trấn cũng khác nhau về mặt thời gian. Dưới đây là lịch trình khái quát các sự kiện, cùng lễ hội chính diễn ra trong ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng Tám.

-Ngày 5 tháng 3.
Bốc thăm quyết định thứ tự và địa điểm của các xe kéo.

-Ngày 15 đến ngày 20 tháng 7.
Đây là thời gian tập dợt chuẩn bị cho lễ hội. Vào ngày 20, tất cả các xe sẽ được đẩy đến tập trung ở một nơi trong thị trấn để kết thúc quá trình tập luyện trong tình hữu nghị. Họ sẽ không được sử dụng những chiếc xe cho đến giờ vàng (Tatakidashi)- giữa đêm thứ Sáu và sáng thứ Bảy, trước ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng Tám. Một cuộc tranh đấu giữa những thanh niên ở mỗi thị trấn cũng diễn ra trong thời gian này, không phải thị trấn nào cũng được chọn để dự thi trong lễ hội.

-Ngày 20 tháng 7.
Lễ cúng Kawarabarai được tổ chức ở sông Machiya, cầu nguyện cho lễ hội Ishidori diễn ra thành công và an toàn.

-Những ngày cuối tuần trước lễ hội.
Xe kéo của mỗi thị trấn đều được đánh bóng, làm sạch, kiểm tra kĩ lưỡng chuẩn bị cho lễ hội. Các tuyến đường được đánh dấu bằng những lá cờ treo từ đường dây điện thoại. Mặt khác, để chuẩn bị cho lễ hội, người dân còn thu gom những cành tre để trang trí cho địa điểm tổ chức, không gõ trống theo tục lệ cho đến giờ Tatakidashi: ba ngày trước lễ hội ( thứ Năm).

-Hai ngày trước lễ hội ( Thứ Sáu).
Mỗi nhóm người cùng tham gia vào lễ Okattasan ở một đền thờ trong thị trấn. Họ cùng nhau ca hát và cầu nguyện. Trẻ con và những người trung niên cùng đi đến địa điểm lễ hội có chiếc xe kéo đã được sắp xếp vào tháng Ba. Những thanh niên trẻ tuổi sau khi tham gia vào một tiệc rượu mới trở về nhóm của họ.

-Một ngày trước lễ hội ( Thứ Bảy).
Vào lúc nửa đêm ngày thứ Sáu- giờ Tatakidashi, các thị trấn sẽ chơi trống cùng một lúc. Đến khi trời sáng, các nhóm sẽ được nghỉ và tập trung lại vào lúc mười giờ sáng.
Những chiếc xe sẽ được đẩy đi diễu hành qua khắp các thị trấn trong ngày. Người dân cùng đợi đến giờ Tatakidashi tiếp theo của lễ hội.

-Lễ hội vào ngày Chủ Nhật.
Vào lúc hai giờ sáng- giờ Tatakidashi, trống và chuông được chơi cùng một lúc, những cỗ xe kéo diễu hành khắp các thị trấn trong đêm hội. Mọi hoạt động trong ngày Chủ Nhật cũng tương tự những ngày trước đây. Thanh niên cùng tham gia vào tiệc rượu một lần nữa, nhóm khác đẩy cỗ xe đến địa điểm đã được quyết định. Sau tiệc rượu, những thanh niên cũng trở lại, tham gia vào nhóm của mình. Người dân của mỗi thị trấn sẽ vừa đẩy xe, vừa trình diễn âm nhạc theo cách riêng, trên đường đến đền thờ Kasuga.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/3985679699_f55fe920db.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/ishidori_festival4.jpg
Cảnh rước xe trong đêm hội.

3.Những thị trấn tham gia lễ hội.

Dưới đây là danh sách những thị trấn tham gia lễ hội hàng năm.

-Nhóm một: Phố Uehon, Hagoromoren cùng với phố Hon, phốKitahon và Higashisenba; Nishisenba;Hanamachiren cùng phố Kawaguchi, phố Edo.
-Nhóm hai: Miyadori, phố Kyo, phố Kata.
-Nhóm ba: Misakidori và Miyakita cùng với phố Kitauo, phố Miya, phố Furo
-Nhóm bốn: Phố Minamiuo, phố Ta, và phố Shokunin.
-Nhóm năm: Phố Yoshizuya, phố Kaji, và phố Irieyoshi.
-Nhóm sáu: Phố Shin, Tenma, và phố Kaya.
-Nhóm bảy: Kasuga, Shimizu, và phố Takara cùng Hoden và Shinhoden.
-Nhóm tám: Phố Tera,Tsutsumibara, phố Imakata, phố Imanaka và phố Imakita.
-Nhóm chín: Phố Higashinabeya, phố Nishinabeya, Kakehi, phố Higashiyada, phố Nishiyada, phố Fukue.
-Nhóm mười: Umamichi, Nishiumamichi cùng Umamichi-Nichome và Umamichi-Sanchome, phố Nishisakae với phố Sakae và Nishigawara, Shinyada-ichome và phố Ueno.
-Nhóm mười một: Kotobuki, Chuodori và Higashitokiwa.


Theo Vnsharing